Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam
Bộ Nông nghiệp và Môi trường
Bộ Nông nghiệp và Môi trường
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đẩy mạnh đối ngoại nhân dân, làm sâu sắc quan hệ Việt Nam - Đan Mạch

Bên cạnh hợp tác chính phủ và kinh tế, các hoạt động đối ngoại nhân dân được cho là cầu nối giúp tăng cường sự hiểu biết, gắn kết giữa người dân hai nước.

Quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Đan Mạch đang bước vào giai đoạn phát triển mới với trọng tâm là chuyển đổi xanh, năng lượng sạch và hợp tác bền vững. Bên cạnh hợp tác chính phủ và kinh tế, các hoạt động đối ngoại nhân dân được đánh giá là cầu nối quan trọng giúp tăng cường sự hiểu biết và gắn kết giữa người dân hai nước, một trong những yếu tố gắn kết quan trọng là Hội Hữu nghị Việt Nam - Đan Mạch, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Đan Mạch đánh giá tại Hội nghị của Hội Hữu nghị Việt Nam - Đan Mạch sáng 13/3. 

Nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân thiết thực

Thứ trưởng Lê Công Thành đánh giá cao những nỗ lực của Hội trong việc thúc đẩy giao lưu giữa nhân dân hai nước.

Theo Thứ trưởng, dù nguồn lực còn hạn chế, Hội vẫn triển khai nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân thiết thực, góp phần củng cố tình hữu nghị giữa Việt Nam và Đan Mạch.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Đan Mạch chủ trì Hội nghị. Ảnh: Linh Linh.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Đan Mạch chủ trì Hội nghị. Ảnh: Linh Linh.

Một trong những hoạt động tiêu biểu là cuộc thi vẽ tranh “Đan Mạch trong mắt em”, được tổ chức thường niên và ngày càng thu hút sự quan tâm của học sinh trên cả nước.

“Đặc biệt trong năm 2025, cuộc thi với chủ đề Sống xanh, gắn liền với khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược Xanh giữa hai nước, đã thu hút số lượng kỷ lục với 130.000 tác phẩm dự thi từ khắp mọi miền đất nước”, Thứ trưởng cho biết.

Theo Thứ trưởng, cuộc thi không chỉ tạo sân chơi sáng tạo cho học sinh mà còn góp phần lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, những giá trị mà cả Việt Nam và Đan Mạch đang cùng hướng tới.

Thứ trưởng Lê Công Thành nhấn mạnh những kết quả này có được nhờ sự đóng góp tích cực của Ban Chấp hành và toàn thể hội viên. “Tôi trân trọng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả hoạt động mà Hội đã đạt được trong thời gian qua”, Thứ trưởng nói.

Tuy nhiên, Chủ tịch Hội cũng thẳng thắn nhìn nhận hoạt động của Hội vẫn còn một số hạn chế, đặc biệt trong việc kết nối và huy động sự tham gia của hội viên cũng như phối hợp tổ chức các hoạt động chung với phía Đan Mạch.

Năm 2026 là dấu mốc quan trọng

Theo Thứ trưởng Lê Công Thành, năm 2026 được xem là dấu mốc quan trọng đối với quan hệ giữa hai nước. Đây là dịp Việt Nam và Đan Mạch kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Đồng thời, Hội Hữu nghị Đan Mạch - Việt Nam cũng sẽ kỷ niệm 50 năm thành lập.

 

Một trong những hoạt động tiêu biểu là cuộc thi vẽ tranh 'Đan Mạch trong mắt em', được tổ chức thường niên và ngày càng thu hút sự quan tâm của học sinh trên cả nước. Ảnh: Linh Linh.

Một trong những hoạt động tiêu biểu là cuộc thi vẽ tranh “Đan Mạch trong mắt em”, được tổ chức thường niên và ngày càng thu hút sự quan tâm của học sinh trên cả nước. Ảnh: Linh Linh.

Ở trong nước, Hội Hữu nghị Việt Nam - Đan Mạch đang chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc khóa IV, dự kiến diễn ra vào đầu năm 2027.

