Việt Nam – Thuỵ Sĩ tăng cường hợp tác song phương trong lĩnh vực tài chính, đầu tư
Chiều ngày 18/10, tại Trụ sở Bộ Tài chính, Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận đã có buổi làm việc với Đoàn công tác của Tổ chức kinh tế Thuỵ Sĩ do bà Hélène Budliger Artieda, Quốc vụ khanh về Kinh tế của Thuỵ Sỹ làm trưởng đoàn.

Thứ trưởng Lê Tấn Cận đánh giá cao những đóng gọp của Thuỵ Sỹ vào Việt Nam
Tham dự buổi làm việc có ông Pietro Lazzeri, Đại sứ, Trưởng ban Hợp tác và Phát triển Kinh tế của Thụy Sỹ, các Chủ tịch, Tổng giám đốc của các quỹ đầu tư, cơ quan bảo hiểm, các đoanh nghiệp, tập đoàn hàng đầu của Thụy Sỹ. Phía Việt Nam có đại diện các Vụ, Cục chuyên môn của Bộ Tài chính.
Thay mặt Bộ Tài chính, Thứ trưởng Lê Tấn Cận nhiệt liệt chào mừng Đoàn công tác đã đến thăm và làm việc tại Bộ Tài chính nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ.
Thứ trưởng nhấn mạnh, Bộ Tài chính Việt Nam coi trọng việc mở rộng hợp tác kinh tế - tài chính song phương, đặc biệt trong thu hút đầu tư, thúc đẩy đàm phán Hiệp định Khuyến khích và Bảo hộ Đầu tư (BIT) và triển khai các chương trình hợp tác phát triển.
Theo Thứ trưởng, tính đến cuối tháng 9 năm 2026, Thụy Sĩ đã có 244 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt khoảng 2,5 tỷ USD, đứng thứ 20 trong số 153 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại Việt Nam, riêng các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm 89% tổng số vốn đăng ký.
Bộ Tài chính đánh giá cao đóng góp tích cực của cộng đồng doanh nghiệp Thụy Sĩ đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, nhất là Nestle, Roche, MSC và Kuehne+Nagel đã có các hoạt động đầu tư vào Việt Nam. Bộ Tài chính cũng hy vọng đối với các cơ quan tổ chức xúc tiến thương mại, đầu tư, bảo hiểm tín dụng xuất khẩu và tài chính phát triển của Thụy Sỹ như S-GE, SERV, SIFEM sẽ có các hoạt động hợp tác với Việt Nam trong giai đoạn tới. Đồng thời, các biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Tài chính với Diễn đàn Kinh tế Thụy Sĩ và Hiệp hội Fintech Thụy Sĩ đã tạo thêm cơ hội đối thoại và kết nối doanh nghiệp hai nước.

