Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam
Bộ tài chính
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Việt Nam - Đan Mạch thúc đẩy hợp tác xanh và bền vững

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Đan Mạch, ngày 20/10 (theo giờ địa phương), tại thủ đô Copenhagen, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà vua Frederik X đã dự và có phát biểu quan trọng tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Đan Mạch do Liên đoàn Công nghiệp Đan Mạch phối hợp Đại sứ quán Việt Nam tại Đan Mạch và Bộ Tài chính Việt Nam tổ chức. Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương đã có bài phát biểu kết luận tại Phiên thảo luận của Diễn đàn.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương phát biểu kết luận
Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Đan Mạch. Ảnh: Cục Đầu tư nước ngoài

Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Đan Mạch gồm hai phiên: Phiên khai mạc và Phiên thảo luận. Phát biểu chào mừng, Nhà vua Frederik X khẳng định, Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Đan Mạch tiếp tục hiện thực hoá những định hướng hợp tác giữa hai nước, nhất là triển khai các giải pháp về năng lượng sạch, năng lượng tái tạo. Nhà Vua đánh giá cao mục tiêu đạt mức phát thải ròng bằng 0 của Việt Nam và khẳng định đây là định hướng rất rõ ràng, phù hợp với tiềm năng hợp tác giữa hai nước.

Tại phiên khai mạc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đã nêu bật những thành tựu phát triển của Việt Nam, trong đó kết quả của 9 tháng đầu năm đã cho thấy khả năng chống chịu và động lực phát triển tích cực của nền kinh tế Việt Nam, khẳng định Việt nam đang thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng xanh, số, tuần hoàn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các doanh nghiệp Đan Mạch từ “đầu tư tại Việt Nam” sang “đầu tư cùng Việt Nam” – tăng cường liên kết với doanh nghiệp trong nước, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Hình ảnh phiên thảo luận

Trong khuôn khổ Diễn đàn, đã diễn ra Phiên thảo luận giữa các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp hai nước. Nội dung phiên thảo luận tập trung vào kiến tạo động lực tăng trưởng, phát triển năng lượng sạch, logistics hiện đại và tăng cường kết nối cho giai đoạn phát triển mới của Việt Nam; các chiến lược sản xuất, phát triển công nghệ và thu hút đầu tư của Việt Nam.

Kết luận Diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương đánh giá cao những ý kiến chia sẻ của các cơ quan, hiệp hội và doanh nghiệp hai nước. Những trao đổi này cho thấy hợp tác kinh tế Việt Nam – Đan Mạch đã có nền tảng tốt và những dư địa phía trước còn rất lớn. Điều quan trọng là hai nước hiện thực hoá được những niềm tin, thiện chí hợp tác thành những dự án, dòng vốn và những kết quả cụ thể.

Thứ trưởng cho biết, qua phiên thảo luận, có 3 định hướng cần được tiếp tục thúc đẩy trong thời gian tới:

Thứ nhất là hợp tác trong năng lượng sạch, logistics và hạ tầng kết nối. Việt Nam đang trong giai đoạn phát triển mới, với nhu cầu rất lớn về nguồn năng lượng ổn định, cạnh tranh và xanh hơn; về cảng biển, vận tải, logistics, chuỗi cung ứng và kết nối giữa các trung tâm sản xuất. Đây đều là những lĩnh vực Đan Mạch có kinh nghiệm, công nghệ và doanh nghiệp hàng đầu thế giới. Việt Nam mong muốn các doanh nghiệp Đan Mạch không chỉ tham gia với tư cách nhà cung cấp dịch vụ hoặc thiết bị, mà trở thành đối tác lâu dài trong đầu tư, chuyển giao công nghệ, quản trị vận hành và nâng cao tiêu chuẩn phát triển bền vững tại Việt Nam.

Thứ hai là hợp tác trong sản xuất, công nghệ và đầu tư chất lượng cao. Việt Nam đang ngày càng trở thành một địa điểm quan trọng trong các chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu. Tuy nhiên, mục tiêu của Việt Nam không chỉ là thu hút thêm vốn đầu tư, mà là thu hút các dự án có công nghệ, có quản trị hiện đại, có liên kết với doanh nghiệp trong nước, có đóng góp cho chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và nâng cao năng suất. Các doanh nghiệp Đan Mạch trong các lĩnh vực công nghiệp, tiêu dùng, công nghệ, năng lượng, hóa chất, dịch vụ và kinh tế xanh có nhiều điều kiện để đồng hành cùng Việt Nam trong quá trình này.

Thứ ba là chuyển các trao đổi hôm nay thành chương trình triển khai sau Diễn đàn. Thứ trưởng đề nghị các cơ quan, hiệp hội và doanh nghiệp hai nước tiếp tục duy trì kết nối sau sự kiện này; xác định rõ những dự án có thể thúc đẩy trước, những đối tác cần làm việc tiếp, những vướng mắc cần xử lý và những đầu mối chịu trách nhiệm theo dõi. Thành công của Diễn đàn hôm nay không chỉ nằm ở các bài phát biểu hay các phiên thảo luận, mà nằm ở những hợp tác được hình thành sau Diễn đàn, những dự án được triển khai, những văn kiện được cụ thể hóa và những giá trị mới được tạo ra cho doanh nghiệp và người dân hai nước.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương nhấn mạnh, Bộ Tài chính Việt Nam sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương của Việt Nam, với Liên đoàn Công nghiệp Đan Mạch, Phòng Thương mại Đan Mạch, Đại sứ quán hai nước và cộng đồng doanh nghiệp để thúc đẩy các kết quả của Diễn đàn. Bộ Tài chính sẽ tiếp tục đồng hành trong việc cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ kết nối nhà đầu tư với địa phương, thúc đẩy các dự án có chất lượng và xử lý các khó khăn, vướng mắc chính đáng của doanh nghiệp trong quá trình tìm hiểu, triển khai và mở rộng đầu tư tại Việt Nam.

Tại Diễn đàn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà vua Frederik Đệ thập đã chứng kiến các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp hai nước trao đổi 16 thỏa thuận hợp tác.

NC


www.mof.gov.vn
Bình luận

Các tin khác

Tin đọc nhiều