Tâm huyết lớn cho khối đại đoàn kết ngày càng vững chắc

Tâm huyết lớn cho khối đại đoàn kết ngày càng vững chắc

(ĐCSVN)- Với cương vị lãnh đạo cao nhất của Đảng trong nhiều năm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cùng với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng hoạch định, xây dựng chiến lược đại đoàn kết toàn dân tộc. Trên cơ sở mở rộng nội hàm của đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động toàn thể Nhân dân vào công cuộc làm cho khối đại đoàn kết dân tộc ngày càng vững chắc.
Cử hành trọng thể Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Cử hành trọng thể Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
(ĐCSVN) - Sáng 25/7, tại Nhà Tang lễ Quốc gia - số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội), cùng thời gian này tại Hội trường Thống nhất (Thành phố Hồ Chí Minh) và...
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Tấm gương tuyệt vời về học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Tấm gương tuyệt vời về học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh
(ĐCSVN) - Cuộc đời và sự nghiệp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thể hiện sự gương mẫu, nhất quán giữa nói và làm, sự kiên trì đấu tranh không ngừng...
Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư được điều động làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc
Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư được điều động làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc
(ĐCSVN) - Đồng chí Trần Duy Đông, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư được Ban Bí thư điều động, chỉ định giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc nhiệm...
Vĩnh biệt một nhân cách lớn, trọn đời vì Đảng, vì Dân
Vĩnh biệt một nhân cách lớn, trọn đời vì Đảng, vì Dân!

(ĐCSVN) - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra đi trong nỗi tiếc thương vô hạn của Nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế. Hàng triệu con tim nghẹn lại, sẽ mãi không bao giờ quên hình ảnh về một vị lãnh đạo đứng đầu Đảng ta, một tài năng xuất sắc, nhà lãnh đạo lỗi lạc, một nhân cách lớn, bình dị, mẫu mực, đôn hậu, gần dân, sát dân, cả cuộc đời lo cho dân.

Đoàn Công tác Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV làm việc tại Bà Rịa-Vũng Tàu
Đoàn Công tác Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV làm việc tại Bà Rịa-Vũng Tàu

(ĐCSVN) - Sáng 24/7, Đoàn Công tác Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Thường trực Tiểu ban Văn kiện, Tổ trưởng Tổ biên tập Văn kiện Đại hội XIV của Đảng làm Trưởng đoàn đã khảo sát, làm việc tại Bà Rịa-Vũng Tàu.

Những chỉ huấn sâu sắc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác cán bộ
Những chỉ huấn sâu sắc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác cán bộ

(ĐCSVN) – Với 80 năm tuổi đời, gần 57 năm tuổi Đảng, 14 năm trên cương vị Tổng Bí thư, người đứng đầu Đảng ta luôn trăn trở, tâm huyết với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Đặc biệt, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có nhiều chỉ huấn sâu sắc để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ có tâm, có tầm để phục vụ sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới.

Phần III Những giá trị thực tiễn của lý luận về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam qua các tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Phần III: Những giá trị thực tiễn của lý luận về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam qua các tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(ĐCSVN) - Có thể khẳng định rằng, các tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã góp phần làm sâu sắc hơn, cụ thể hơn sự sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình vận dụng, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về CNXH và con đường đi lên CNXH ở nước ta; đồng thời, góp phần tổng kết, phát triển lý luận của Đảng về đổi mới, tiếp tục xây dựng hệ thống lý luận về CNXH và con đường đi lên CNXH.

Tấm gương của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nguồn cảm hứng, động lực mạnh mẽ cho thế hệ trẻ
Tấm gương của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nguồn cảm hứng, động lực mạnh mẽ cho thế hệ trẻ

(ĐCSVN) - Với thế hệ trẻ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không chỉ là một nhà lãnh đạo tài ba, một người cộng sản chân chính, mà còn là hình mẫu của người lãnh đạo luôn vì lợi ích nhân dân, đất nước. Ý chí vươn lên, học hỏi không ngừng nghỉ của Tổng Bí thư là tấm gương để tuổi trẻ noi theo.

Tổng Bí thư của Nhân dân
"Tổng Bí thư của Nhân dân"

(ĐCSVN) - Nhà báo Nhị Lê, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản - người có vinh dự làm việc nhiều năm cùng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Tạp chí Cộng sản chia sẻ, ông rất ấn tượng với danh xưng “Tổng Bí thư của Nhân dân” mà nhiều người vẫn gọi. Bởi, ở đó hàm ý Đảng ta đã được Nhân dân yêu mến, đồng chí Nguyễn Phú Trọng là Tổng Bí thư của Đảng nhưng Nhân dân coi Đồng chí là Tổng Bí thư của Nhân dân, tức là Tổng Bí thư của mình.

Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

(ĐCSVN) - Ngày 22/7/2024, thực hiện Kế hoạch công tác của Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV, Đoàn Tiểu ban Văn kiện do đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Thường trực Tiểu ban Văn kiện làm Trưởng đoàn đã khảo sát, làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Phần II Những giá trị lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
Phần II: Những giá trị lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

(ĐCSVN) - Ở phần I, tác giả đã nêu những điểm nổi bật trong lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong các tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ở phần này, tác giả đi sâu làm rõ những giá trị lý luận, trong đó đi sâu vào 2 nhóm giá trị lớn là góp phần làm sâu sắc hơn những sáng tạo trong lý luận của Đảng ta và cung cấp cơ sở lý luận cho việc hoàn thiện và phát triển hệ thống lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.*

Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Lễ kỷ niệm 45 năm ngày thắng lợi của Cách mạng Sandino
Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Lễ kỷ niệm 45 năm ngày thắng lợi của Cách mạng Sandino

(ĐCSVN) - Các nhà lãnh đạo Nicaragua đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm của Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam; coi đây là sự cổ vũ, động viên to lớn đối với Đảng Mặt trận Giải phóng Dân tộc Sandino, cách mạng Nicaragua và là minh chứng sinh động của quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa hai Đảng, hai nước.

Hà Giang nỗ lực đẩy mạnh số hóa trong công tác Đảng
Hà Giang nỗ lực đẩy mạnh số hóa trong công tác Đảng

(ĐCSVN) - Với vai trò là đơn vị giúp việc chủ lực cho Tỉnh ủy Hà Giang trong công tác đào tạo, chuyển giao phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Hà Giang”, thời gian qua VNPT Hà Giang đã nỗ lực triển khai các nhiệm vụ được giao, nhằm từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, nhận thức cho đội ngũ đảng viên trong toàn Đảng bộ địa phương.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

(ĐCSVN) – Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người vừa sâu sắc về lý luận, vừa bám sát tình hình thực tiễn trong Đảng, cho nên nội dung các bài phát biểu, các bài viết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đều tập trung trả lời những vấn đề thực tiễn đang đặt ra, những điều mà nhân dân đang kỳ vọng.

Tóm tắt tiểu sử đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
Tóm tắt tiểu sử đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam

(ĐCSVN) - Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, sinh ngày 14 tháng 4 năm 1944; quê quán: xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Thường trú tại nhà số 5 phố Thiền Quang, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Tham gia công tác ngày 05 tháng 12 năm 1967; vào Đảng ngày 19 tháng 12 năm 1967.

THÔNG CÁO ĐẶC BIỆT
THÔNG CÁO ĐẶC BIỆT

(ĐCSVN) - Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

Giá trị của lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội qua các tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Giá trị của lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội qua các tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(ĐCSVN) - Là một nhà trí thức, nhà lý luận và hoạt động thực tiễn, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có nhiều công trình nghiên cứu về các vấn đề chính trị, văn hóa, xã hội, xây dựng Đảng...; trong đó, nổi bật nhất là các nghiên cứu về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội

(ĐCSVN) - Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam trân trọng giới thiệu bài viết của Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công an có tựa đề “Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội”.

Bài viết sâu sắc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhân kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
Bài viết sâu sắc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhân kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

(ĐCSVN) – Những chỉ đạo của Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhân kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930- 3/2/2024) trong bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng" đã khơi dậy niềm tự hào về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, dân tộc Việt Nam anh hùng; khích lệ, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Tăng cường hợp tác giữa Đoàn thanh niên Thừa Thiên Huế và Salavan Lào
Tăng cường hợp tác giữa Đoàn thanh niên Thừa Thiên Huế và Salavan (Lào)

(ĐCSVN) - Tỉnh Đoàn Thừa Thiên Huế và Tỉnh Đoàn Salavan (Lào) ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2024 - 2026 gồm 3 nội dung, tập trung vào các hoạt động đẩy mạnh các hoạt động giáo dục cho thế hệ trẻ hai địa phương về truyền thống, ý nghĩa chiến lược và tầm quan trọng đặc biệt của mối quan hệ Việt Nam - Lào.