Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam
Bộ tài chính
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn chia sẻ về dấu ấn Việt Nam tại Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC 2026

Ngay sau khi Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC 2026 chính thức khép lại tại Hồng Kông (Trung Quốc), Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đã có những chia sẻ với báo chí về những kết quả chiến lược của Hội nghị cũng như những dấu ấn, đóng góp quan trọng của đoàn đại biểu Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trả lời phỏng vấn của TTXVN sau khi bế mạc Hội nghị

Thưa Bộ trưởng, xin ông chia sẻ đánh giá tổng quan về những kết quả nổi bật mà Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC năm nay đã đạt được?

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn: Có thể khẳng định Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC 2026 đã gặt hái được những kết quả hết sức chiến lược và thực chất. Kết quả lớn nhất là chúng tôi đã thông qua được Tuyên bố chung của các Bộ trưởng Tài chính APEC năm 2026. Văn kiện này tái khẳng định cam kết mạnh mẽ của các nền kinh tế thành viên hướng tới một cộng đồng châu Á - Thái Bình Dương mở, năng động, tự cường và hòa bình vào năm 2040. Các bên cũng đạt đồng thuận cao trong việc duy trì chính sách tài khóa, tiền tệ linh hoạt, đáng tin cậy để bảo vệ ổn định tài chính khu vực trước các biến động lớn. Tại Hội nghị, Việt Nam đã có bài phát biểu dẫn đề tại Phiên thảo luận về kinh tế vĩ mô, thông báo với Hội nghị về kết quả đã đạt được trong 9 tháng đầu năm 2026, theo đó kinh tế Việt Nam đạt mức tăng trưởng GDP đầy ấn tượng là 9,01%, riêng quý III đạt 9,95%. Vị thế quốc tế của Việt Nam được nâng cao khi chính thức gia nhập nhóm nước thu nhập trung bình cao, thị trường chứng khoán được nâng hạng lên thị trường mới nổi, và lần đầu tiên đạt mức "Xếp hạng đầu tư" từ một tổ chức xếp hạng tín nhiệm uy tín toàn cầu.

Tuyên bố chung của Hội nghị lần này đề cập đến các vấn đề an sinh và đổi mới công nghệ. Vậy xin Bộ trưởng cho biết rõ hơn về các khuyến nghị nổi bật liên quan đến chính sách hỗ trợ hộ gia đình và hạ tầng số được đồng thuận tại Hội nghị?

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn: Đây là một trong những nội dung thảo luận quan trọng trong năm 2026 của Tiến trình Bộ trưởng Tài chính. Hội nghị khuyến nghị các nền kinh tế thực hiện các biện pháp chi tiêu công có mục tiêu, tăng cường đầu tư vào nguồn nhân lực nhằm thúc đẩy tiêu dùng nội địa. Song song với đó là ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ số một cách có trách nhiệm để nâng cao năng suất lao động.

Điểm nhấn đặc biệt là Hội nghị đã chính thức thông qua Tuyên bố chính sách về Tài chính cơ sở hạ tầng số. Chúng tôi khuyến nghị xây dựng một hệ sinh thái phối hợp chặt chẽ: khu vực công tạo khung pháp lý minh bạch; khu vực tư nhân cung cấp vốn, kỹ thuật; và các Ngân hàng Phát triển Đa phương (MDBs) đóng vai trò bảo lãnh, giảm thiểu rủi ro. Tất cả cùng hướng tới thu hẹp khoảng cách tài chính và hỗ trợ phát triển bao trùm, đặc biệt là ưu tiên các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSMEs) cũng như nhóm yếu thế.

Thưa Bộ trưởng, một dấu ấn đặc biệt thu hút sự chú ý tại Hội nghị lần này chính là việc Việt Nam công bố các chủ đề ưu tiên cho năm chủ trì APEC 2027. Xin ông cho biết cụ thể về kế hoạch và các chủ đề này?

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn: Với tư cách là nền kinh tế chủ nhà của APEC 2027, tôi đã chính thức công bố 04 chủ đề ưu tiên của Việt Nam cho Tiến trình Bộ trưởng Tài chính APEC 2027. Đó là: (i) Củng cố thị trường vốn để khơi thông nguồn vốn tư nhân cho doanh nghiệp đổi mới sáng tạo; (ii) Thúc đẩy tài chính dựa trên dữ liệu nhằm nâng cao khả năng tiếp cận vốn của các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSME); (iii) Đa dạng hóa các nguồn lực tài chính cho phát triển tại các nền kinh tế APEC; (iv) Nâng cao năng lực nguồn nhân lực trẻ trong lĩnh vực tài chính. Đây là các nội dung phù hợp với định hướng tại các trụ cột trong Kế hoạch Incheon 2026-2030 đã được các Bộ trưởng Tài chính thông qua tại Hội nghị Bộ trưởng Tài chính 2025 và những ưu tiên của Việt Nam. Việc các thành viên APEC cùng nhau thảo luận, trao đổi và đưa ra các kiến nghị, định hướng hợp tác cho những chủ đề trên được kỳ vọng sẽ góp phần tạo cơ sở để hoàn thiện các cơ chế, chính sách tài chính trong nước, phục vụ các định hướng của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn 2026 – 2030, đặc biệt là các Nghị quyết của Bộ Chính trị trong các lĩnh vực then chốt, như Nghị quyết 57-NQ/TW về đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết 59-NQ/TW về Hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Nghị quyết 68-NQ/TW về Phát triển kinh tế tư nhân; Chiến lược tài chính đến năm 2030 và gắn với mục tiêu phát triển 2026 – 2030 và tầm nhìn 2045 đã được nêu tại Văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Các nội dung này sẽ được thảo luận xuyên suốt Tiến trình Bộ trưởng Tài chính APEC 2027 thông qua các sự kiện quan trọng: mở đầu là Hội nghị Thứ trưởng và Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương vào cuối tháng 2/2027 tại Nha Trang; tiếp theo là Hội nghị Quan chức Tài chính Cao cấp vào tháng 5/2027 tại Hà Nội; và tâm điểm là Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC vào tháng 10/2027 tại Quảng Ninh.

Được biết, bên lề Hội nghị, Bộ trưởng và đoàn công tác Việt Nam đã có lịch trình tiếp xúc song phương rất dày đặc. Xin Bộ trưởng chia sẻ một vài kết quả nổi bật từ các cuộc làm việc này?

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn: Tại Hội nghị này, Việt Nam đã triển khai tiếp xúc song phương với các đối tác lớn như Bộ trưởng Tài chính Trung Quốc, Thứ trưởng Bộ Tài chính Hoa Kỳ, Bộ trưởng Tài chính Thái Lan, và Trưởng đoàn Nhóm Ngân hàng Thế giới... Trong các cuộc trao đổi, chúng tôi đã cập nhật về tình hình kinh tế vĩ mô với những kết quả tích cực của Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2026, trao đổi về các cơ hội, giải pháp để thúc đẩy hợp tác tài chính quốc tế cũng như đề nghị phối hợp trong công tác chuẩn bị cho APEC 2027. Các đối tác đều đánh giá rất cao sự chủ động của Việt Nam. Các nền kinh tế APEC và các tổ chức quốc tế bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ và mong muốn đồng hành, hợp tác chặt chẽ cùng Bộ Tài chính Việt Nam trong Năm APEC 2027 do Việt Nam là chủ nhà.

VP-QLN


www.mof.gov.vn
Bình luận

Các tin khác

Tin đọc nhiều