Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam
Bộ tài chính
Bộ tài chính
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tăng cường hợp tác tài chính Việt Nam - Nhật Bản

Ngày 15/12/2025, trong khuôn khổ chuyến công tác tại Tokyo (Nhật Bản), Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đã có cuộc gặp và làm việc song phương với Bộ trưởng Bộ Tài chính Nhật Bản Katayama Satsuki.

Đoàn công tác do Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng làm Trưởng đoàn, với sự tham dự của đại diện các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, gồm: Cục Quản lý nợ và Kinh tế đối ngoại, Cục Phát triển doanh nghiệp nhà nước, Cục Thuế, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cùng đại diện một số tập đoàn, tổng công ty.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nhật Bản Katayama Satsuki chào mừng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đến thăm và làm việc. Ảnh: Chi Nguyễn

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng chúc mừng bà Katayama Satsuki được bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính Nhật Bản, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ của bà trong việc duy trì và phát triển mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai Bộ Tài chính.

Trong không khí trao đổi thân mật, thẳng thắn và xây dựng, hai Bộ trưởng đã chia sẻ về tổng quan định hướng phát triển của Việt Nam và Nhật Bản, cũng như trao đổi các nội dung hợp tác cụ thể trong lĩnh vực tài chính. Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng thông tin về mục tiêu tăng trưởng kinh tế của Việt Nam và các định hướng chiến lược lớn đang được triển khai, bao gồm: phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; đẩy mạnh hội nhập quốc tế; hoàn thiện thể chế, pháp luật và thủ tục hành chính; phát triển kinh tế tư nhân. Đồng thời, Việt Nam đang tích cực sắp xếp, tinh gọn bộ máy nhà nước và chính quyền địa phương nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, tăng cường năng lực cạnh tranh và thu hút đầu tư phát triển sản xuất, nguồn nhân lực tại chỗ.

Về hợp tác giữa hai Bộ Tài chính, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) là một trụ cột quan trọng trong quan hệ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản, hiện chiếm trên 30% tổng cam kết ODA của các đối tác dành cho Việt Nam. Trong giai đoạn 2026-2030, Việt Nam có nhu cầu rất lớn về nguồn lực, trong đó có nguồn vốn ODA từ các nhà tài trợ nước ngoài, nhằm thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030. Trao đổi về nội dung này, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nhật Bản Katayama Satsuki bày tỏ sự ủng hộ và phản hồi tích cực đối với các dự án hạ tầng phù hợp với định hướng phát triển và chiến lược hợp tác của hai nước.

Trong lĩnh vực thuế, hai Bộ trưởng thống nhất tiếp tục thúc đẩy đàm phán sửa đổi Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Nhật Bản; đồng thời hỗ trợ Cục Thuế Việt Nam triển khai Dự án JICA giai đoạn 2026–2029, tập trung vào nâng cao kỹ năng kiểm tra giá chuyển nhượng và cải thiện công tác quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu cũng như phân tích thống kê ngành thuế.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cũng thông tin tới phía Nhật Bản về kế hoạch của Đoàn công tác thăm và làm việc tại cơ quan quản lý vốn nhà nước và một số doanh nghiệp nhà nước tiêu biểu của Nhật Bản, nhằm học hỏi kinh nghiệm trong sắp xếp, tinh gọn doanh nghiệp nhà nước, hoàn thiện cơ chế quản lý và phát triển doanh nghiệp nhà nước có năng lực cạnh tranh quốc tế.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nhật Bản Katayama Satsuki khẳng định Nhật Bản luôn coi Việt Nam là đối tác chiến lược, đặc biệt và tin cậy; đồng thời cho biết Nhật Bản đã, đang và sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam thông qua các khoản vay ODA, cũng như hợp tác trong các lĩnh vực như đầu tư, tài chính xanh, tài chính số… Bên cạnh đó, Nhật Bản sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ cải thiện chính sách, chế độ đối với người Việt Nam làm việc và học tập tại Nhật Bản.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Chi Nguyễn

Nhân dịp này, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng đã trân trọng mời Bộ trưởng Katayama Satsuki sang thăm và làm việc tại Hà Nội trong thời gian sớm nhất. Bà Katayama Satsuki vui vẻ nhận lời và cho biết sẽ sắp xếp thời gian phù hợp. Hai Bộ trưởng cũng thống nhất tiếp tục gặp gỡ, trao đổi tại các hội nghị, diễn đàn cấp cao trong năm 2026 như Hội nghị Bộ trưởng Bộ Tài chính và Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC 2026).

Kết thúc buổi làm việc, hai Bộ trưởng khẳng định quan hệ song phương Việt Nam - Nhật Bản ngày càng đi vào chiều sâu, hợp tác chiến lược toàn diện trên nhiều lĩnh vực đạt được nhiều kết quả thiết thực, mang lại lợi ích cho cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân hai nước.

NT


www.mof.gov.vn
Bình luận

Các tin khác

Tin đọc nhiều