Họp Ban chỉ đạo điều hành giá: Phấn đấu CPI năm 2025 tăng khoảng 3,3%
Chiều ngày 21/11/2025, tại trụ sở Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo Điều hành giá để đánh giá về kết quả công tác quản lý, điều hành giá năm quý III và 10 tháng năm 2025, định hướng công tác điều hành giá những tháng còn lại năm 2025.
Thị trường hàng hoá duy trì ổn định
Báo cáo về công tác điều hành giá, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm cho biết, trong 10 tháng năm 2025, diễn biến giá cả thị trường cơ bản tuân theo quy luật hàng năm. Đa số các tháng có CPI tháng trước chỉ tăng nhẹ 0,2% hoặc thấp hơn. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 10 tháng năm 2025 tăng 3,27% so với cùng kỳ năm 2024, chủ yếu từ việc điều chỉnh giá một số mặt hàng Nhà nước quản lý như dịch vụ y tế, dịch vụ giáo dục đại học, giá điện; yếu tố thời vụ do giá một số nhóm hàng tăng vào dịp tết; ngoài ra giá một số vật liệu xây dựng như cát, đá tăng cao do nguồn cung khan hiếm và nhu cầu xây dựng các công trình trọng điểm; thiên tai bão lũ, lụt diễn biến phức tạp đẩy giá một số mặt hàng thực phẩm tăng cục bộ tại các địa phương bị ảnh hưởng. Lạm phát hiện vẫn trong phạm vi mục tiêu đề ra, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc chủ trì cuộc họp
Trong 10 tháng năm 2025, thị trường hàng hóa trong nước tiếp tục duy trì ổn định, nguồn cung hàng hóa đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng của người dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, đặc biệt trong các dịp tiêu dùng cao điểm.
Chính sách tiền tệ có xu hướng nới lỏng tại một số nền kinh tế lớn trong khi một số quốc gia vẫn thận trọng giữ nguyên lãi suất để đánh giá thêm về rủi ro lạm phát. Chỉ số giá hàng hóa có xu hướng giảm chủ yếu do sự giảm giá mạnh của nhóm năng lượng. Bên cạnh đó, giá các mặt hàng kim loại quý, đặc biệt là vàng tăng mạnh do nhu cầu đầu tư an toàn của người dân.
Tại cuộc họp, Văn phòng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Y tế, Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công Thương, Cục Thống kê… bày tỏ thống nhất với nội dung báo cáo của Bộ Tài chính; cho rằng, báo cáo đã phản ánh đầy đủ, toàn diện về bức tranh kinh tế vĩ mô của đất nước, cũng như đã phân tích, đánh giá, dự báo diễn biến tình hình và đề xuất các giải pháp quản lý, điều hành giá trong thời gian tới.
Đồng thời đại diện các bộ, ngành cũng phát biểu ý kiến, phân tích, đánh giá về giá những mặt hàng thực phẩm, tiêu dùng, dịch vụ thiết yếu như giá rau tươi, củ, quả, thực phẩm tươi sống, mặt hàng ăn uống, lúa gạo, giá dịch vụ vận tải; giá thuốc và dịch vụ y tế; học phí, giá sách giáo khoa; thiết bị, đồ dùng gia đình; xăng dầu, năng lượng; giá vàng; giá bất động sản (giá chung cư, đất nền, nhà ở riêng lẻ, bất động sản cho thuê…); tỉ giá; lãi suất; tăng trưởng tín dụng; lạm phát;… qua đó góp ý về các giải pháp nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; kiểm soát lạm phát; quản lý, điều hành giá theo mục tiêu đề ra.
Kiểm soát tốt lạm phát trong những tháng cuối năm

Thứ trưởng Nguyễn Đức Tâm trình bày báo cáo công tác quản lý giá
Kiến nghị biện pháp điều hành giá, Thứ trưởng Nguyễn Đức Tâm nhấn mạnh, thực hiện nhiệm vụ đề ra tại Nghị quyết số 226 ngày 05/8/2025 của Chính phủ về tốc độ tăng CPI bình quân năm 2025 dưới 4,5%, công tác quản lý, điều hành giá trong thời gian còn lại của năm 2025 cần tiếp tục bảo đảm thực hiện kiểm soát tốt lạm phát trong điều kiện các nguồn lực được thúc đẩy mạnh mẽ để đạt tăng trưởng kinh tế ở mức cao nhất, đồng thời tiếp tục hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân, tiếp tục thực hiện lộ trình giá thị trường các dịch vụ công và hàng hóa do Nhà nước quản lý với mức độ và liều lượng phù hợp theo diễn biến chỉ số giá tiêu dùng.
