Cổng thông tin điện tử
Đảng Cộng sản Việt Nam
Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Nông nghiệp – Nông dân – Nông thôn là trụ đỡ cho nền kinh tếMới Bộ Chính trị thống nhất chủ trương về Đề án nghiên cứu thành lập Toà án chuyên biệtMới Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang NgaMới Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự tổng kết Nhóm nữ đại biểu Quốc hội khóa XVMới Trên 13 triệu ý kiến góp ý dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của ĐảngMới Ảnh: Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Đại tướng Sergei Shoigu, Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang NgaMới Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045Mới Đẩy nhanh tiến độ các công trình giao thông trọng điểm phục vụ lễ khởi công, khánh thành ngày 19/12 tớiMới Chủ tịch nước Lương Cường trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tặng Quân khu 7Mới Thông báo kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi làm việc về tình hình thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với người khuyết tậtMới Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây, sửa nhà cho nhân dân bị thiệt hại do bão lũ, thiếu mấy cũng phải làmMới Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Giám đốc Học viện Tổng thống Liên bang NgaMới Ảnh: Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Giám đốc Học viện Tổng thống Liên bang NgaMới Tập trung hoàn thiện, tổ chức triển khai hiệu quả mô hình tổ chức bộ máy mớiMới Kỷ niệm trọng thể 80 năm ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 9Mới Xây dựng Đảng bộ Quân khu 9 vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộMới Ảnh: Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026Mới Tập trung hoàn thiện, tổ chức triển khai hiệu quả mô hình tổ chức bộ máy mớiMới Ảnh: Tổng Bí thư Tô Lâm thăm và dự Lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 9Mới Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sỹ tại Quân khu 9Mới
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bình dân học vụ số lấp "khoảng trống hành chính số" ở các buôn làng

Chương trình “Bình dân học vụ số” ở tỉnh Đắk Lắk đang được triển khai rộng khắp đến 102 xã, phường trên toàn tỉnh. Với bà con các buôn làng, lợi ích đầu tiên khi tham gia “Bình dân học vụ số” là được cài đặt VNeID trên điện thoại cá nhân và thực hiện các thủ tục hành chính trên điện thoại của mình.

Anh Y Doăn Niê, ở buôn A Lê A, phường Buôn Ma Thuột, chia sẻ việc cài đặt VNeID trên điện thoại thông minh của mình đã được thực hiện từ cách đây hai năm và hiện đã được cập nhật lên mức độ 2. Mới đây, sau khi phường được sáp nhập, chương trình “Bình dân học vụ số” được triển khai tại địa phương, anh đã được hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính trên điện thoại và anh đã tự đăng ký hộ chiếu cho cậu con trai chuẩn bị đi lao động tại Hàn Quốc vào cuối năm nay.  

“Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, mình làm theo hướng dẫn của cán bộ trước đó là đăng nhập vào Cổng thông tin dịch vụ của Bộ Công an, rồi tiếp đến đăng nhập tài khoản vào dịch vụ công quốc gia và đăng ký tài khoản. Sau đó, vào phần dịch vụ  cấp hộ chiếu và điền đầy đủ các thông tin của cháu vào mục nộp hồ sơ trực tuyến. Sau khi điền đầy đủ thì chọn thanh toán trực tuyến qua tài khoản và trả hộ chiếu tại nhà. Thanh toán xong thì chờ nhận sau 15 ngày", anh Y Doăn Niê nói.

 
binh dan hoc vu so lap khoang trong hanh chinh so o cac buon lang hinh anh 1
Lãnh đạo VNPT Đắk Lắk, Sở Nội vụ và Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk hưởng ứng phong trào "Bình dân học vụ số" ở xã Dray Bhăng, tỉnh Đắk Lắk vào sáng 8/8

Sau 3 tuần triển khai, chương trình Bình dân học vụ số đang được mở rộng một cách bài bản ở Đắk Lắk. Ở nhiều xã, đã thành lập các Tổ Công nghệ số cộng đồng, với nhân lực tại chỗ làm nòng cốt nhằm có điều kiện sâu sát hướng dẫn từng người dân. 

Ông Y Păm Byă, Tổ trưởng Tổ công nghệ số buôn H’ra Ea H’ning, xã Dray Bhăng, tỉnh Đắk Lắk cho biết, sau quá trình được tập huấn, ông đã nắm rõ và có thể hướng dẫn bà con trong buôn thực hiện trực tuyến các thủ tục hành chính như đất đai, hộ tịch, y tế, bảo hiểm xã hội. 

“Tôi về buôn sẽ trực tiếp mời đại diện của 430 hộ trong buôn đến Nhà cộng đồng để “cầm tay chỉ việc”, hướng dẫn họ nắm bắt các thủ tục hành chính. Họ cũng sẽ tiếp tục hướng dẫn, tuyên truyền cho các thành viên khác trong gia đình mình về các thủ tục này. Qua đó, ngày càng có nhiều bà con trong buôn thành thạo thực hiện các thủ tục hành chính qua mạng và phần mềm VNeID", ông Y Păm Byă nói.

Tỉnh Đắk Lắk xác định công nghệ số là nền tảng để xây dựng chính quyền tinh gọn, hiệu quả. Chính vì thế, hạ tầng số đang được khẩn trương kiện toàn đối với tất cả các xã. Mặt khác, chương trình "Bình dân học vụ số" được đẩy mạnh để nâng cao kỹ năng của người dân trong sử dụng các ứng dụng thông minh.  

 
binh dan hoc vu so lap khoang trong hanh chinh so o cac buon lang hinh anh 2
Người dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk dần nắm rõ các thao tác thực hiện thủ tục hành chính trên mạng thông qua điện thoại thông minh

Ông Nghiêm Văn Chuẩn – Bí thư Đảng uỷ xã Đray Bhăng (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, xã đã thành lập 24 Tổ công nghệ số cộng đồng, ở 24 thôn buôn. Mục tiêu cụ thể là trong tháng 8 này, tại hơn 9.700 hộ dân của xã, mỗi hộ đều có ít nhất 1 người nắm vững cách sử dụng ứng dụng VNeID và thực hiện được các thủ tục cơ bản trên ứng dụng này.  Đến hết năm 2025, có thể thực hiện trực tuyến  các thủ tục hành chính. 

“Tổ công nghệ số cộng đồng đã được chúng tôi tập huấn nhuần nhuyễn và sẵn sàng đi tới từng nhà hỗ trợ cầm tay chỉ việc đại diện mỗi hộ thành viên sử dụng thành thạo cách nhập các dữ liệu các thủ tục hành chính của công dân trên không gian mạng bằng điện thoại. Kỳ vọng của chúng tôi là đại diện mỗi gia đình đến cuối năm 2025 sẽ có trên 90% gia đình nắm được các bước thực hiện thủ tục hành chính cơ bản nhất trên môi trường mạng", ôngNghiêm Văn Chuẩn cho biết.

Dù triển khai chưa lâu, chương trình “Bình dân học vụ số” đã dần lấp các "khoảng trống số" ở các buôn làng Đắk Lắk. Kỹ năng số của người dân được nâng lên không chỉ giúp bà con tiếp cận nhanh chóng với các dịch vụ công trực tuyến mà còn tạo nền tảng để chính quyền xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu quả. Sự đồng hành, kiên trì và “cầm tay chỉ việc” của các tổ công nghệ số cộng đồng cũng mở ra triển vọng sẽ có những "cầu nối số" vững chắc giữa công nghệ, chính quyền và người dân.


Theo VOV
Bình luận

Các tin khác

Tin đọc nhiều