Cổng thông tin điện tử
Đảng Cộng sản Việt Nam
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân lên đường thăm Đan Mạch, Liên minh châu Âu và BỉMới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Công quốc LiechtensteinMới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến Lễ ký Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EFTAMới [Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng LiechtensteinMới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì chiêu đãi Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy ParmelinMới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Thụy SĩMới [Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì lễ đón Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy ParmelinMới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Lễ đón Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ thăm chính thức Việt NamMới Kinh tế tăng tốc mạnh mẽ, tạo đà bứt phá tăng trưởng trên 10% cho năm 2027Mới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Thước đo thành công của luật là tạo thuận lợi và giảm chi phí cho xã hộiMới Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVIMới [Ảnh] Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí MinhMới Thủ tướng Lê Minh Hưng: Thương hiệu Việt phải trở thành lợi thế cạnh tranh chiến lược của nền kinh tếMới Quy định mới về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư kinh doanh Chương trình hành động của Bộ Chính trị thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCHTW Đảng khoá XIV về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền; cán bộ và công tác cán bộ Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong kỷ nguyên mới Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về thu hút và trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Chủ trương đúng phải trở thành năng lực phát triển thực chất Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Khai mạc Không gian trưng bày thành tựu nghiên cứu khoa học về con người và cộng đồng

(ĐCSVN)- Ngày 19/10, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức khai mạc Không gian trưng bày thành tựu nghiên cứu khoa học với chủ đề “Phát huy nguồn lực nhân văn - Phát triển bao trùm, bền vững”. Chương trình do Viện Dân tộc học và Tôn giáo học, Viện Nghiên cứu Con người, Gia đình và Giới chủ trì, Văn phòng Viện Hàn lâm phối hợp thực hiện.

Không gian trưng bày là dịp nhìn lại quá trình hình thành, phát triển của hai Viện; giới thiệu các công trình, ấn phẩm và sản phẩm khoa học tiêu biểu, đồng thời làm rõ những đóng góp của hoạt động nghiên cứu, hợp tác khoa học và ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn. Qua đó, chương trình góp phần thể hiện hành trình đưa tri thức khoa học đến gần hơn với đời sống, phục vụ con người và đóng góp vào mục tiêu phát triển bao trùm, bền vững của đất nước.

GS.TS. Lê Văn Lợi, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phát biểu

Phát biểu tại Lễ khai mạc, GS.TS Lê Văn Lợi, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam nhấn mạnh, Chủ đề “Phát huy nguồn lực nhân văn - Phát triển bao trùm, bền vững” chính là khẳng định cho sự chuyển hóa những giá trị tốt đẹp, tri thức, kinh nghiệm, bản sắc văn hóa và sức sáng tạo của con người, gia đình, cộng đồng thành nguồn lực và động lực phát triển đất nước, đồng thời mở rộng cơ hội tham gia và thụ hưởng thành quả phát triển cho tất cả các dân tộc, các tôn giáo, các nhóm xã hội một cách bền vững.

GS.TS Lê Văn Lợi cho hay, không gian trưng bày của Viện Dân tộc học và Tôn giáo học cho thấy một hành trình nghiên cứu lâu dài về các dân tộc và cộng đồng quốc gia Việt Nam; về tín ngưỡng, tôn giáo và những vấn đề gắn với phát triển của đất nước. Những kết quả được giới thiệu hôm nay không chỉ ghi dấu ấn của Viện trong mạch nguồn văn hóa quốc gia mà còn luận giải nhiều vấn đề thực tiễn cấp bách về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo hiện nay. Qua đó, cung cấp luận cứ khoa học cho việc thực hiện chính sách, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc và sự thống nhất trong đa dạng của văn hóa Việt Nam; khẳng định tri thức khoa học đã và đang được chuyển hóa sinh động thành các giá trị cụ thể trong đời sống.

Lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam thăm quan không gian trưng bày

Đối với không gian trưng bày của Viện Nghiên cứu Con người, Gia đình và Giới thể hiện thông điệp xuyên suốt coi con người là trung tâm của phát triển, gia đình là nền tảng của xã hội. Phát triển không chỉ nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống và phát huy tối đa năng lực của mỗi cá nhân mà còn đảm bảo bình đẳng giới cũng như công bằng xã hội. Từ đó góp phần mở rộng cơ hội và hướng tới hạnh phúc cho mọi người trong một xã hội phát triển bao trùm, bền vững. Đó cũng là cách tiếp cận hướng tới một xã hội không ai bị bỏ lại phía sau, các thế hệ được kết nối, sự đa dạng được tôn trọng và hạnh phúc của con người trở thành một giá trị quan trọng của phát triển.

Chủ tịch Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam bày tỏ kỳ vọng hai Viện tiếp tục phát huy thế mạnh, đẩy mạnh nghiên cứu liên ngành, gắn kết chặt chẽ lý luận với thực tiễn

Theo GS.TS Lê Văn Lợi, khi đặt hai không gian thành tựu nghiên cứu này cạnh nhau, chúng ta nhận ra một mạch liên kết vô cùng rõ ràng. Nếu dân tộc học và tôn giáo học giúp tăng cường hiểu biết về sự đa dạng của cộng đồng, về những hệ giá trị truyền thống và bản sắc văn hóa chung cần bảo tồn, phát huy; thì nghiên cứu con người, gia đình và giới lại đi sâu vào điều kiện phát triển của mỗi cá nhân, gia đình và bình đẳng giới. Hai hướng tiếp cận ấy gặp nhau ở một yêu cầu cốt lõi: nhìn nhận con người trong những quan hệ cụ thể của cộng đồng và xã hội. Đây cũng chính là điểm gặp gỡ sâu sắc nhất với thông điệp chung của Không gian trưng bày hôm nay: “Phát huy nguồn lực nhân văn - Phát triển bao trùm, bền vững”; đồng thời gợi mở về một phương pháp tiếp cận mới mà khoa học xã hội và nhân văn cần tiếp tục phát huy trong bối cảnh xã hội đa dạng ngày nay.

Từ dấu mốc này, Chủ tịch Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam bày tỏ kỳ vọng hai Viện tiếp tục phát huy thế mạnh, đẩy mạnh nghiên cứu liên ngành, gắn kết chặt chẽ lý luận với thực tiễn; nâng cao năng lực phản biện, tham mưu chiến lược và dự báo sớm các vấn đề xã hội mới nổi. Qua đó, các kết quả nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn sẽ tiếp tục được lan tỏa, đóng góp thiết thực hơn cho cộng đồng, phục vụ quá trình hoạch định chính sách và thúc đẩy phát triển bao trùm, bền vững của đất nước.


PV
Bình luận

Các tin khác

Tin đọc nhiều