Tạo động lực mới cho hợp tác kinh tế Việt Nam – Ấn Độ
Ngày 20/10/2026, tại trụ sở Bộ Tài chính, Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận đã tiếp và làm việc với ông Kanubhai Mohanlal Desai, Bộ trưởng Bộ Tài chính kiêm Bộ trưởng Bộ Phát triển Đô thị và Nhà ở Đô thị bang Gujarat (Ấn Độ), nhằm trao đổi định hướng tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam với Ấn Độ nói chung, bang Gujarat nói riêng.
Cùng tham dự buổi tiếp có Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Tshering W. Sherpa cùng đại diện chính quyền và các doanh nghiệp tiêu biểu của bang Gujarat.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Lê Tấn Cận phát biểu. Ảnh: Đức Minh
Phát biểu tại buổi tiếp, Thứ trưởng Lê Tấn Cận nhiệt liệt chào mừng Bộ trưởng Kanubhai Mohanlal Desai và Đoàn công tác, đồng thời đánh giá cao chuyến thăm Việt Nam, thể hiện sự quan tâm của chính quyền bang Gujarat đối với việc thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước.
Thứ trưởng nhấn mạnh, cuộc gặp là bước tiếp nối quan trọng sau các hoạt động tiếp xúc cấp cao giữa Việt Nam và Ấn Độ trong năm 2026. Việc nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác Chiến lược Toàn diện tạo khuôn khổ và động lực để mở rộng hợp tác theo hướng thực chất, hiệu quả và bền vững.
Thông tin về tình hình kinh tế Việt Nam, Thứ trưởng Lê Tấn Cận cho biết, Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026–2030. Trong 9 tháng đầu năm 2026, GDP tăng 9,01%; lạm phát được kiểm soát ở mức khoảng 4,5%, các cân đối lớn của nền kinh tế tiếp tục được bảo đảm.
Việt Nam tiếp tục là điểm đến đầu tư hấp dẫn đối với các nhà đầu tư quốc tế. Thứ trưởng nhấn mạnh tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam và Ấn Độ trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư, đồng thời khẳng định dư địa hợp tác giữa hai bên còn lớn.

Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Đức Minh
Theo số liệu được chia sẻ tại buổi làm việc, tính đến tháng 9/2026, Ấn Độ có 539 dự án đầu tư còn hiệu lực tại Việt Nam, với tổng vốn đăng ký khoảng 1,17 tỷ USD, đứng thứ 26 trong số 153 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam. Các dự án tập trung vào công nghiệp chế biến, chế tạo, năng lượng và khai khoáng, tại 20 tỉnh, thành phố.
Ở chiều ngược lại, Việt Nam có 37 dự án đầu tư tại Ấn Độ, với tổng vốn thực hiện hơn 500 triệu USD. Về thương mại, Ấn Độ là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại khu vực Nam Á, trong khi Việt Nam nằm trong nhóm 4 đối tác ASEAN có quy mô thương mại lớn nhất với Ấn Độ.
Những kết quả này cho thấy nền tảng hợp tác song phương đang được củng cố, đồng thời mở ra cơ hội để hai bên tiếp tục khai thác thế mạnh, tăng cường kết nối doanh nghiệp và thúc đẩy các dự án đầu tư có hiệu quả.
Thay mặt Đoàn công tác, Bộ trưởng Kanubhai Mohanlal Desai cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Bộ Tài chính Việt Nam, đồng thời bày tỏ mong muốn quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước tiếp tục phát triển mạnh mẽ.

Bộ trưởng Mohanlal Desai giới thiệu về những điểm mạnh của bang Gujarat . Ảnh: Đức Minh
Giới thiệu về bang Gujarat, Bộ trưởng Desai cho biết đây là một trong những trung tâm phát triển kinh tế quan trọng của Ấn Độ, nổi bật với các sáng kiến xúc tiến đầu tư quốc tế như Hội nghị Thượng đỉnh toàn cầu “Gujarat Năng động” (Vibrant Gujarat Global Summit) và Trung tâm Dịch vụ Tài chính Quốc tế GIFT City.
GIFT City được định hướng phát triển thành trung tâm dịch vụ tài chính hiện đại, cung cấp nhiều dịch vụ trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán và cho thuê tài sản như máy bay, tàu thủy, đồng thời thu hút sự hiện diện của các ngân hàng quốc tế. Đây được xem là một trong những địa chỉ tiềm năng để doanh nghiệp hai nước tìm kiếm cơ hội kết nối và hợp tác.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Đức Minh
Trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, Gujarat đặt mục tiêu đóng góp 100 GW vào mục tiêu công suất 400 GW của Ấn Độ đến năm 2030. Đây cũng là lĩnh vực có tiềm năng thúc đẩy hợp tác đầu tư, chuyển giao công nghệ và phát triển bền vững giữa các đối tác.
Nhân dịp này, Bộ trưởng Kanubhai Mohanlal Desai đã trao thư mời của chính quyền bang Gujarat, mời lãnh đạo Bộ Tài chính Việt Nam tham dự Hội nghị Thượng đỉnh toàn cầu “Gujarat Năng động” vào tháng 1/2027 với tư cách quốc gia đối tác chính thức; đồng thời mời Đoàn công tác Việt Nam thăm và tìm hiểu cơ hội hợp tác tại GIFT City.
Thứ trưởng Lê Tấn Cận trân trọng cảm ơn lời mời, khẳng định sẽ báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài chính để xem xét, sắp xếp đoàn tham dự sự kiện. Qua đó, hai bên kỳ vọng tiếp tục tăng cường trao đổi, kết nối các cơ quan quản lý, doanh nghiệp và nhà đầu tư, góp phần đưa quan hệ hợp tác tài chính, kinh tế, thương mại và đầu tư Việt Nam – Ấn Độ phát triển thực chất, hiệu quả hơn./.
NA


