Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam
Bộ tài chính
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Việt Nam – Châu Âu thúc đẩy hợp tác sâu rộng, thực chất

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên minh Châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ, ngày 22/10 (theo giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dự và có phát biểu quan trọng tại Tọa đàm cấp cao với lãnh đạo doanh nghiệp tiêu biểu châu Âu và Bỉ. Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương đã có bài phát biểu chào mừng Toạ đàm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự toạ đàm cấp cao
với lãnh đạo doanh nghiệp tiêu biểu Châu Âu và Bỉ. Ảnh: TTXVN

Nhiều cơ hội phát triển mới đang mở ra

Phát biểu chào mừng tại Toạ đàm, Thứ trưởng Trần Quốc Phương cho biết, Tọa đàm là dịp để Lãnh đạo Việt Nam trực tiếp lắng nghe những chia sẻ, đề xuất của cộng đồng doanh nghiệp châu Âu và Bỉ về định hướng hợp tác, đầu tư tại Việt Nam trong thời gian tới; đồng thời thúc đẩy những kết nối mới, thực chất và lâu dài giữa hai bên.

Theo Thứ trưởng, quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và châu Âu đang đứng trước những cơ hội phát triển mới, với nền tảng hợp tác ngày càng sâu rộng và thực chất. EVFTA đã tạo động lực quan trọng thúc đẩy thương mại, đầu tư và tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp hai bên. Đặc biệt, việc Việt Nam và 4 quốc gia EFTA gồm Thụy Sĩ, Na Uy, Iceland và Liechtenstein ký kết Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EFTA (VEFTA) ngày 18/10/2026 tiếp tục mở rộng không gian hợp tác kinh tế của Việt Nam với khu vực châu Âu.

Qua đó, Việt Nam mong muốn các doanh nghiệp Châu Âu tiếp tục mở rộng đầu tư, ưu tiên các lĩnh vực công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, năng lượng sạch, hạ tầng và tăng trưởng xanh. Đồng thời tăng cường chuyển giao công nghệ, phát triển nguồn nhân lực và liên kết với doanh nghiệp Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương phát biểu chào mừng Toạ đàm. Ảnh: Cục Đầu tư nước ngoài

Việt Nam mong muốn lắng nghe các đề xuất, những kinh nghiệm, những khuyến nghị cụ thể từ nước bạn về các vấn đề như: chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ; đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực AI, bán dẫn,…; huy động nguồn lực và kinh nghiệm của doanh nghiệp châu Âu để phát triển hạ tầng chiến lược, nhất là hạ tầng giao thông, đường sắt tốc độ cao, cảng biển và logistics; hạ tầng năng lượng, năng lượng tái tạo, năng lượng mới và các giải pháp lưu trữ năng lượng; thúc đẩy hợp tác chuyển đổi xanh và phát triển bền vững, giảm phát thải carbon và thực hiện các mục tiêu chuyển dịch năng lượng; mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới, giàu tiềm năng như kinh tế số, logistics thông minh, công nghiệp văn hóa và sáng tạo, dược phẩm, y tế và công nghệ sinh học; đồng thời thúc đẩy các mô hình hợp tác, đầu tư mới gắn với đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.

Phát biểu tại tọa đàm, ông Andries Gryffroy, Phó Chủ tịch thứ nhất Thượng viện Bỉ khẳng định Việt Nam, Bỉ và châu Âu có quan hệ hợp tác kinh tế hiệu quả, tọa đàm là cơ hội để tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác và phục vụ cho sự tăng trưởng.

Theo ông Andries Gryffroy, Việt Nam đang nổi lên trở thành một trong những nền kinh tế mạnh ở khu vực về năng lực công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Khi những thế mạnh của Việt Nam được kết nối với những thế mạnh về kinh tế, công nghệ của Bỉ và châu Âu sẽ tạo ra động lực lớn, nhất là trong các lĩnh vực cảng biển và logistics, mang lại cơ hội mới cho các doanh nghiệp hai bên.

