Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam
Bộ tài chính
Bộ tài chính
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Việt Nam - Australia thúc đẩy hợp tác đầu tư tài chính

Sáng ngày 27/11, tại Hà Nội, Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Ngân khố Australia tổ chức Đối thoại Chính sách Tài chính Việt Nam - Australia năm 2025. Đây là hoạt động được triển khai theo Biên bản ghi nhớ (MOU) giai đoạn 2024 - 2028 giữa hai Bộ, nhằm tăng cường hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính.

Ông Dương Hùng Cường, Phó Cục trưởng Cục Quản lý nợ và Kinh tế đối ngoại 
phát biểu tại Đối thoại

Đối thoại -nền tảng đưa quan hệ hợp tác đi vào chiều sâu

Phát biểu khai mạc, ông Dương Hùng Cường, Phó Cục trưởng Cục Quản lý nợ và Kinh tế đối ngoại (Bộ Tài chính), nhấn mạnh Đối thoại là minh chứng cho cam kết thúc đẩy quan hệ tài chính Việt Nam - Australia ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả, phù hợp với tầm quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện.

“Việt Nam đánh giá cao thế mạnh của Bộ Ngân khố Úc trong lĩnh vực quản lý tài chính công từ chính sách tài khóa và kinh tế, đến tạo môi trường đầu tư thuận lợi; từ cải cách quản lý thuế, đến phát triển thị trường tài chính theo hướng xanh và bền vững,... Vì vậy, Việt Nam mong muốn được cĐhia sẻ, trao đổi kinh nghiệm với Australia về các chủ đề này”, ông Dương Hùng Cường khẳng định.

Ông Dương Hùng Cường tin tưởng Đối thoại sẽ là dịp để các chuyên gia, các nhà quản lý chính sách hai bên cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và học hỏi lẫn nhau, hướng tới việc nâng cao năng lực thể chế tài chính công và chất lượng quản trị tài chính quốc gia.

Bà Gillian Bird Đại sứ Australia tại Việt Nam khẳng định Australia mong muốn tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam 
trên hành trình tăng trưởng - hướng tới mục tiêu trở thành nước có thu nhập cao vào năm 2045

Đại sứ Australia tại Việt Nam, bà Gillian Bird, khẳng định Australia coi Đối thoại là nền tảng quan trọng tăng cường hợp tác trong hoạch định chính sách kinh tế, nhất là trong bối cảnh kinh tế toàn cầu biến động. Bà đánh giá cao sự phối hợp giữa hai nước trong các ưu tiên về thương mại, kinh tế và đầu tư; đồng thời ghi nhận nhiều hoạt động trao đổi cấp cao gần đây giữa hai bên, trong đó có chuyến thăm Australia của Phó Thủ tướng Phạm Hồng Hà và các hoạt động làm việc của lãnh đạo Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tại Australia.

Đại sứ cũng nhấn mạnh những tiến triển gần đây của Việt Nam trong lĩnh vực tài chính như việc FTSE Russell nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam lên thị trường mới nổi; sự phát triển của dịch vụ xếp hạng tín nhiệm sau khi ban hành Nghị định 245/2025/NĐ-CP. Bà cho biết Australia đã hỗ trợ một số dấu mốc này thông qua các chương trình hợp tác với Ngân hàng Thế giới và Ngân hàng Phát triển châu Á. Trong năm 2025, nhiều hoạt động hợp tác tiếp tục được triển khai giữa các cơ quan quản lý tài chính hai nước như ASIC, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Dự trữ Australia và Cơ quan Quản lý Thận trọng Australia.

Ông Nguyễn Ngọc Anh, Phó Cục trưởng Cục Quản lý nợ và Kinh tế đối ngoại điều phối các nội dung trao đổi tại Đối thoại

“Thông qua quan hệ đối tác lâu dài với Việt Nam và các chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế, chúng tôi mong muốn tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trên hành trình tăng trưởng - hướng tới mục tiêu trở thành nước có thu nhập cao vào năm 2045. Đây là mục tiêu chính của chương trình song phương lớn nhất của chúng tôi, Chương trình đối tác Việt Nam - Australia về tăng trưởng kinh tế (Aus4Growth), sẽ phối hợp với nhiều bộ, ngành để hỗ trợ các ưu tiên của Chính phủ Việt Nam. Đối thoại hôm nay giữa Bộ Ngân khố Australia và Bộ Tài chính Việt Nam là cơ hội quan trọng để chia sẻ kinh nghiệm và thông tin về cách tiếp cận của mỗi bên đối với quản lý kinh tế và xây dựng chính sách” bà Gillian Bird khẳng định.

Bà Ineke Remond, quyền cục trưởng Cục Kinh tế quốc tế và An ninh Bộ Ngân khố Australia 
trao đổi về việc tạo điều kiện trong đầu tư

Australia cam kết tạo thuận lợi cho nhà đầu tư quốc tế

Tại phiên thảo luận về tạo điều kiện thuận lợi trong đầu tư, bà Ineke Remond, quyền Cục trưởng Cục Kinh tế quốc tế và An ninh Bộ Ngân khố Australia cho biết Australia cam kết làm cho việc đầu tư vào Australia trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn, đặc biệt là đối với các dự án có tầm quan trọng quốc gia. Australia vốn đã là một điểm đến hấp dẫn nhờ vào nền kinh tế mở và có khả năng phục hồi, môi trường đầu tư an toàn và đáng tin cậy, xếp hạng tín dụng quốc gia AAA, cùng với lực lượng lao động có trình độ cao và nguồn tài nguyên dồi dào.

