Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam
Bộ quốc phòng
Bộ quốc phòng
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Khơi dậy khát vọng cống hiến, phát huy bản lĩnh “Người lính thợ” trong kỷ nguyên mới

(Bqp.vn) - Sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần “Đoàn kết - Trí tuệ - Dân chủ - Phát triển”, Đại hội đại biểu Công đoàn Quân đội lần thứ XI (2025 - 2030) đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng, là ngày hội lớn của cán bộ, đoàn viên Công đoàn, người lao động trong toàn quân; đồng thời đánh dấu bước phát triển mới của tổ chức Công đoàn Quân đội trong tiến trình xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.


Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội.

Diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Đại hội đại biểu Công đoàn Quân đội lần thứ XI mang ý nghĩa chính trị sâu sắc, thể hiện quyết tâm của tổ chức Công đoàn trong Quân đội tiếp tục đồng hành cùng sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Khẳng định vai trò của phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn trong Quân đội

Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm cao, Đại hội đã tập trung thảo luận, thống nhất thông qua nhiều nội dung quan trọng, như: Dự thảo Báo cáo chính trị của Tổng cục Chính trị; dự thảo các văn kiện của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII trình Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV; bầu Đoàn đại biểu Công đoàn Quân đội dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031.


Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu khai mạc đại hội.

Báo cáo chính trị tại đại hội khẳng định, giai đoạn 2023 - 2025, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị và sự hướng dẫn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn trong Quân đội được triển khai toàn diện, đồng bộ, đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Quân đội. Các phong trào được tổ chức với nhiều nội dung thiết thực, hình thức phong phú, sáng tạo, bám sát nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tạo khí thế thi đua sôi nổi, lan tỏa mạnh mẽ trong toàn quân. Hàng nghìn sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất đã được nghiên cứu, ứng dụng hiệu quả trong thực tiễn, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm quốc phòng, tiết kiệm cho ngân sách quốc phòng hàng trăm tỷ đồng mỗi năm. Nhiều cán bộ, đoàn viên Công đoàn, người lao động đã vươn lên làm chủ khoa học, công nghệ hiện đại, tham gia nghiên cứu, thiết kế, chế thử, sản xuất và sửa chữa vũ khí, trang bị kỹ thuật mới, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội trong tình hình mới.


Đại tướng Phan Văn Giang trao đổi với các đại biểu dự Đại hội đại biểu Công đoàn Quân đội lần thứ XI.

Cùng với đó, các cấp Công đoàn đã phối hợp chặt chẽ với người chỉ huy, người sử dụng lao động thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở; phát huy vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên Công đoàn và người lao động. Hằng năm, 100% công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp Quân đội tổ chức hiệu quả Hội nghị người lao động; nâng cao chất lượng hoạt động của mạng lưới an toàn, vệ sinh; tích cực tham gia xây dựng, hoàn thiện chính sách đối với người lao động, nhất là các ngành nghề đặc thù quốc phòng. Công tác an sinh xã hội, phúc lợi đoàn viên tiếp tục là điểm sáng trong hoạt động Công đoàn Quân đội. Các chương trình, như: “Mái ấm Công đoàn - Nghĩa tình đồng đội”, “Tết sum vầy”, “Bữa cơm Công đoàn”, chương trình phúc lợi cho đoàn viên, Quỹ trợ vốn công đoàn… được triển khai sâu rộng, hiệu quả, với tổng kinh phí hàng trăm tỷ đồng. Các hoạt động thăm hỏi, hỗ trợ đoàn viên gặp khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo; người lao động đang thi công tại các công trình trọng điểm; các đối tượng chính sách trong và ngoài Quân đội được tổ chức chu đáo, kịp thời, thể hiện rõ bản chất nhân văn, nghĩa tình của tổ chức Công đoàn trong Quân đội. Công tác xây dựng tổ chức Công đoàn và đội ngũ cán bộ Công đoàn các cấp được quan tâm thường xuyên, phù hợp với điều chỉnh tổ chức, biên chế của từng đơn vị, doanh nghiệp. Đội ngũ cán bộ Công đoàn từng bước được xây dựng có phẩm chất chính trị vững vàng, năng lực tham mưu, tổ chức phong trào ngày càng nâng cao; công tác phát triển đoàn viên được chú trọng cả về số lượng và chất lượng, gắn với xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho Quân đội.

Định hướng nhiệm kỳ mới, lan tỏa tinh thần đổi mới, sáng tạo và tiên phong

Trên cơ sở đánh giá khách quan kết quả đạt được, đại hội đã thống nhất xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn Quân đội (2025 - 2030). Đại hội thông qua các mục tiêu, chỉ tiêu, nhóm nhiệm vụ trọng tâm, tập trung vào 3 khâu đột phá, gồm: Nâng cao trình độ, năng lực, kỹ năng hoạt động cho đội ngũ cán bộ công đoàn; nâng cao chất lượng thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động; đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới, sáng tạo và chuyển đổi số trong lao động, sản xuất và hoạt động Công đoàn.


Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang tặng hoa chúc mừng Đoàn đại biểu Công đoàn Quân đội dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Với tinh thần dân chủ, thống nhất cao, Đại hội đã bầu 10 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết tiêu biểu, đại diện cho Công đoàn Quân đội dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV; thông qua Chương trình hành động và phát động phong trào Thi đua với chủ đề: “Công đoàn Quân đội đổi mới, sáng tạo - Rèn sức, bồi đức - Nâng trí, luyện nghề - Vững mạnh, phát triển, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.


Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu chỉ đạo đại hội.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, trải qua hơn 75 năm xây dựng và trưởng thành, các thế hệ “Người lính thợ” luôn nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, dám nghĩ, dám làm, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng Quân đội và củng cố nền quốc phòng toàn dân; đồng thời khẳng định, những năm qua, phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn trong Quân đội tiếp tục phát triển tích cực, toàn diện; tổ chức Công đoàn các cấp đã làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, nhất là phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động; xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, nhân văn, gắn bó.


Đại tướng Phan Văn Giang và các đại biểu tham quan các sản phẩm khoa học, công nghệ của các cơ quan, đơn vị được trưng bày tại đại hội.


Đại tướng Phan Văn Giang chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu.

Định hướng nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu Công đoàn Quân đội tiếp tục quán triệt sâu sắc các chủ trương, nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Đại hội XIV; tập trung thực hiện hiệu quả 5 nội dung lớn, khái quát bằng các tiêu chí: “Kiên định - Đổi mới - Phát triển - Tiên phong - Hiện đại”. Trong đó, chú trọng phát triển mạnh phong trào thi đua; tiên phong trong nghiên cứu khoa học, đổi mới, sáng tạo và chuyển đổi số; xây dựng đội ngũ công nhân quốc phòng “Bản lĩnh vững - Đạo đức sáng - Chuyên môn sâu - Tay nghề thạo”, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội trong giai đoạn mới.


Thượng tướng Lê Quang Minh phát biểu bế mạc đại hội.

Phát biểu bế mạc đại hội, Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam nhấn mạnh, thành công của Đại hội đại biểu Công đoàn Quân đội lần thứ XI là nguồn cổ vũ, động viên to lớn để cán bộ, đoàn viên Công đoàn, người lao động toàn quân tiếp tục vượt qua khó khăn, thử thách; phát huy tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường, đổi mới, sáng tạo; nhanh chóng đưa nghị quyết đại hội vào thực tiễn học tập, công tác, lao động, sản xuất.


Mạnh Hùng / mod.gov.vn
Bình luận

Các tin khác

Tin đọc nhiều