Đại tướng Phan Văn Giang dự Phiên trọng thể Đại hội Công đoàn Quân đội lần thứ XI

Các đại biểu dự đại hội.
Dự đại hội có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang; Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Thượng tướng Vũ Hải Sản, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc. Dự đại hội có các đồng chí Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam: Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Thượng tướng Phạm Trường Sơn, Trung tướng Nguyễn Bá Lực, Trung tướng Lê Văn Hướng; các đồng chí Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam: Thượng tướng Lê Quang Minh, Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng.

Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội.
Tham dự đại hội có đại biểu Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; đại biểu các Ban, Bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng cùng 295 đại biểu ưu tú, đại diện cho hơn 15 vạn cán bộ, đoàn viên Công đoàn trong toàn quân.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu khai mạc đại hội.
Phát biểu khai mạc đại hội, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, Đại hội đại biểu Công đoàn Quân đội lần thứ XI được tổ chức trong thời điểm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam với khí thế và quyết tâm cao nhất. Vì vậy, đại hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn, nhất là Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII; kế thừa, phát huy truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng; quyết tâm xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, hoạt động nền nếp, hiệu quả, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các đại biểu phát huy dân chủ, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm; tập trung thảo luận, xác định rõ mục tiêu, phương hướng hoạt động công đoàn trong 5 năm tới; đồng thời nhấn mạnh phương châm của Đại hội là: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”.

Đại tá Nguyễn Văn Đề trình bày báo cáo tại đại hội.
Báo cáo do Đại tá Nguyễn Văn Đề, Trưởng Ban Công đoàn Quốc phòng trình bày nêu rõ, giai đoạn 2023 - 2025, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị và sự hướng dẫn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn trong Quân đội được triển khai toàn diện, đồng bộ, đạt nhiều kết quả quan trọng; tạo khí thế, động lực thi đua cho cán bộ, đoàn viên Công đoàn, người lao động, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Nổi bật là, việc đẩy mạnh và phát triển sâu rộng các phong trào thi đua, trọng tâm là phong trào: “Công đoàn Quân đội đổi mới, sáng tạo - Rèn sức, bồi đức - Nâng trí, luyện nghề - Vững mạnh, phát triển, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” với nhiều cách làm mới, hình thức phong phú, hấp dẫn, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ. Hàng nghìn sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất được áp dụng, tiết kiệm cho ngân sách quốc phòng hàng trăm tỷ đồng mỗi năm.
Cùng với đó, các cấp Công đoàn đã phối hợp thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở; phát huy vai trò đại diện trong chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Hằng năm, 100% Công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp chủ động phối hợp tổ chức Hội nghị người lao động; nâng cao hiệu quả hoạt động của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên; phối hợp đề xuất đưa 103 ngành nghề đặc thù quốc phòng vào danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. Công tác chính sách xã hội được triển khai hiệu quả, trọng tâm là thăm hỏi, tặng quà, trợ cấp đột xuất cho đoàn viên Công đoàn, người lao động gặp tai nạn, rủi ro, mắc bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; người lao động đang trực tiếp thi công tại các công trình trọng điểm quốc gia; các đối tượng chính sách trong và ngoài Quân đội; đoàn viên công đoàn thực hiện nhiệm vụ A50, A70, A80, với tổng kinh phí trên 330 tỷ đồng. Chương trình nhà ở “Mái ấm Công đoàn - Nghĩa tình đồng đội”, Chương trình phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn, Quỹ trợ vốn Công đoàn tiếp tục lan tỏa sâu rộng; phối hợp tổ chức hiệu quả “Bữa cơm Công đoàn”, tham quan, nghỉ mát, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, khám sức khỏe định kỳ; tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ với tổng kinh phí 24,5 tỷ đồng.
Công tác kiện toàn tổ chức Công đoàn các cấp được thực hiện thường xuyên, phù hợp với điều chỉnh tổ chức, biên chế của từng đơn vị, doanh nghiệp. Đội ngũ cán bộ Công đoàn từng bước được xây dựng có phẩm chất, năng lực, trình độ, giỏi tham mưu và tổ chức phong trào. Công tác phát triển đoàn viên được chú trọng cả về số lượng và chất lượng, gắn với xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao; thực hiện tốt các cơ chế, chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài, tạo môi trường thuận lợi để đoàn viên phát huy năng lực, sáng tạo và cống hiến.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu chỉ đạo đại hội.
Phát biểu chỉ đạo đại hội, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, Công đoàn Quốc phòng là tổ chức có lịch sử hình thành sớm, gắn liền với yêu cầu xây dựng và phát triển Quân đội nhân dân Việt Nam ngay từ những năm đầu kháng chiến. Trải qua hơn 75 năm xây dựng và trưởng thành, các thế hệ “người lính thợ” luôn nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, dám nghĩ, dám làm, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng Quân đội và củng cố nền quốc phòng toàn dân. Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, những năm qua, phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn trong Quân đội tiếp tục phát triển tích cực, toàn diện. Công đoàn các cấp đã đẩy mạnh giáo dục chính trị, tuyên truyền pháp luật; triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, nhất là phong trào “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”, thúc đẩy nhiều công trình, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được ứng dụng vào thực tiễn, mang lại hiệu quả kinh tế - kỹ thuật thiết thực, làm lợi cho đơn vị hàng tỷ đồng mỗi năm. Cùng với đó, tổ chức Công đoàn Quân đội thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động; chủ động đối thoại, cải thiện điều kiện làm việc; triển khai sâu rộng các chương trình “Mái ấm Công đoàn”, “Tết sum vầy”, “Bữa cơm Công đoàn”, các hoạt động phúc lợi, an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa…, qua đó xây dựng môi trường làm việc nhân văn, đoàn kết, gắn bó.
Định hướng nhiệm kỳ mới, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu Công đoàn Quân đội tiếp tục quán triệt sâu sắc các chủ trương của Đảng, nhất là Nghị quyết Đại hội XIV; tập trung thực hiện hiệu quả 5 nhóm nội dung lớn, khái quát bằng các tiêu chí: “Kiên định - Đổi mới - Phát triển - Tiên phong - Hiện đại”. Trong đó, chú trọng phát triển mạnh phong trào thi đua; tiên phong trong nghiên cứu, sáng tạo, chuyển đổi số; phát triển công nghiệp quốc phòng hiện đại; xây dựng đội ngũ công nhân quốc phòng “Bản lĩnh vững - Đạo đức sáng - Chuyên môn sâu - Tay nghề thạo”, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Đại tướng Phan Văn Giang trao bức trướng tặng Công đoàn Quân đội.
Nhân dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang đã trao bức trướng của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tặng Công đoàn Quân đội với dòng chữ: “Trung thành, bản lĩnh - Đổi mới, sáng tạo - Tâm huyết, nghĩa tình, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.



