Đảng ủy Bộ Tài chính tiếp nhận 22 đảng bộ tập đoàn, tổng công ty, Ngân hàng phát triển
Chiều 25/12, Đảng ủy Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị chuyển giao, tiếp nhận tổ chức đảng và đảng viên của 22 tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước từ Đảng ủy Chính phủ. Việc tiếp nhận đánh dấu bước kiện toàn quan trọng trong công tác xây dựng Đảng tại doanh nghiệp nhà nước, đồng thời đưa Đảng ủy Bộ Tài chính trở thành Đảng bộ có quy mô lớn nhất trực thuộc Đảng bộ Chính phủ, góp phần bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện, thường xuyên với các doanh nghiệp chủ lực của nền kinh tế.
![]() |
Đồng chí Nguyễn Đức Phong - Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ trao Quyết định bàn giao tổ chức đảng, đảng viên cho đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Tài chính. |
Dự hội nghị, về phía Đảng ủy Chính phủ, có đồng chí Nguyễn Đức Phong - Phó Bí thư Đảng ủy; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Đảng ủy Chính phủ, các ban tham mưu của Đảng ủy Chính phủ. Về phía Ban Tổ chức Trung ương, có sự tham dự của đồng chí Trần Anh Trường - Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Điều lệ.
Về phía Đảng ủy Bộ Tài chính có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Ủy ban Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Tài chính; đồng chí Nguyễn Đức Tâm - Ủy viên Ban Thường vụ, Thứ trưởng Bộ Tài chính. Tham dự hội nghị còn có đại diện các đồng chí trong Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy, đại diện lãnh đạo các Ban tham mưu của Đảng ủy Bộ Tài chính, lãnh đạo Cục Phát triển doanh nghiệp nhà nước và đại diện Thường trực Đảng ủy, lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ủy 22 tập đoàn, tổng công ty nhà nước.
Bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện, thường xuyên của Đảng bộ Bộ Tài chính
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ Nguyễn Đức Phong cho biết, việc chuyển giao lần này được thực hiện trên cơ sở quán triệt sâu sắc và cụ thể hóa các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Trong đó, đặc biệt là triển khai Kết luận số 208 ngày 11/11/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về sắp xếp tổ chức đảng các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước.
Theo đồng chí Nguyễn Đức Phong, việc chuyển giao, tiếp nhận không đơn thuần là thay đổi về mặt tổ chức mà có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện, thường xuyên của Đảng bộ Bộ Tài chính đối với 22 đảng bộ này trong công tác xây dựng Đảng gắn với nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh. Hiện nay, các doanh nghiệp nhà nước đang đứng trước yêu cầu đổi mới, tái cơ cấu, chuyển đổi số và hội nhập sâu rộng trong bối cảnh thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số. Điều này đòi hỏi việc lãnh đạo trực tiếp, toàn diện cần phải thực hiện thật tốt.
Thay mặt cho Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, đồng chí Nguyễn Đức Phong đánh giá cao sự chủ động, nghiêm túc, trách nhiệm của Đảng ủy Bộ Tài chính và các Đảng ủy tập đoàn, tổng công ty trong quá trình chuẩn bị phối hợp chuyển giao bảo đảm đúng nguyên tắc, quy định.
![]() |
Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ Nguyễn Đức Phong phát biểu tại Hội nghị. |
Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ nhấn mạnh, 2026 là năm diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Đây là năm triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030, bước vào kỷ nguyên vươn mình giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc. Đồng thời cũng là năm đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện đồng bộ các thể chế, tháo gỡ dứt điểm các điểm nghẽn, nút thắt, khơi thông nguồn lực, nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả.
Trong bối cảnh đó, để việc chuyển giao đạt hiệu quả thực chất, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ đề nghị Đảng ủy Bộ Tài chính khẩn trương hoàn thiện việc tiếp nhận, rà soát bổ sung, hoàn thiện quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể bảo đảm sự lãnh đạo liên tục, không để khoảng trống, gián đoạn trong công tác xây dựng Đảng. Quyết tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi chuyên môn, tinh thông nghiệp vụ, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn và dám hy sinh vì lợi ích chung.
"Phải thực hiện nguyên tắc xuyên suốt là "rõ người, rõ việc, rõ thời hạn, rõ nguồn lực, rõ trách nhiệm", lấy sản phẩm công việc là thước đo cao nhất. Thực hiện đúng phương châm của đồng chí Bí thư Đảng ủy, Thủ tướng Chính phủ: "biến nguy thành cơ, biến tư duy thành nguồn lực, biến thách thức thành hành động và quý trọng thời gian", đồng chí Nguyễn Đức Phong nhấn mạnh.
![]() |
Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại Hội nghị. |
Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ cũng đề nghị các tổ chức đảng được chuyển giao nhanh chóng ổn định tổ chức và tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; chủ động phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy Bộ Tài chính để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ chính trị. Đồng thời, phát huy vai trò trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, tăng cường kỷ cương, kỷ luật Đảng; gắn công tác xây dựng Đảng với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đặc biệt là công tác chính trị tư tưởng, cán bộ, kiểm tra giám sát, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Xây dựng tổ chức Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh để lãnh đạo doanh nghiệp phát triển bền vững.
Sau khi tiếp nhận 22 đảng bộ, số lượng đảng viên của Đảng bộ Bộ Tài chính tăng lên rất cao, trở thành Đảng bộ lớn nhất trong Đảng bộ Chính phủ. Nhấn mạnh điều này, Phó Bí thư Nguyễn Đức Phong đề nghị Đảng ủy Bộ khẩn trương kiện toàn cấp ủy phù hợp mô hình mới, đồng thời chỉ đạo tăng cường phối hợp với cấp ủy địa phương nơi doanh nghiệp đóng trụ sở để xây dựng quy chế phối hợp mới nhằm thực hiện tốt công tác Đảng.
