Đảng ủy Hải quan khu vực XVI chỉ đạo tăng cường tuyên truyền pháp luật cho cư dân biên giới
Nhằm giúp cư dân biên giới nắm vững và tuân thủ tốt pháp luật, nhất là pháp luật về hải quan, Đảng ủy, Lãnh đạo Chi cục Hải quan khu vực XVI đã chỉ đạo các đơn vị hải quan cửa khẩu tổ chức nhiều hội nghị tuyên truyền pháp luật cho cư dân biên giới.

Hội nghị gặp gỡ, đối thoại, tuyên truyền pháp luật Hải quan cho các đại biểu người có uy tín, Bí thư chi bộ, Trưởng ban mặt trận, Trưởng xóm và Trưởng các đoàn thể của cơ sở tại xóm Phia Khoang và xóm Bó Pu, xã Phục Hoà, tỉnh Cao Bằng ngày 29/11/2025.
Bí thư Đảng ủy, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực XVI Nguyễn Trung Hải cho biết, quán triệt và thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, Lãnh đạo Chi cục, thời gian qua các đơn vị đã tổ chức thành công nhiều hội nghị tuyên truyền pháp luật.
Ngày 29/11, Hải quan cửa khẩu quốc tế Tà Lùng (Chi cục Hải quan khu vực XVI) đã tổ chức Hội nghị gặp gỡ, đối thoại, tuyên truyền pháp luật Hải quan cho đối tượng là các đại biểu người có uy tín, Bí thư chi bộ, Trưởng ban mặt trận, Trưởng xóm và Trưởng các đoàn thể của cơ sở xóm Phia Khoang và xóm Bó Pu, xã Phục Hoà, tỉnh Cao Bằng.
Tại Hội nghị, đại diện Hải quan cửa khẩu quốc tế Tà Lùng đã phổ biến những nội dung chính của Luật Hải quan, Luật Phòng chống ma tuý và một số quy định về công tác phòng chống buôn lậu, các thủ đoạn vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới, tình hình vi phạm thời gian gần đây.
Hoạt động này nhằm giúp nâng cao nhận thức, phát huy vai trò tiên phong của người có uy tín, Bí thư chi bộ, Trưởng ban mặt trận, Trưởng xóm và lãnh đạo chủ chốt của các tổ chức đoàn thể, tăng cường phối hợp trong cung cấp thông tin, tố giác tội phạm…
Các đại biểu tham dự Hội nghị đã trao đổi nhiều ý kiến liên quan đến công tác phối hợp, cung cấp thông tin và kiến nghị một số vấn đề thực tiễn tại cơ sở, đồng thời thống nhất tiếp tục tuyên truyền các quy định của pháp luật hải quan cho đông đảo quần chúng nhân dân thông qua các cuộc họp.
Đại diện Hải quan cửa khẩu quốc tế Tà Lùng ghi nhận các ý kiến và khẳng định vai trò quan trọng của các đại biểu trong việc vận động quần chúng nhân dân không tiếp tay cho buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới, hỗ trợ cơ quan Hải quan thực hiện nhiệm vụ tại địa bàn.
Trước đó, từ ngày 22 đến ngày 26/11/2025, Hải quan cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy (Chi cục Hải quan khu vực XVI) đã chủ trì, phối hợp với UBND xã Thanh Thủy, Công an xã Thanh Thủy, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy (tỉnh Tuyên Quang) tổ chức Hội nghị tuyên truyền, vận động quần chúng về công tác phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, ma túy qua biên giới và chính sách mua bán, trao đổi hàng hóa cư dân biên giới tại 10 thôn của xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang.
Tại buổi tuyên truyền, công chức của Hải quan cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy và các đơn vị phối hợp đã truyền tải đến người có uy tín của thôn và nhân dân về công tác phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, ma túy qua biên giới, trong đó nhấn mạnh về không tiếp tay, không tham gia buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.
Đồng thời tích cực, chủ động phát hiện, tố giác với cơ quan Hải quan và các cơ quan có thẩm quyền về các đối tượng hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa quan biên giới, đặc biệt là phương thức, thủ đoạn của các đối tượng về ma túy để quần chúng nhân dân nhận diện để phòng, tránh, phối hợp với các cơ quan chức năng trong đấu tranh, xử lý.
Ngoài ra, cơ quan chức năng còn phổ biến đến nhân dân các quy định của pháp luật về đối tượng, định mức số lần, số hàng hóa, số tiền trong một lần, trong một tháng được miễn thuế của cư dân biên giới về mua bán, trao đổi hàng hóa cư dân biên giới; các quy định của pháp luật về giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; về các hành vi buôn bán pháo nổ, pháo hoa nổ; đấu tranh với tội phạm mua bán người…
Trước đó, các đơn vị như: Hải quan cửa khẩu Lý Vạn, Hải quan cửa khẩu Săm Pun… cũng đã tổ chức thành công các hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hải quan; công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại; chính sách mua bán, trao đổi hàng hóa của cư dân biên giới cho nhiều thôn, xóm ở các xã biên giới của tỉnh Cao Bằng và tỉnh Tuyên Quang.
Thái Bình