Tại tọa đàm, lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp châu Âu và Bỉ đã phát biểu ý kiến, đề xuất định hướng hợp tác trong thời gian tới về hạ tầng, logistics, công nghệ cao, chuyển đổi số, kinh tế xanh, y tế, dược phẩm, nông nghiệp công nghệ cao và chế biến thực phẩm. Các ý kiến bày tỏ sự quan tâm, niềm tin và kỳ vọng lớn hơn của cộng đồng doanh nghiệp châu Âu vào Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.

Tập trung vào 3 hướng hợp tác lớn

Phát biểu tại tọa đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, đây là thời điểm phù hợp đặt ra yêu cầu cao hơn cho hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và châu Âu, Việt Nam và Bỉ: Không chỉ mở rộng thương mại và đầu tư, mà phải nâng cao chất lượng hợp tác, nâng cao hàm lượng công nghệ, tiêu chuẩn phát triển, năng lực cạnh tranh và nâng cao vị trí của doanh nghiệp hai bên trong các chuỗi giá trị toàn cầu.

Lãnh đạo doanh nghiệp tiêu biểu châu Âu và Bỉ tham dự tọa đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị tập trung vào 3 hướng hợp tác lớn: Thứ nhất, hợp tác phát triển hạ tầng chiến lược, logistics, cảng biển, năng lượng sạch và kinh tế tuần hoàn. Việt Nam đang có nhu cầu rất lớn về hạ tầng giao thông, cảng biển, logistics, năng lượng, lưới điện, hạ tầng số và các khu công nghiệp xanh. Châu Âu có thế mạnh về quy hoạch, công nghệ, kỹ thuật công trình, quản lý dự án, tiêu chuẩn môi trường, tài chính xanh, kinh tế tuần hoàn và mô hình phát triển bền vững. Việt Nam mong muốn các doanh nghiệp châu Âu không chỉ tham gia với tư cách nhà cung cấp thiết bị hoặc nhà thầu, mà với vai trò là đối tác cùng thiết kế dự án, cùng đầu tư, cùng quản trị rủi ro, cùng chuyển giao công nghệ và cùng tạo ra giá trị dài hạn.

Thứ hai, cùng thúc đẩy công nghệ cao, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, y tế, dược phẩm, công nghệ sinh học và nông nghiệp công nghệ cao. Việt Nam đang xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh là những động lực quan trọng để đổi mới mô hình tăng trưởng. Châu Âu có nhiều doanh nghiệp hàng đầu thế giới về công nghệ công nghiệp, bán dẫn, tự động hóa, trí tuệ nhân tạo, dược phẩm, thiết bị y tế, công nghệ sinh học, nông nghiệp chính xác và chế biến thực phẩm. Việt Nam mong muốn trở thành một đối tác phát triển công nghệ, nơi các doanh nghiệp châu Âu có thể cùng doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học và địa phương Việt Nam xây dựng năng lực mới. Một dự án công nghệ thành công tại Việt Nam không nên chỉ được đo bằng số vốn đầu tư, mà bằng số kỹ sư Việt Nam được đào tạo, số doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng và năng lực cạnh tranh mới mà dự án đó tạo ra.

Toàn cảnh toạ đàm. Ảnh: TTXVN

Thứ ba, cùng nâng cấp thương mại thành chuỗi giá trị có tiêu chuẩn cao, bền vững và có trách nhiệm. Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) đã giúp hàng hóa hai bên tiếp cận thị trường thuận lợi hơn. Nhưng giai đoạn tiếp theo phải giúp vốn, công nghệ, doanh nghiệp, tiêu chuẩn và chuỗi cung ứng hai bên gắn kết sâu hơn. Việt Nam mong muốn tăng tỉ trọng các sản phẩm có hàm lượng công nghệ, chế biến, thiết kế, thương hiệu và giá trị gia tăng cao hơn khi tham gia thị trường châu Âu; đồng thời có nhu cầu lớn nhập khẩu máy móc, thiết bị, dược phẩm, công nghệ, nguyên liệu, giải pháp xanh và các dịch vụ chất lượng cao từ châu Âu.

Tại tọa đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu đã chứng kiến Lễ trao đổi các thỏa thuận hợp tác.

NC


www.mof.gov.vn
Bình luận

Các tin khác

Tin đọc nhiều