Ngành NN&MT Thành phố Hồ Chí Minh cần tạo bứt phá để phát triển bền vững
Qua báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM cho thấy: Năm 2025 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025. Trong bối cảnh TP.HCM thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và hợp nhất 2 ngành, khối lượng công việc của Sở Nông nghiệp và Môi trường tăng cao, yêu cầu phải vừa bảo đảm ổn định bộ máy và vừa hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đã được giao.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng phát biểu định hướng phát triển ngành Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM năm 2026. Ảnh: Tường Tú.
Năm 2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM cũng đã tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt, bám sát chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP.HCM và hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã hoàn thành nhiều báo cáo chuyên đề, tham luận và các nội dung để phục vụ Đại hội Đảng bộ Thành phố; đồng thời, triển khai đồng bộ các giải pháp, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng ngành Nông nghiệp và Môi trường và tăng trưởng chung của TP.HCM.
Theo Chương trình công tác năm 2025 của UBND TP.HCM, ngành Nông nghiệp và Môi trường Thành phố được giao 17 nhiệm vụ trọng tâm. Kết quả đã thực hiện hoàn thành 13/17 nhiệm vụ. Trong đó, 3 nội dung trọng tâm lớn cũng đã được hoàn thành, gồm: Đề án Quản lý đất đai và phương hướng sử dụng đất hiệu quả trên địa bàn TP.HCM; Chương trình Giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2020 - 2030; Chương trình Phát triển giống cây, con và nông nghiệp công nghệ cao giai đoạn 2021 - 2030.
Năm 2025, cải cách thủ tục hành chính (TTHC) là điểm sáng của ngành. Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM đã ban hành 366/366 TTHC, tái cấu trúc 317 quy trình nội bộ, đạt trên 88%; 170 TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình và 165 thủ tục thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần; tỷ lệ giải quyết TTHC của Sở Nông nghiệp và Môi trường đạt 96%; 100% hồ sơ đã được tiếp nhận và trả kết quả trên hệ thống điện tử, đảm bảo kết nối thông suốt với cơ sở dữ liệu đất đai.

Ông Nguyễn Toàn Thắng - Thành ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: Tường Tú.
Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM cũng đã rà soát, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2025 gửi Sở Tài chính. Theo đó, điều chỉnh vốn giao năm 2025 là 94.283 triệu đồng, giảm 279.974 triệu đồng; ước giải ngân đến 31/12/2025 là 94.283 triệu đồng, đạt tỷ lệ 100%. Trong năm 2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tham mưu phê duyệt giá đất cụ thể cho 71 dự án với tổng nguồn thu ngân sách khoảng 75.597 tỷ đồng, góp phần quan trọng vào cân đối ngân sách và đầu tư phát triển hạ tầng của Thành phố.
Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng nhận định: Năm 2025, toàn ngành Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM đã nỗ lực rất lớn và đạt nhiều kết quả toàn diện. Trong đó, nông nghiệp tăng trưởng ổn định, chuyển dịch theo hướng đô thị, công nghệ cao, giá trị gia tăng cao; nhiều mô hình sản xuất hiệu quả, sản phẩm OCOP, kinh tế hợp tác được hình thành và mở rộng.
Về một số định hướng trọng tâm năm 2026 và các năm tiếp theo, Thứ trưởng Võ Văn Hưng đề nghị: Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM cần xác định đất đai là nguồn lực phát triển quan trọng hàng đầu, tập trung hoàn thiện thể chế, cơ sở dữ liệu, đẩy nhanh xác định giá đất, đấu giá đất, tháo gỡ các dự án tồn đọng, góp phần tạo nguồn lực đầu tư cho hạ tầng và an sinh xã hội.
Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM cũng cần tập trung phát triển nông nghiệp đô thị, nông nghiệp công nghệ cao và nông nghiệp sinh thái, xem khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chủ yếu; tăng cường chuyển đổi số toàn diện ngành Nông nghiệp và Môi trường, lấy dữ liệu làm trung tâm, kết nối liên thông, phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành và cung cấp dịch vụ công.
“Bộ Nông nghiệp và Môi trường luôn tin tưởng và cùng đồng hành cùng với TP.HCM và Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố trong quá trình triển khai các nhiệm vụ lớn của ngành và tin rằng, với truyền thống đoàn kết, tinh thần đổi mới và quyết tâm cao, toàn ngành Nông nghiệp và Môi trường sẽ hoàn thành tốt các mục tiêu năm 2026 và tạo nền tảng vững chắc cho phát triển bền vững trong những năm tiếp theo” - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng cho biết thêm.

Ông Bùi Minh Thạnh - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: Tường Tú.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Bùi Minh Thạnh - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM ghi nhận và đánh giá cao những kết quả toàn diện và có chiều sâu mà Sở Nông nghiệp và Môi trường đã đạt được năm 2025. Bước sang năm 2026 - năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030, ông Bùi Minh Thạnh đề nghị: Sở Nông nghiệp và Môi trường cần thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2026 của TP.HCM: “Hoàn thiện, nâng cao chất lượng tổ chức bộ máy - Khai thông thể chế - Đột phá hạ tầng - Nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân”.
Theo đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số thực chất; và xây dựng hệ thống dữ liệu tích hợp, liên thông cho các lĩnh vực, làm nền tảng cho điều hành và ra quyết định; nâng cao chất lượng tham mưu về chính sách bồi thường, bảo đảm công khai, minh bạch và hài hòa lợi ích của Nhà nước, người dân và doanh nghiệp; kiên quyết tháo gỡ các điểm nghẽn kéo dài, nhất là đối với các dự án hạ tầng trọng điểm, dự án đầu tư công.
Đồng thời, Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM tăng cường quản lý khoáng sản theo hướng chặt chẽ, hiệu quả và bền vững; rà soát, cập nhật quy hoạch, kế hoạch khai thác phù hợp với yêu cầu phát triển siêu đô thị; siết chặt kỷ cương trong cấp phép, giám sát khai thác, sử dụng khoáng sản; và kiên quyết xử lý các hành vi khai thác trái phép, gây thất thoát tài nguyên, ảnh hưởng môi trường; bảo đảm cung ứng kịp thời, hợp pháp nguồn vật liệu cho các dự án hạ tầng trọng điểm của Thành phố.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM vinh dự đón nhận Bằng khen năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Ảnh: Tường Tú.
Cùng với đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM triển khai hiệu quả Bảng giá đất mới có hiệu lực từ ngày 01/01/2026; tập trung tháo gỡ dứt điểm các dự án tồn đọng trên địa bàn thành phố; đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công; đồng thời, tăng cường công tác bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu; phát triển nông nghiệp đô thị xanh - sạch - công nghệ cao; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo đa chiều theo chuẩn mới của Thành phố.
Với quyết tâm chính trị cao, tinh thần đổi mới, ông Bùi Minh Thạnh - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM tin rằng: Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố sẽ phát huy hiệu quả các nguồn lực về tài nguyên, đất đai…; thúc đẩy phát triển nông nghiệp đô thị hiện đại; bảo vệ môi trường bền vững và nâng cao chất lượng phục vụ người dân. Qua đó, đóng góp xứng đáng vào mục tiêu xây dựng TP.HCM xanh hơn - hiện đại hơn - thịnh vượng hơn và bền vững hơn trong giai đoạn phát triển mới.