![]() |
Đồng chí Đỗ Văn Trường - Phó Bí thư chuyên trách và đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Đảng ủy Chính phủ ký danh sách bàn giao tiếp nhận tổ chức đảng và đảng viên. |
2026 là năm đầu tiên triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước giai đoạn 2026-2030, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ Nguyễn Đức Phong đề nghị cán bộ ngành Tài chính đoàn kết, nỗ lực bứt phá, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo để nâng cao năng suất lao động; góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu tốc độ tăng trưởng GDP năm 2026 phấn đấu từ 10% trở lên.
"Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ tin tưởng rằng, với truyền thống đoàn kết và quyết tâm chính trị mạnh mẽ, Đảng ủy Bộ Tài chính cùng các tổ chức đảng mới tiếp nhận sẽ nhanh chóng ổn định, phát huy hiệu quả mô hình tổ chức mới", đồng chí Nguyễn Đức Phong bày tỏ.
Đảng bộ có quy mô lớn nhất trực thuộc Đảng ủy Chính phủ
Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng khẳng định, Đảng ủy Bộ Tài chính đã khẩn trương chuẩn bị, sẵn sàng, tiếp nhận tổ chức đảng, đảng viên của 22 tập đoàn, tổng công ty và ngân hàng phát triển từ Đảng bộ Chính phủ.
Nhấn mạnh ý nghĩa của việc tiếp nhận, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cho rằng đây vừa là vinh dự, vừa là trọng trách rất lớn đối với Đảng ủy Bộ Tài chính. Để triển khai công tác tiếp nhận, bàn giao bảo đảm đúng quy định, Bộ trưởng yêu cầu các ban tham mưu và ba tổ công tác của Đảng ủy Bộ bám sát quy định của Đảng và Kế hoạch số 07 của Đảng ủy Chính phủ, trước mắt tiếp nhận nguyên trạng 22 đảng bộ doanh nghiệp nhà nước và hoàn thành các nội dung báo cáo trình Ban Thường vụ trước ngày 31/12/2025.
![]() |
Đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Đảng ủy Chính phủ, Thường trực Đảng ủy Bộ Tài chính và lãnh đạo các Đảng ủy doanh nghiệp nhà nước ký xác nhận và tiếp nhận tổ chức đảng và đảng viên. |
Bộ trưởng giao Thường trực Đảng ủy Bộ phối hợp chặt chẽ với các ban tham mưu của Đảng ủy Chính phủ và cấp ủy địa phương để lãnh đạo, chỉ đạo các đảng ủy doanh nghiệp trực thuộc khẩn trương thực hiện công tác chuyển giao tổ chức đảng về cấp ủy địa phương, bảo đảm đúng tinh thần Kết luận số 208. Đồng thời, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ chính trị của các doanh nghiệp nhà nước đồng bộ, thống nhất trong toàn hệ thống.
Ban Tổ chức được giao chủ trì tham mưu báo cáo Đảng ủy Chính phủ về cơ cấu, số lượng Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính; khẩn trương sắp xếp tổ chức bộ máy, kiện toàn cấp ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy các doanh nghiệp phù hợp với cơ cấu tổ chức của Bộ và Đảng bộ; phân công nhiệm vụ đối với các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính. Văn phòng, Ban Tuyên giáo và Dân vận, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy rà soát, hoàn thiện các văn bản về chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và hằng năm, cũng như quy chế làm việc của Ban Chấp hành.
Tại Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng đã kiến nghị Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền xem xét tháo gỡ một số khó khăn phát sinh sau khi tiếp nhận. Theo đó, với việc tiếp nhận 22 đảng bộ doanh nghiệp, tổng số đảng viên của Đảng bộ Bộ Tài chính sẽ vượt 51.000 người, với 69 tổ chức đảng trực thuộc, trở thành đảng bộ có quy mô lớn nhất trong các đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Chính phủ.
Tuy nhiên, hiện Đảng bộ Bộ Tài chính mới thực hiện chức năng đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở, gây không ít khó khăn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Vì vậy, Bộ trưởng kiến nghị phân cấp, phân quyền mạnh mẽ hơn cho Đảng ủy Bộ Tài chính, cho phép thực hiện một số nhiệm vụ tương đương cấp tỉnh trong công tác đảng vụ, khen thưởng, xét tặng Huy hiệu Đảng.
Cùng với đó, Bộ trưởng đề nghị cho phép thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở đối với một số đảng bộ cơ sở trực thuộc có quy mô lớn như Hải quan, Thuế, Bảo hiểm xã hội, Học viện Tài chính... Qua đó, tăng tính chủ động trong triển khai nhiệm vụ. Về biên chế, Bộ trưởng cho rằng quy định hiện hành về số lượng cán bộ chuyên trách là rất khó đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ với quy mô Đảng bộ hiện nay, do đó kiến nghị sửa đổi theo hướng bố trí tối thiểu 15 cán bộ chuyên trách. Ngoài ra, Bộ trưởng cũng đề nghị bổ sung số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2025-2030 để bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện.
![]() |
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị. |
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng khẳng định, Đảng ủy Bộ Tài chính quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao; đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Đảng ủy Chính phủ.
Thay mặt 22 đảng bộ tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước được chuyển giao, đồng chí Tô Dũng Thái - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tập đoàn Bưu chính Viễn thông tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Thắng và đồng chí Nguyễn Đức Phong và cam kết nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ, thủ tục bàn giao theo đúng chỉ đạo, đảm bảo ổn định hoạt động thường xuyên của các đảng bộ. Các đơn vị sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy kết quả và kinh nghiệm tốt, đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảm bảo đoàn kết thống nhất để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.









