Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam
Bộ quốc phòng
Bộ quốc phòng
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kỷ niệm 80 năm Ngày Lưu trữ Việt Nam

(Bqp.vn) - Sáng 31/12, tại Hà Nội, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước (Bộ Nội vụ) phối hợp với Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng; Hội Văn thư - Lưu trữ Việt Nam; Hội Doanh nghiệp Lưu trữ Việt Nam; Văn phòng Bộ Quốc phòng; Văn phòng Bộ Ngoại giao trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Lưu trữ Việt Nam (03/01/1946 - 03/01/2026).


Các đại biểu dự lễ kỷ niệm.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; đại biểu một số Ban, Bộ, ngành Trung ương cùng đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng, Hội Văn thư - Lưu trữ Việt Nam, Hội Doanh nghiệp Lưu trữ Việt Nam, Văn phòng Bộ Quốc phòng, Văn phòng Bộ Ngoại giao.

Cách đây tròn 80 năm, ngày 03/01/1946, ngay sau khi Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký ban hành Thông đạt số 01-C/VP, khẳng định tài liệu lưu trữ “có giá trị đặc biệt về phương diện kiến thiết quốc gia”. Đây là văn bản đầu tiên của Chính phủ về công tác lưu trữ, đặt nền móng cho việc gìn giữ ký ức dân tộc, bảo vệ lịch sử và phục vụ quản lý nhà nước. Đặc biệt, Luật Lưu trữ năm 2024 quy định ngày 03/01 hằng năm là Ngày Lưu trữ Việt Nam, tiếp tục khẳng định vị thế pháp lý, chính trị và xã hội của lĩnh vực đặc thù này.


Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước Đặng Thanh Tùng phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước Đặng Thanh Tùng nhấn mạnh, trải qua 80 năm xây dựng và trưởng thành, Lưu trữ Việt Nam đã khẳng định vai trò đặc biệt trong việc gìn giữ ký ức dân tộc, bảo vệ bằng chứng lịch sử - pháp lý, phục vụ sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước và sự phát triển của đất nước. Hệ thống tổ chức lưu trữ ngày càng được kiện toàn theo hướng thống nhất, chuyên nghiệp, hiện đại; chuyển đổi số, xã hội hóa và hợp tác quốc tế được đẩy mạnh, đưa Lưu trữ Việt Nam từng bước hội nhập sâu rộng với khu vực và thế giới.


Thứ trưởng Bộ Nội vụ Cao Huy phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Cao Huy khẳng định, ngay từ những ngày đầu lập nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ban hành Thông đạt số 01-C/VP (03/01/1946), thể hiện tầm nhìn chiến lược về giá trị đặc biệt của tài liệu lưu trữ. Trải qua 80 năm, tư tưởng đó vẫn nguyên giá trị khi tài liệu lưu trữ vừa là ký ức dân tộc, vừa là nguồn thông tin quan trọng phục vụ lãnh đạo, quản lý, hoạch định chính sách, bảo vệ chủ quyền và quyền, lợi ích hợp pháp của Nhân dân. Đánh giá cao những kết quả đạt được, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Cao Huy ghi nhận sự bền bỉ, tận tụy của các thế hệ cán bộ đã gìn giữ, bảo vệ và phát huy hiệu quả khối di sản tư liệu quý báu của đất nước, góp phần tạo dấu ấn tích cực trong đời sống xã hội.


Quang cảnh buổi lễ.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Thứ trưởng Cao Huy đề nghị ngành Lưu trữ tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao năng lực chuyên môn, đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ và chuyển đổi số; tăng cường phối hợp giữa hệ thống lưu trữ của Đảng và Nhà nước, hoàn thiện thể chế, phát triển dịch vụ lưu trữ chuyên nghiệp, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực và bảo đảm an ninh, an toàn thông tin. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Cao Huy tin tưởng, với truyền thống 80 năm, Lưu trữ Việt Nam sẽ tiếp tục khẳng định vai trò “bộ nhớ của quốc gia”, phục vụ hiệu quả cho Nhà nước, Nhân dân và sự phát triển bền vững của đất nước.


Thiếu tướng Lê Văn Dũng phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thiếu tướng Lê Văn Dũng, Phó Chánh Văn phòng Quân ủy Trung ương - Văn phòng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, ngành Văn thư, lưu trữ trong Quân đội hình thành cùng với sự ra đời của Bộ Quốc phòng theo Sắc lệnh số 34/SL ngày 25/3/1946 của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hiện nay, hệ thống văn thư, lưu trữ trong Quân đội được tổ chức từ Bộ Quốc phòng đến cấp trung đoàn và tương đương với hàng nghìn cán bộ, nhân viên, đây là lực lượng nòng cốt bảo đảm thông tin bằng văn bản và bằng chứng pháp lý phục vụ lãnh đạo, chỉ huy trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Trong 80 năm qua, ngành văn thư, lưu trữ Quân đội đã chủ động tham mưu ban hành hệ thống văn bản quản lý; xây dựng mạng lưới kho lưu trữ chuyên dụng với tổng diện tích hơn 25.000 m², bảo quản gần 60.000 mét giá tài liệu; đồng thời đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực, hợp tác quốc tế và tổ chức các hội thao, bồi dưỡng nghiệp vụ toàn quân, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lưu trữ, phục vụ nghiên cứu lịch sử, giáo dục truyền thống và bảo vệ Tổ quốc. Với những thành tích xuất sắc, ngành Văn thư, lưu trữ Quân đội đã hai lần được tặng Huân chương Lao động hạng Ba; được tặng hai Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Nội vụ và nhiều phần thưởng cao quý khác.


Đức Anh / mod.gov.vn
Bình luận

Các tin khác

Tin đọc nhiều