Bà Ineke Remond cho biết thêm để hiện thực hóa cam kết này, Australia đã và đang thiết lập “Cửa Ngõ Đầu tư (Investor Front Door)” nhằm hỗ trợ nhà đầu tư bằng cách giải quyết các điểm nghẽn về quy định, xác định các cơ hội tài chính công, và giúp điều hướng qua nhiều cấp chính quyền. Đồng thời, Australia hợp tác chặt chẽ với nhiều cơ quan hỗ trợ chuyên biệt như: IFD (Bộ phận Hỗ trợ Đầu tư) cung cấp quy định chuyên biệt cho các dự án có tầm quan trọng quốc gia; Austrade thu hút và tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư trực tiếp nước ngoài vào các lĩnh vực ưu tiên; NZEA (Cơ quan Kinh tế Net Zero) tập trung vào đầu tư công và tư cho các sáng kiến chuyển đổi phát thải ròng bằng 0; MPFA (Cơ quan Hỗ trợ Dự án Lớn) tư vấn và hỗ trợ các dự án lớn thông qua các quy trình phê duyệt quy định.

Ông Dương Tiến Dũng - Phó Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước (Phía bên phải) trao đổi về chủ đề 
chính sách tài khoá và kinh tế

Trao đổi về chính sách tài khóa và kinh tế, ông Dương Tiến Dũng - Phó Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước cho biết, trong giai đoạn 2021-2025, chính sách tài khóa được triển khai đồng bộ, chủ động, linh hoạt, mở rộng hợp lý, hiệu quả và có trọng tâm; phối hợp chặt chẽ giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ, nhằm hỗ trợ nền kinh tế, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân, thúc đẩy phục hồi kinh tế. Đối với định hướng giai đoạn tới, để đạt mục tiêu tăng trưởng cao, Việt Nam tiếp tục thực hiện chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, huy động tối đa nguồn lực tài chính phục vụ tăng trưởng. Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026–2030 là một thách thức lớn, đòi hỏi chính sách tài khóa phù hợp để hỗ trợ nền kinh tế.

Ông Dương Tiến Dũng cho biết thêm Việt Nam cũng tiếp tục cơ cấu lại ngân sách Nhà nước theo hướng bền vững, tăng tỷ trọng thu nội địa, mở rộng cơ sở thu gắn với tăng trưởng kinh tế. Về chi, sẽ điều chỉnh cơ cấu theo hướng tăng chi đầu tư phát triển. Đi kèm với đó là yêu cầu hoàn thiện cơ chế quản lý bội chi và nợ công, nhằm vừa bảo đảm nguồn lực cho tăng trưởng, vừa duy trì an ninh tài chính và bền vững tài khóa.

Quang cảnh buổi Đối thoại

Thúc đẩy phát triển bền vững và nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam

Trao đổi về phát triển thị trường chứng khoán, ông Nguyễn Khắc Chiến, Phó Trưởng ban Pháp chế đối ngoại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (Bộ Tài chính), cho biết trong thời gian qua, Bộ Tài chính và UBCKNN đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy thị trường chứng khoán phát triển bền vững và hướng đến mục tiêu nâng hạng thị trường vào năm 2025 theo Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Những kết quả bước đầu là tiền đề quan trọng cho tiến trình cải cách sâu rộng đến năm 2030. Theo đại diện UBCKNN, các nội dung trọng tâm bao gồm: công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ và Bộ Tài chính; các giải pháp triển khai để đáp ứng tiêu chí nâng hạng; đánh giá cơ hội và thách thức của thị trường; và định hướng cải cách trong những năm tới.

Một dấu mốc quan trọng là việc tổ chức cung cấp chỉ số FTSE Russell công bố nâng hạng Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp, với hiệu lực chính thức từ tháng 9/2026 sau kỳ rà soát giữa kỳ vào tháng 3/2026.

Ông Nguyễn Khắc Chiến cho biết thêm, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Tài chính triển khai Đề án nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2025 – 2030. Mục tiêu không chỉ đáp ứng tiêu chí của FTSE Russell mà còn hướng tới tiêu chuẩn MSCI - với yêu cầu cao hơn và quy trình đánh giá khắt khe hơn. Đề án tập trung cải cách hạ tầng, pháp lý, công bố thông tin và chuẩn mực quản trị công ty. Theo Thông tư 68/2024/TT-BTC, từ nay đến 2028, tất cả doanh nghiệp niêm yết và đại chúng lớn phải công bố thông tin đồng thời bằng tiếng Việt và tiếng Anh, đảm bảo công bằng và minh bạch cho nhà đầu tư quốc tế./.

Đối thoại Chính sách Tài chính Việt Nam - Australia năm 2025 sẽ diễn ra trong 2 ngày 27–28/11, tập trung thảo luận 5 chủ đề chính gồm: Tạo điều kiện thuận lợi trong đầu tư; Phát triển thị trường chứng khoán; Chính sách tài khóa và kinh tế; Chính sách thuế đối với khai thác tài nguyên và Chính sách phát triển thị trường tài chính xanh.

NT


www.mof.gov.vn

Các tin khác

Tin đọc nhiều