Trong bối cảnh đó, Thứ trưởng đề nghị Ban Chấp hành Hội tiếp tục triển khai hiệu quả kế hoạch hoạt động năm 2026, đồng thời đổi mới phương thức hoạt động để thu hút thêm hội viên, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Thứ trưởng cũng cho biết Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường hợp tác đối ngoại nhân dân với các cơ quan và tổ chức của Đan Mạch. Mục tiêu là thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Xanh giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, đồng thời làm sâu sắc hơn nữa tình hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân hai nước.

Ông Bùi Đức Hiếu, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết hợp tác giữa Việt Nam và Đan Mạch trong các lĩnh vực nông nghiệp, môi trường và phát triển bền vững thời gian qua đạt nhiều kết quả tích cực thông qua nhiều khuôn khổ hợp tác ở cả cấp chính phủ và cấp bộ.

Theo ông Hiếu, dấu mốc quan trọng gần đây là Tuyên bố chung về Đối tác Chiến lược Xanh được Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính và Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen thông qua ngày 1/11/2023. Tuyên bố đặt mục tiêu tăng cường hợp tác giữa hai nước trong giảm phát thải khí nhà kính, phát triển năng lượng tái tạo và hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050. Trên cơ sở đó, hai bên đã xây dựng Kế hoạch hành động chung Việt Nam - Đan Mạch giai đoạn 2024 - 2025, gồm các lĩnh vực hợp tác như chính trị - ngoại giao, khí hậu - môi trường, thương mại - đầu tư, thúc đẩy các mục tiêu phát triển xanh và giao lưu văn hóa, đối ngoại nhân dân.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường hiện đang phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng Kế hoạch hành động chung giai đoạn 2026 - 2028, dự kiến trình Chính phủ trong tháng 3/2026.

Ở cấp bộ, hai nước đã ký Bản ghi nhớ về hợp tác trong sản xuất lương thực và thức ăn chăn nuôi bền vững, đồng thời hỗ trợ chiến lược ngành về an toàn thực phẩm. Ngoài ra, hai bên cũng triển khai các chương trình hợp tác trong lĩnh vực địa chất, quản lý tài nguyên biển, giảm kháng kháng sinh trong chăn nuôi và đào tạo chuyên môn về an toàn thực phẩm, chăn nuôi an toàn sinh học.

Theo ông Hiếu, Đan Mạch cũng quan tâm thúc đẩy hợp tác theo mô hình đối tác công - tư (PPP) trong ngành chăn nuôi tại Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực sản xuất thức ăn chăn nuôi và quản lý sử dụng kháng sinh. Một số doanh nghiệp Đan Mạch đã làm việc với các doanh nghiệp và hiệp hội chăn nuôi của Việt Nam để tìm kiếm cơ hội hợp tác. Về thương mại, các mặt hàng nông, lâm, thủy sản của Việt Nam chiếm khoảng 25% tổng kim ngạch xuất khẩu sang Đan Mạch, trong đó Việt Nam đang xuất siêu nhiều mặt hàng thủy sản.

Từ những kết quả hợp tác đã đạt được, ông Hiếu đề xuất tiếp tục triển khai hiệu quả các văn kiện hợp tác đã ký kết, đồng thời thúc đẩy hợp tác thương mại nông nghiệp theo mô hình PPP, tăng cường kết nối giữa cơ quan quản lý, hiệp hội và doanh nghiệp hai nước nhằm nâng cao chất lượng nông sản và mở rộng thị trường xuất khẩu.

Tại hội nghị, ông Lại Ngọc Đoàn, cựu Đại sứ Việt Nam tại Đan Mạch giai đoạn 2011-2015, thành viên Hội Hữu nghị Việt Nam - Đan Mạch, cho rằng ngoài hợp tác kinh tế và chính sách, giao lưu văn hóa và đối ngoại nhân dân cần được chú trọng hơn nữa.

Theo ông, việc thúc đẩy các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật và nhân dân sẽ giúp tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, từ đó tạo nền tảng bền vững cho quan hệ song phương.


Linh Linh / mae.gov.vn
Bình luận

Các tin khác

Tin đọc nhiều