Bà Hélène Budliger Artieda, Quốc vụ khanh phụ trách Kinh tế của Thuỵ Sĩ đánh giá cao vai trò
của Bộ Tài chính trong quá trình hợp tác giữa Việt Nam và Thuỵ Sĩ
Về phía Thuỵ Sỹ, bà Hélène Budliger Artieda, Quốc vụ khanh phụ trách Kinh tế của Thuỵ Sỹ gửi lời cảm ơn Bộ Tài chính Việt Nam về quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai bên, đồng thời khằng định Bộ Tài chính là một trong những cơ quan quan trọng trong quá trình hợp tác kinh tế và đàm phán các hiệp định thương mại.
Bà cho biết, dòng vốn đầu tư của Thuỵ Sỹ hướng tới mô hình đầu tư thông minh (smart FDI), tập trung vào đổi mới sáng tạo, công nghệ và tạo việc làm cho người lao động tại quốc gia tiếp nhận đầu tư. Vì vậy, việc hợp tác với Việt Nam, quốc gia có nguồn lực và tiềm năng phát triển lớn sẽ mang tính bổ trợ cao.
Theo Quốc vụ khanh phụ trách Kinh tế của Thụy Sĩ, vốn đầu tư của nước này vào Việt Nam tăng 9% trong ba năm qua, riêng năm 2024 tăng 14%. Bà cũng nhấn mạnh Thụy Sĩ là nhà đầu tư FDI lớn thứ 6 tại Mỹ và đứng thứ 4 tại Liên minh châu Âu (EU).
Từ những kết quả hợp tác hiện có, bà Helene Budliger Artieda bày tỏ tin tưởng hai nước hoàn toàn có thể hợp tác để đưa Thụy Sĩ vào nhóm 10 nhà đầu tư hàng đầu tại Việt Nam.
Quốc vụ khanh phụ trách Kinh tế của Thụy Sĩ cũng đánh giá cao các mục tiêu phát triển của Việt Nam, gồm tăng trưởng kinh tế hai con số, trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045 và đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Toàn cảnh buổi làm việc
Để mở rộng hợp tác đầu tư, Thứ trưởng Lê Tấn Cận đề nghị phía Thụy Sĩ tiếp tục khuyến khích và thúc đẩy các doanh nghiệp Thụy Sĩ mở rộng đầu tư vào các lĩnh vực mà Thụy Sĩ có thế mạnh hàng đầu thế giới và Việt Nam đang ưu tiên thu hút: tài chính – ngân hàng, công nghệ cao, công nghệ sinh học, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh, năng lượng sạch và dịch vụ hiện đại.
Đặc biệt, Việt Nam đang tích cực triển khai đề án xây dựng và vận hành Trung tâm Tài chính quốc tế. Việt Nam mong muốn phía Thụy Sĩ chia sẻ kinh nghiệm phát triển thị trường vốn, dịch vụ tài chính hiện đại, tài chính xanh và công nghệ tài chính; khuyến khích các định chế tài chính, quỹ đầu tư và doanh nghiệp Thụy Sỹ nghiên cứu tham gia phát triển Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.
Tại buổi làm việc, liên quan đến tiến trình đàm phán Hiệp định Khuyến khích và Bảo hộ Đầu tư Việt Nam - Thụy Sĩ, Thứ trưởng Lê Tấn Cận đánh giá cao những tiến triển đạt được trong quá trình đàm phán, đặc biệt đối với các nội dung về phạm vi áp dụng, tiêu chuẩn bảo hộ đầu tư, cơ chế giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư và Nhà nước, các ngoại lệ chung và biện pháp thận trọng.
Thứ trưởng đề nghị hai bên tiếp tục thảo luận trên tinh thần hợp tác, thiện chí và tôn trọng quan điểm của nhau, tìm kiếm giải pháp hài hòa lợi ích, hướng tới hoàn thiện dự thảo Hiệp định.

Ông Pietro Lazzeri, Đại sứ, Trưởng ban Hợp tác và Phát triển Kinh tế Thụy Sỹ phát biểu tại buổi làm việc
Ông Pietro Lazzeri, Đại sứ, Trưởng ban Hợp tác và Phát triển Kinh tế Thụy Sỹ khẳng định, Việt Nam là quốc gia ưu tiên hàng đầu trong hoạt động hợp tác phát triển của Thụy Sĩ. Trong lĩnh vực tài chính công, Thụy Sĩ tập trung hỗ trợ Việt Nam nâng cao hiệu quả lập ngân sách, quản lý đầu tư công, tăng tính minh bạch và quản lý rủi ro ở cấp quốc gia và địa phương, trong đó có Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Cần Thơ.
Ông Pietro Lazzeri cũng đề cập sáng kiến hỗ trợ Việt Nam trong quá trình cải cách kinh tế, hoàn thiện chính sách thuế và nâng cao tính minh bạch, gắn với định hướng gia nhập Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD). Ngoài ra, Thụy Sĩ đã ký kết chương trình hợp tác mới với Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), hướng tới nâng cao năng lực cho Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Tại buổi làm việc, đại diện các tổ chức tài chính và doanh nghiệp Thụy Sĩ cũng giới thiệu những khả năng hợp tác cụ thể trong các lĩnh vực hạ tầng, tài chính phát triển, y tế và công nghệ.
Kết thúc buổi làm việc, Thứ trưởng Lê Tấn Cận bày tỏ tin tưởng với sự đồng hành tích cực từ phía Thuỵ Sỹ sẽ góp phần thúc đẩy, tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác đầu tư, phát triển giữa Việt Nam và Thụy Sỹ nói chung, cũng như giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Cục Kinh tế liên bang Thụy Sỹ nói riêng, sẽ tiếp tục đạt được những bước tiến mới, ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và thực chất.
NC