Trong các tháng cuối năm 2025, các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục chủ động thực hiện các biện pháp về quản lý, điều hành giá, bình ổn giá cả thị trường các hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng thiết yếu thuộc thẩm quyền quản lý theo đúng ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại các Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2025, ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ - Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá để kiểm soát lạm phát theo mục tiêu Quốc hội, Chính phủ đề ra.
Theo đó, chú trọng theo dõi sát diễn biến kinh tế và lạm phát thế giới, những điều chỉnh chính sách kinh tế của các nước lớn; giám sát chặt chẽ biến động giá cả thị trường trong nước nhất là với những hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng thiết yếu; tiếp tục đảm bảo cân đối cung - cầu thị trường; điều hành chính sách tài khóa phối hợp chặt chẽ với chính sách tiền tệ và các chính sách khác để góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.
Phấn đấu CPI năm 2025 tăng khoảng 3,3% theo kịch bản
Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đề nghị Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính tiếp thu tối đa các ý kiến, đưa vào thông báo kết luận cuộc họp để hoàn thành phương án điều hành giá trong những tháng cuối năm và đầu năm 2026.

Toàn cảnh phiên họp
Phó Thủ tướng nêu rõ, công tác quản lý giá trong 10 tháng đầu năm 2025 đã đạt được mục tiêu Quốc hội giao và Chính phủ đề ra; tuy nhiên không được chủ quan, cần tiếp tục tập trung triển khai hiệu quả các giải pháp kiềm chế lạm phát, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng.
Về mục tiêu, giải pháp quản lý, điều hành giá trong thời gian tới, Phó Thủ tướng đề nghị tập trung, kiên trì triển khai các giải pháp điều hành CPI năm 2025 theo kịch bản thứ nhất với mức tăng khoảng 3,3% so với năm 2024; đồng thời phải kiểm soát chặt chẽ đối với những mặt hàng ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống nhân dân như điện, nước, thực phẩm…
Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc cũng yêu cầu các bộ, ngành bám sát thị trường, cải tiến cơ chế thông quan, thực hiện chính sách thuế phù hợp, hỗ trợ sản xuất kinh doanh và giám sát chặt chẽ biến động thị trường để không xảy ra thiếu hàng, sốt giá.
Trưởng ban Chỉ đạo điều hành giá cũng lưu ý, trong những tháng cuối năm, các bộ ngành, địa phương sẽ đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, vì vậy các tỉnh phải tập trung triển khai các giải pháp, tạo điều kiện tối đa để đảm bảo cung ứng nguyên vật liệu xây dựng (cát, đá, sỏi) phục vụ thi công. Đồng thời tiếp tục đảm bảo cân đối cung - cầu, đặc biệt là các nhóm hàng hóa: Lương thực, thực phẩm, xăng dầu, nguyên liệu đầu vào, bất động sản… bảo đảm nguồn cung hàng hóa cho các địa phương bị ảnh hưởng bởi lũ lụt; cũng như phục vụ cho dịp Tết Âm lịch sắp tới.
Về điều hành tài khóa và tiền tệ, Phó Thủ tướng yêu cầu tiếp tục phối hợp chặt chẽ. Các chính sách về hỗ trợ thuế, phí phải thực hiện đúng nghị quyết của Quốc hội. Chính sách tiền tệ cần cân đối; tín dụng phải được kiểm soát chặt, tránh chảy vào bất động sản và các lĩnh vực rủi ro, đồng thời đảm bảo lãi suất hợp lý và ổn định tỷ giá.
Các mặt hàng có tác động gián tiếp như bất động sản, vàng, ngoại tệ phải được theo dõi sát, cùng với dư nợ tín dụng bất động sản và nợ xấu. Giá xăng dầu và khí hóa lỏng đang thấp nhưng không được chủ quan vì biến động quốc tế có thể đẩy giá lên, trong khi Việt Nam vẫn phải nhập khẩu nhiều. Phó Thủ tướng nêu rõ, giá cả gắn chặt với sản xuất; khi nguồn cung tốt và không thiếu hàng thì giá mới ổn định.
Phó Thủ tướng cũng yêu cầu đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền đảm bảo kịp thời, minh bạch thông tin về giá và công tác điều hành giá của Chính phủ, Ban chỉ đạo điều hành giá, nhất là diễn biến giá cả các vật tư quan trọng, các mặt hàng thiết yếu liên quan đến sản xuất và đời sống người dân để hạn chế gia tăng lạm phát kỳ vọng cũng như củng cố niềm tin người dân, người tiêu dùng và doanh nghiệp, nhất là những thời điểm lễ tết cuối năm.
NC



