Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam
Bộ nội vụ
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Họp tổ nghiên cứu xây dựng chiến lược quốc gia liêm chính

Chiều ngày 14/10/2026, tại trụ sở Bộ Nội vụ, đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Tổ trưởng Tổ nghiên cứu đã chủ trì cuộc họp góp ý xây dựng Chiến lược về xây dựng quốc gia liêm chính, xã hội liêm chính với 3 trụ cột trọng tâm: Thể chế liêm chính – nền công vụ liêm chính - đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức liêm chính.

Tham dự cuộc họp có đồng chí Trương Hải Long, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Tổ phó Tổ nghiên cứu; PGS.TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; các thành viên Tổ nghiên cứu là đại diện ban, bộ, ngành, cơ quan liên quan gồm: Ban Nội chính Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Thanh tra Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ, Kiểm toán Nhà nước, Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Văn phòng Chính phủ; đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ thành phố Hà Nội; cùng đại diện lãnh đạo, công chức một số đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ.

Phát biểu khai mạc cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải, Tổ trưởng Tổ nghiên cứu nhấn mạnh, việc nghiên cứu, xây dựng và trình Chính phủ ban hành Chiến lược về xây dựng quốc gia liêm chính, xã hội liêm chính là nhiệm vụ chính trị quan trọng, có ý nghĩa chiến lược, lâu dài nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và kiểm soát quyền lực trong giai đoạn mới. Bộ trưởng nêu rõ, Chiến lược được xây dựng tập trung vào 3 trụ cột trọng tâm gồm: Thể chế liêm chính; Nền công vụ liêm chính; Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức liêm chính, gắn liền với phát huy vai trò giám sát của Nhân dân và lan tỏa văn hóa liêm chính trong toàn xã hội.

Đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Tổ trưởng Tổ nghiên cứu phát biểu khai mạc cuộc họp.

Chỉ ra khối lượng công việc rất lớn và tiến độ hoàn thành tương đối gấp, Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải đề nghị các thành viên Tổ nghiên cứu cùng các đại biểu phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ thảo luận sâu về phạm vi, cấu trúc, mục tiêu, lộ trình và các nhóm giải pháp trọng tâm. Bộ trưởng đặc biệt lưu ý các giải pháp đề xuất phải có cơ sở khoa học, pháp lý và thực tiễn vững chắc; bảo đảm tính khả thi, rõ trọng tâm, trọng điểm, kế thừa và kết nối hiệu quả với các cơ chế hiện hành; tuyệt đối không chồng chéo, trùng lặp với các chiến lược, chương trình đã ban hành, phấn đấu hoàn thiện dự thảo đúng tiến độ để trình Chính phủ xem xét, ban hành.

Tại cuộc họp, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Nguyễn Văn Thủy đã trình bày tóm tắt dự thảo Báo cáo nghiên cứu, đề xuất các định hướng lớn trong xây dựng Chiến lược, đồng thời nêu bật những nhóm nội dung trọng tâm cần lấy ý kiến thảo luận của các thành viên Tổ nghiên cứu.

Bà Chu Thị Hồng Tâm - Phó Cục trưởng Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực nội chính, nội vụ, dân tộc, tôn giáo (Cục V), đại diện Thanh tra Chính phủ tham gia góp ý tại cuộc họp.

Tại phiên thảo luận, các đại biểu tham dự cuộc họp đánh giá cao nỗ lực của Vụ Pháp chế, Bộ Nội vụ - đơn vị thường trực trong việc chuẩn bị dự thảo công phu, bài bản. Trên cơ sở dự thảo báo cáo, các thành viên Tổ nghiên cứu đã tập trung phân tích, đóng góp nhiều giải pháp thiết thực nhằm hoàn thiện khung Chiến lược, tập trung vào một số vấn đề cốt lõi, như: Đề xuất cần thiết lập bộ tiêu chí rõ ràng, minh bạch, các đơn vị được chọn thí điểm cần có tính đại diện cao về mô hình tổ chức, lĩnh vực hoạt động, có quyết tâm chính trị mạnh mẽ và sẵn sàng nền tảng chuyển đổi số để bảo đảm việc triển khai mang lại hiệu quả rõ rệt, từ đó đúc kết bài học kinh nghiệm trước khi nhân rộng; Làm rõ cơ chế phối hợp và phân định rạch ròi thẩm quyền, trách nhiệm của từng bộ, ngành, địa phương trong quá trình tổ chức triển khai; Phân công phải gắn với chức năng quản lý nhà nước hiện có theo nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ”, kiên quyết tránh tình trạng trùng lắp nhiệm vụ giữa các cơ quan, đơn vị, bảo đảm bộ máy vận hành thông suốt và hiệu lực; Đề xuất đẩy nhanh lộ trình hoàn thiện hồ sơ, thể chế, phấn đấu chính thức khởi động và triển khai các chương trình, hoạt động thí điểm ngay từ đầu năm 2027.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long phát biểu tại cuộc họp.

Tổng kết họp Tổ nghiên cứu, Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải ghi nhận, biểu dương tinh thần làm việc khẩn trương, trách nhiệm và đánh giá cao những ý kiến đóng góp sâu sắc, toàn diện của các đại biểu tham dự cuộc họp. Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải nhấn mạnh tính chất quan trọng, cấp bách của Chiến lược đối với công cuộc xây dựng nền hành chính phục vụ, kỷ cương và trong sạch. Bộ trưởng đề nghị Vụ Pháp chế tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc các ý kiến đóng góp của các đại biểu dự họp, khẩn trương hoàn thiện dự thảo Báo cáo nghiên cứu và hồ sơ Chiến lược, bảo đảm tính khả thi, đồng bộ và đúng tiến độ quy định.


moha.gov.vn
Bình luận

Các tin khác

Tin đọc nhiều