Cổng thông tin điện tử
Đảng Cộng sản Việt Nam
Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Chuyển đổi số trong Đảng: Hành trình đổi mới từ địa phươngMới Văn phòng Chủ tịch nước tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026Mới Văn phòng Trung ương Đảng tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tham mưu chiến lượcMới Tích cực, chủ động triển khai hiệu quả các cam kết của lãnh đạo cấp cao Việt Nam - LàoMới Đoàn kết, đẩy mạnh hợp tác về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, đem lại lợi ích cho nhân dânMới Ảnh: Văn phòng Trung ương Đảng tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2026Mới Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm Trưởng Ban Chỉ đạo về quản lý, điều hành kinh tế vĩ môMới Khắc phục triệt để những “điểm nghẽn” về thể chế, nhân lực, hạ tầng, dữ liệu và công nghệ chiến lượcMới Thủ tướng chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ thúc đẩy tăng trưởng kinh tếMới Thủ tướng: Không có lý do để trì hoãn 'Chiến dịch Quang Trung' xây dựng lại nhà ở cho người dânMới Tổng Bí thư chủ trì Phiên họp thứ hai Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luậtMới Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2026 của Ban Chỉ đạo 35 Trung ươngMới Phấn đấu mỗi cá nhân Phụ nữ Quân đội là một gương sáng, mỗi gia đình Phụ nữ Quân đội là một điểm sángMới Khẩn trương, trách nhiệm để phụng dưỡng người có công một cách đầy đủ và trọn vẹnMới Tổng Bí thư: Hưng Yên phải giải quyết dứt điểm các kiến nghị chính đáng của Nhân dân Ảnh: Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp xúc cử tri tỉnh Hưng Yên sau Kỳ họp Quốc hội Tổng Bí thư: Đất nước ta đang đứng trước 3 nhiệm vụ lớn Ảnh: Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp xúc cử tri 11 phường Hà Nội Thủ tướng: Đưa Cảng hàng không quốc tế Long Thành vào khai thác đúng hẹn Dự án Nhiệt điện Nhơn Trạch 3 và 4 thể hiện tinh thần, bản lĩnh, trí tuệ, tầm vóc Việt Nam
Công tác cán bộ giữ vị trí đặc biệt quan trọng trong hoạt động lãnh đạo của Đảng, là khâu “then chốt của then chốt”, quyết định trực tiếp đến chất lượng bộ máy và hiệu quả quản trị quốc gia.
Phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 14 khóa XIII (sáng 5-11-2025) Tổng Bí thư Tô Lâm đã đề cập một trong những công việc vô cùng hệ trọng của Đảng và dân tộc. Đó là nhóm vấn đề về công tác Đại hội XIV của Đảng, trong đó có trách nhiệm “chọn đúng người cho đúng việc” đối với nhân sự tham gia Bộ ...
(ĐCSVN) - Chất lượng sinh hoạt chi bộ là một trong những yếu tố có ý nghĩa quyết định, then chốt trong nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đảng viên. Việc Ban Bí thư Trung ương ban hành Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 23/7/2025 về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh ...
Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo  trở thành “chìa khóa vàng” mở ra mô hình tăng trưởng bền vững cho Việt Nam. Theo các chuyên gia, để bắt nhịp kỷ nguyên số và chuyển đổi xanh, đất nước cần dựa vào tri thức, công nghệ và con người - ba trụ cột làm nên mô hình tăng trưởng hiện đại, tự chủ và văn ...
Đảng mạnh là do các chi bộ mạnh. Chi bộ mạnh là do các đảng viên hăng hái và gương mẫu. Từ đó, mọi chính sách của Đảng đều được thi hành tốt, mọi công việc đều tiến bộ không ngừng. Do vậy, việc chăm lo, củng cố, nâng cao chất lượng chi bộ và đảng viên, phát huy dân chủ, thực hiện nghiêm kỷ luật và ...
