Cổng thông tin điện tử
Đảng Cộng sản Việt Nam
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Thụy SĩMới [Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì lễ đón Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy ParmelinMới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Lễ đón Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ thăm chính thức Việt NamMới Kinh tế tăng tốc mạnh mẽ, tạo đà bứt phá tăng trưởng trên 10% cho năm 2027Mới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Thước đo thành công của luật là tạo thuận lợi và giảm chi phí cho xã hộiMới Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVIMới [Ảnh] Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí MinhMới Thủ tướng Lê Minh Hưng: Thương hiệu Việt phải trở thành lợi thế cạnh tranh chiến lược của nền kinh tếMới Quy định mới về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư kinh doanhMới Chương trình hành động của Bộ Chính trị thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCHTW Đảng khoá XIV về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền; cán bộ và công tác cán bộMới Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mớiMới Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong kỷ nguyên mớiMới Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về thu hút và trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vữngMới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Chủ trương đúng phải trở thành năng lực phát triển thực chấtMới Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4Mới Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Thường trực Ban Bí thư LàoMới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thường trực Ban Bí thư LàoMới Quy định mới về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của ĐảngMới Nêu cao trách nhiệm đối với những vấn đề của Thủ đô, góp phần phát triển đất nướcMới Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, đối thoại với thanh niênMới
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chuyến thăm Việt Nam của Nhà vua Thái Lan mang ý nghĩa lịch sử trong quan hệ hai nước

Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường, dấu ấn lớn nhất trong chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam của Nhà vua Thái Lan là tin cậy chính trị ở cấp cao và tình cảm gần gũi giữa hai dân tộc đã gặp nhau trong cùng một chuyến thăm.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam cung cấp).

 

Nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân, Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu đã thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam từ ngày 14-16/9. Nhân dịp này, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường đã trả lời phỏng vấn báo chí về kết quả chuyến thăm.

Phóng viên: Xin Thứ trưởng cho biết ý nghĩa chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam của Nhà vua Thái Lan và Hoàng hậu?

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường: Chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mang tính lịch sử trong quan hệ Việt Nam-Thái Lan. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một Nhà vua Thái Lan tới Việt Nam kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1976, diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1976-2026) và trong bối cảnh quan hệ hai nước đã được nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 5/2025. Hiếm khi ba dấu mốc như vậy cùng hội tụ trong một chuyến thăm. Đó là điều làm nên ý nghĩa lịch sử của sự kiện lần này và cũng mở ra chặng đường mới cho quan hệ hai nước.

Sau 50 năm, quan hệ hai nước đã tiến những bước rất dài. Thái Lan hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN, với kim ngạch hai chiều năm 2025 đạt 22,1 tỷ USD, và nằm trong nhóm 10 nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam, tổng vốn đăng ký hơn 15 tỷ USD. Năm 2025, hơn 1,1 triệu lượt người dân hai nước đã đến thăm đất nước của nhau. Hơn 100 nghìn người Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc tại Thái Lan, tạo nên một cầu nối bền bỉ giữa hai dân tộc.

Chuyến thăm cũng thể hiện sự coi trọng đặc biệt của Hoàng gia, Nhà nước và nhân dân Thái Lan đối với Việt Nam. Với vai trò đặc biệt của Nhà vua và Hoàng gia trong đời sống tinh thần, lịch sử và văn hóa Thái Lan, chuyến thăm không chỉ mang ý nghĩa đối ngoại Nhà nước mà còn có ý nghĩa sâu sắc đối với giao lưu và gắn kết nhân dân. Hoàng gia Thái Lan cũng đã có những dự án đóng góp thiết thực vào giáo dục và phát triển cộng đồng tại Việt Nam.

Phóng viên: Xin Thứ trưởng cho biết những dấu ấn nổi bật của chuyến thăm cấp Nhà nước của Nhà vua Thái Lan và Hoàng hậu?

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường: Nhà vua Thái Lan và Hoàng hậu đã hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; hội kiến Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul tham gia đoàn và tháp tùng Nhà vua và Hoàng hậu trong chuyến thăm. Chỉ trong năm 2026, hai nước đã trao đổi các chuyến thăm cấp cao theo cả hai chiều, sau chuyến thăm Thái Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân vào tháng 5/2026. Các cuộc tiếp xúc ở cấp cao nhất, cùng việc Thủ tướng Thái Lan tháp tùng Nhà vua, thể hiện sự coi trọng mà hai bên dành cho nhau và cho quan hệ Việt Nam-Thái Lan.

Phần văn hóa, tôn giáo và giao lưu nhân dân của chuyến thăm cũng rất đáng chú ý với các hoạt động Nhà vua và Hoàng hậu thăm chùa Quán Sứ và Trung tâm Ngôn ngữ-Văn hóa Thái Lan tại Trường đại học Hà Nội.

Dấu ấn lớn nhất, theo tôi, là tin cậy chính trị ở cấp cao và tình cảm gần gũi giữa hai dân tộc đã gặp nhau trong cùng một chuyến thăm.

Phóng viên: Thưa Thứ trưởng, hai nước sẽ triển khai những công việc gì sau chuyến thăm này?

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường: Điều quan trọng sau chuyến thăm là chuyển những nhận thức chung, sự tin cậy và tình cảm tốt đẹp đó thành những chương trình, dự án hợp tác cụ thể mà người dân hai nước có thể cảm nhận được. Bộ Ngoại giao sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan của Thái Lan để triển khai công việc này.

Trước hết là kinh tế. Hai bên sẽ tập trung đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt mục tiêu 25 tỷ USD theo hướng cân bằng hơn, đồng thời triển khai hiệu quả sáng kiến “Ba kết nối”: kết nối chuỗi cung ứng; kết nối các ngành kinh tế, địa phương và doanh nghiệp; kết nối các chiến lược tăng trưởng xanh, bền vững của hai nước.

Văn hóa, giáo dục, du lịch và giao lưu nhân dân cũng sẽ được đẩy mạnh. Hai bên sẽ mở rộng giảng dạy tiếng Việt và tiếng Thái, tăng tần suất các đường bay thẳng và phát huy giá trị các công trình của cộng đồng, như Phố Việt Nam tại tỉnh Udon Thani và các Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thái Lan.

Trong ASEAN và các cơ chế tiểu vùng Mekong, hai nước sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ.

Tôi tin tưởng rằng chuyến thăm này, cùng với nền tảng 50 năm quan hệ ngoại giao, sẽ đưa quan hệ Việt Nam-Thái Lan bước sang một giai đoạn mới, rộng hơn, sâu hơn. Đó là mong muốn chung của nhân dân hai nước, và cũng là đóng góp cho hòa bình, hợp tác ở khu vực.

Phóng viên: Trân trọng cảm ơn Thứ trưởng!


Theo Nhân Dân
Bình luận

Các tin khác

Tin đọc nhiều