Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam
An Giang
An Giang
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Giữ chân thanh niên bằng việc có ích

 - Từ sự gần gũi, kiên trì trong vận động, Công an xã Giồng Riềng phối hợp Tổ an ninh, trật tự từng bước định hướng thanh thiếu niên tham gia những việc làm có ích cho cộng đồng, góp phần giữ gìn cảnh quan nông thôn, ngăn ngừa tệ nạn, bảo đảm an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.

Đoàn viên, thanh niên Công an xã Giồng Riềng tham gia phát quang cây xanh ven đường. Ảnh: BÍCH THÙY

Một buổi sáng cuối tuần tại ấp 7, khoảng 10 thanh thiếu niên mang theo nhiều dụng cụ phát quang bụi rậm, sửa lại đoạn đường giao thông nông thôn bị xuống cấp. Trong số đó, có em còn đang đi học, có em làm phụ hồ, phụ quán cà phê… nhưng ngày nghỉ vẫn tự giác tập trung tham gia. Năm 2025, Công an xã Giồng Riềng triển khai mô hình “Thanh niên hữu ích tình nguyện” tại ấp 7 - một trong 36 ấp của xã, với phương châm “gần dân, sát cơ sở, vì Nhân dân phục vụ”. Không chỉ làm đẹp đường quê, mô hình còn hướng đến mục tiêu lâu dài là nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, định hướng lối sống tích cực cho thanh thiếu niên, góp phần kéo giảm tệ nạn xã hội.

Trung tá Nguyễn Tấn Đậu - Phó Trưởng Công an xã Giồng Riềng cho biết, để vận động thanh niên tham gia, lực lượng Công an xã phối hợp Tổ an ninh, trật tự ấp đi từng ngõ, gõ từng nhà, tìm hiểu hoàn cảnh, tâm tư của từng em để có cách tiếp cận phù hợp. “Phải kiên trì, gần gũi, tạo được niềm tin thì các em mới tham gia. Khi cảm nhận được sự quan tâm thật sự, các em sẽ dần thay đổi”, Trung tá Nguyễn Tấn Đậu chia sẻ.

Song song đó, Tổ an ninh, trật tự ấp thường xuyên theo dõi, quản lý, giáo dục thanh niên tại địa bàn. Bà Đoàn Thị Mộng Tuyền - tổ viên Tổ an ninh, trật tự ấp 7 cho biết: “Chúng tôi thường xuyên đến gia đình để trò chuyện với thanh niên và phụ huynh, xem các em như người thân trong nhà. Các em đi đâu, làm gì chúng tôi đều cố gắng nắm bắt. Khi các em làm tốt thì kịp thời khen ngợi, động viên. Nhờ vậy các em dần thay đổi, không còn tụ tập như trước”.

Quá trình triển khai mô hình cũng gặp không ít khó khăn, bởi mỗi thanh niên có hoàn cảnh và tính cách khác nhau, không phải em nào cũng dễ hòa nhập. Để tập hợp, gắn kết thanh niên, Công an xã cùng Tổ an ninh, trật tự linh hoạt chia nhỏ nhóm, giao từng phần việc phù hợp, vừa tạo sự thoải mái vừa giúp các em dần gắn kết với nhau. Từ 3 - 5 thanh thiếu niên ban đầu, đến nay mô hình đã thu hút hơn 15 em tham gia thường xuyên. Không chỉ ở ấp 7, thanh thiếu niên tại các ấp Trà Rào, Kinh Tắc, Thạnh Bình cũng tự nguyện tham gia.

Em Hồ Đắc Trọng (15 tuổi), ngụ ấp 7 cho biết: “Dù bận đi làm tại quán cà phê, nhưng khi có thời gian nghỉ, em vẫn tham gia cùng mọi người. Trước đây, đường nông thôn nhiều cây che khuất tầm nhìn, đi lại dễ té. Giờ dọn dẹp sạch sẽ rồi, em thấy vui nên muốn tham gia thường xuyên”. Em Nguyễn Duy Chí Anh - học sinh lớp 9 Trường Trung học cơ sở Mai Thị Hồng Hạnh chia sẻ, do bận học nên em chỉ tham gia vào cuối tuần. “Trước đây, em từng bị té vì cây che khuất đường. Nay có dịp cùng mọi người phát quang cho đường sá thông thoáng, giúp giao thông an toàn hơn, em thấy rất vui”, Chí Anh nói.

Không chỉ giúp thanh thiếu niên thay đổi nhận thức, mô hình còn góp phần làm đẹp diện mạo nông thôn. Ông Lê Quang Khải (67 tuổi), ngụ ấp 7 cho biết, trước đây nhiều đoạn đường cỏ mọc um tùm, đi lại khó khăn. Từ khi có lực lượng thanh niên cùng Công an xã dọn dẹp, đường sá thông thoáng, sạch sẽ hơn, người dân cũng nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh chung.

Theo Phó Bí thư Chi bộ ấp 7 Trần Văn Trí, hiện ấp có 540 hộ với hơn 2.000 nhân khẩu. Việc triển khai mô hình không chỉ góp phần tạo cảnh quan sạch, đẹp mà còn giúp quản lý, giáo dục thanh niên hiệu quả ngay từ cơ sở, hạn chế nguy cơ vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội. Mô hình được duy trì chủ yếu nhờ nguồn xã hội hóa từ người dân, cùng sự hỗ trợ của địa phương và tinh thần tự nguyện của lực lượng thanh niên tham gia. Không phụ thuộc nhiều vào kinh phí, hoạt động được duy trì linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế.

Từ những buổi ra quân thiết thực, mô hình “Thanh niên hữu ích tình nguyện” cho thấy khi thanh thiếu niên được quan tâm, định hướng và trao cơ hội, các em sẽ dần thay đổi tích cực. Cách làm dân vận khéo, gần gũi, không áp đặt mở ra hướng đi hiệu quả trong công tác quản lý, giáo dục thanh niên tại cơ sở, góp phần xây dựng địa phương ngày càng bình yên, văn minh.

BÍCH THÙY


baoangiang.com.vn
Bình luận

Các tin khác

Tin đọc nhiều