Cổng thông tin điện tử
Đảng Cộng sản Việt Nam
[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Phu nhân bắt đầu thăm chính thức EU và BỉMới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân bắt đầu thăm chính thức Liên minh châu Âu và Vương quốc BỉMới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Đan MạchMới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm dự án bán đảo nhân tạo LynetteholmenMới Bảo đảm tiến độ, chất lượng tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọngMới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Hội Hữu nghị Đan Mạch-Việt NamMới Hội nhập tốt, giữ gìn tình cảm với quê hương, chung sức xây dựng đất nước hùng cường và thịnh vượngMới Đưa quan hệ giữa Việt Nam với EU và Bỉ lên bước phát triển mớiMới Tuyên bố chung về việc thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Đan MạchMới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến trao văn kiện hợp tác Việt Nam-Đan MạchMới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Viện nghiên cứu Niels Bohr, Đan MạchMới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Quốc hội Đan Mạch Henrik FrandsenMới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chính sách tại Đại học CopenhagenMới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Nhà vua Đan Mạch Frederik XMới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đặt vòng hoa trước Đài tưởng niệm Anh hùng tại Đan MạchMới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhận Huân chương cao quý của Vương quốc Đan MạchMới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Đan MạchMới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân lên đường thăm Đan Mạch, Liên minh châu Âu và BỉMới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến Lễ ký Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EFTA
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Mở rộng hợp tác quốc phòng Việt Nam-Đan Mạch

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Đan Mạch của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, chiều 20/10 (theo giờ địa phương), tại thủ đô Copenhagen, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng đã hội kiến với Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Jeppe Bruus Christensen.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng và Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Jeppe Bruus Christensen cùng các đại biểu tại hội kiến. (Ảnh: Bộ Quốc phòng)

Tại hội kiến, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, chuyến thăm lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên của người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao (năm 1971), diễn ra trong dịp hai nước kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ song phương.

Cùng với việc hai nước nâng cấp quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, hai Bộ trưởng tin tưởng, chuyến thăm sẽ mở ra giai đoạn hợp tác mới giữa hai nước, tạo động lực thúc đẩy quan hệ song phương trên các lĩnh vực, trong đó có hợp tác quốc phòng.

Đại tướng Phan Văn Giang tại hội kiến.

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, hợp tác quốc phòng song phương có nhiều dư địa, tiềm năng phát triển, cần được quan tâm, thúc đẩy tương xứng với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Đan Mạch. Đồng thời mong muốn Đan Mạch là cầu nối và hỗ trợ Việt Nam trong tăng cường hợp tác với EU và các nước thành viên, phù hợp khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-EU và Hiệp định thiết lập khuôn khổ Việt Nam tham gia vào các hoạt động quản lý khủng hoảng của EU (FPA, ký năm 2019). Việt Nam sẵn sàng là cầu nối tin cậy giúp Đan Mạch tăng cường hợp tác với các nước thành viên ASEAN.

Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Jeppe Bruus Christensen tại hội kiến.

Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Jeppe Bruus Christensen cảm ơn Bộ trưởng Phan Văn Giang đã mời cá nhân ông cùng các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng Đan Mạch sang Việt Nam tham dự Triển lãm Quốc phòng quốc tế 2026 từ ngày 10-13/12 tới. Nhấn mạnh, thời gian tới, hai bên cần mở rộng hợp tác hơn nữa quan hệ hợp tác quốc phòng, đặc biệt về hợp tác công nghiệp quốc phòng, khoa học, công nghệ.

Quang cảnh hội kiến.

Tại hội kiến, hai bên cùng trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và các vấn đề cùng quan tâm.

Về vấn đề Biển Đông, hai bên thống nhất giải quyết các vấn đề bất đồng bằng biện pháp hòa bình, phù hợp luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS); ủng hộ tiến trình đàm phán và ký kết Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC) thực chất, hiệu quả, phù hợp luật pháp quốc tế.

Hai bên thống nhất thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp, nhất là đoàn cấp cao, nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau; tìm hiểu các lĩnh vực hợp tác tiềm năng như gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, hợp tác các quân, binh chủng, phòng thủ dân sự, ứng phó với sự cố thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả chiến tranh, ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống.

Nghiên cứu cử Tùy viên Quốc phòng thường trú hoặc kiêm nhiệm mỗi nước thời gian tới, góp phần làm cầu nối thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương. Sớm nghiên cứu thiết lập cơ chế Nhóm tham vấn về hợp tác quốc phòng, tiến tới thiết lập Đối thoại Chính sách quốc phòng cấp Thứ trưởng Quốc phòng. Xúc tiến ký kết Bản ghi nhớ giữa Bộ Quốc phòng hai nước về hợp tác quốc phòng, tạo cơ sở vững chắc để triển khai các nội dung hợp tác hiệu quả, thực chất, phù hợp với nhu cầu và khả năng của mỗi bên.


NINH CƠ/NDO
Bình luận

Các tin khác

Tin đọc nhiều