Các ý kiến đều nhất trí cho rằng chủ đề của Đại hội thể hiện tầm vóc chiến lược; quán triệt sâu sắc tinh thần tự chủ, tự cường dân tộc, gắn với ý chí và trí tuệ của hơn 106 triệu người Việt Nam.
Ngày 15/10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII công bố toàn văn dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.
Ngay sau khi được công bố, dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng đã nhận được sự quan tâm của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.
Trong thế giới hiện đại, sức mạnh và vị thế của một quốc gia không còn được quyết định bởi tài nguyên thiên nhiên hay quy mô dân số, mà bởi chất lượng thể chế – tức là năng lực của quốc gia trong việc kiến tạo và vận hành một hệ thống quy tắc công bằng, minh bạch, hiệu quả, khơi dậy sáng tạo và ...
Mỗi dịp diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị lại điên cuồng chống phá, từ công kích, bóp méo nội dung dự thảo các văn kiện đến xuyên tạc công tác nhân sự.
Đã từ lâu, Đại hội Đảng trở thành mục tiêu mà các thế lực thù địch, phản động nhằm vào để chống phá. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng cũng không ngoại lệ. Càng gần đến Đại hội, các thế lực thù địch, phản động càng gia tăng hoạt động chống phá với nhiều hình thức thâm độc, tinh vi.
Từ thực tiễn 80 năm lãnh đạo, cầm quyền, chuẩn bị bước vào kỷ nguyên mới, để tiếp tục phát triển sứ mệnh của mình trước dân tộc, với tư cách là một thực thể chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức hành động dẫn dắt dân tộc, Đảng tiếp tục xứng đáng vừa là người lãnh đạo, vừa là người đày tớ thật ...
Công tác cán bộ được Đảng ta xác định là khâu “then chốt của then chốt”. Vì vậy, công tác xây dựng Đảng về cán bộ được đặc biệt chú trọng, có nhiều đổi mới, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp toàn diện, vững mạnh.
Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIV của Đảng trong phần “Quan điểm, mục tiêu xây dựng, phát triển đất nước trong giai đoạn mới” khẳng định: “Thực hiện nguyên tắc Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về các quyết ...
Trong mỗi tập thể, việc thi đua-khen thưởng luôn có ý nghĩa đặc biệt. Đó không chỉ là sự ghi nhận thành tích mà còn là động lực tinh thần thúc đẩy mọi người phấn đấu. Tuy nhiên, để khen thưởng thực sự có giá trị, khâu bình xét phải công bằng, minh bạch, tránh cảm tính, tránh tư tưởng “ưu tiên” hay ...
Những bước đi mạnh dạn, sáng tạo từ nhận diện khuôn mặt, ứng dụng phòng họp không giấy, số hóa văn kiện đến mở rộng dân chủ qua kênh góp ý trực tuyến của cấp ủy các cấp đã và đang khẳng định tính ưu việt, hiệu quả của chuyển đổi số trong công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp.
Xã hội hiện nay đang đứng trước các nguồn thông tin hết sức đa dạng, phong phú, tác động đến mọi mặt của đời sống và mọi tầng lớp nhân dân, trong đó có giới trẻ - thế hệ Gen Z, học sinh, sinh viên.
Trong khi cả nước đoàn kết chung tay chống bão, những kẻ phản động cho thấy bản chất xấu xa khi cố tình tạo ra "cơn bão" thông tin độc hại.
Bố trí cán bộ lãnh đạo chủ chốt không phải người địa phương là giải pháp cần thiết để loại bỏ bệnh “bè phái”, “thân hữu”, nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.
Trong thời gian chưa đầy một năm, Bộ Chính trị đã ban hành 7 nghị quyết đặc biệt quan trọng, trở thành một chỉnh thể thống nhất về tư duy và hành động để phát triển đất nước.
Trong thời gian gần đây, các tổ chức khủng bố và phản động, đặc biệt là Việt Tân, lại tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch tuyên truyền bôi nhọ Nhà nước Việt Nam bằng cách bênh vực những kẻ phạm tội chống lại đất nước.
Tin đọc nhiều