Đảng ủy Cục Hải quan và Đảng ủy Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp chỉ đạo tăng cường đảm bảo an ninh trật tự khu vực biên giới, cửa khẩu
Đồng chí Trung tướng Vũ Trung Kiên - Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và đồng chí Nguyễn Văn Thọ - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Hải quan (Bộ Tài chính) vừa đồng chủ trì Hội nghị giao ban công tác phối hợp giữa hai lực lượng.

Các đại biểu của hai lực lượng tham dự Hội nghị.
Hội nghị tập trung đánh giá kết quả phối hợp giữa hai lực lượng trong thời gian qua, thống nhất các giải pháp tăng cường hiệu quả thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tại Hội nghị, đồng chí Thiếu tướng Đỗ Ngọc Toàn - Cục trưởng Cục Cửa khẩu (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) và đồng chí Vũ Quang Toàn - Chi cục trưởng Chi cục Điều tra chống buôn lậu (Cục Hải quan) đã báo cáo kết quả phối hợp giữa hai lực lượng theo Quy chế số 3929/QC-BĐBP-TCHQ ký ngày 4/9/2019.
Thời gian qua, thực hiện chỉ đạo Đảng ủy, Lãnh đạo Cục Hải quan và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, công tác phối hợp của hai lực lượng đã được thực hiện hiệu quả, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, duy trì an ninh trật tự khu vực biên giới, cửa khẩu; kiểm tra, kiểm soát xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh khu vực biên giới, tăng cường hợp tác quốc tế với các nước láng giềng…
Cụ thể, trong giai đoạn từ năm 2020 đến tháng 6/2025, ngành Hải quan và Bộ đội Biên phòng đã phối hợp phát hiện, bắt giữ 1.184 vụ việc, tổng trị giá hàng hóa vi phạm trên 75 tỷ đồng. Đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế theo đúng chủ trương của Đảng, Nhà nước.
Hai lực lượng đã phối hợp hoàn thành 15 thủ tục do Bộ đội Biên phòng triển khai thông qua Cơ chế một cửa quốc gia, đồng thời tích cực phối hợp trong các hoạt động tuyên truyền, xây dựng lực lượng và triển khai Đề án cửa khẩu số.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thọ - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Hải quan và đồng chí Trung tướng Vũ Trung Kiên – Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng ghi nhận, biểu dương kết quả phối hợp giữa các đơn vị nghiệp vụ của hai lực lượng.
Đại diện Lãnh đạo hai đơn vị cũng nhận định tình hình xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu, gian lận thương mại và hoạt động của các loại tội phạm trên các tuyến biên giới, cửa khẩu, vùng biển vẫn còn diễn biến phức tạp với tính chất và thủ đoạn ngày càng tinh vi.
Đặc biệt, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại đã làm ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế trong nước do hàng hóa sản xuất trong nước không thể cạnh tranh với hàng hóa nhập lậu từ nước ngoài.
Mặt khác, trong khuôn khổ hợp tác quốc tế và khu vực, Việt Nam sẽ phải tuân thủ, thực hiện đầy đủ các cam kết quốc tế cả song phương và đa phương trên tất cả các lĩnh vực, nhất là phải đảm bảo các yêu cầu về công khai hóa, minh bạch hóa, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu; đồng thời phải đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm trên khu vực biên giới, cửa khẩu, đây là thách thức rất lớn.
Đây là vấn đề rất nan giải và là nhiệm vụ khó khăn phức tạp đòi hỏi hai lực lượng căn cứ chức năng, nhiệm vụ cần làm tốt công tác phối hợp, đấu tranh có hiệu quả hơn nữa để ngăn chặn và đẩy lùi hoạt động của tội phạm trên khu vực biên giới, cửa khẩu đảm bảo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao.
Theo đó, hai bên cần sớm rà soát sửa đổi, bổ sung quy chế phối hợp thay thế Quy chế số 3929/QC-BĐBP-TCHQ phù hợp với tổ chức bộ máy mới sau sắp xếp của cơ quan Hải quan và Bộ đội biên phòng, để triển khai các nghị quyết của Bộ Chính trị, phù hợp với yêu cầu quản lý trong tình hình mới.
Đồng thời, giao Cục Cửa khẩu và Chi cục Điều tra chống buôn lậu là đầu mối phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu, làm tốt công tác chuẩn bị tham mưu, tổ chức Hội nghị ký Quy chế phối hợp.
Thái Bình



