Các cấp công đoàn tại Quảng Bình hỗ trợ người dân, đoàn viên ảnh hưởng do bão lũ. Ảnh: Công Sáng
Chuyến hàng kịp thời
Từ tối 27.10, nước lên nhanh làm người dân vùng lũ huyện Lệ Thủy không kịp trở tay. Đến ngày 30.10 mặc dù nước đang xuống nhanh, nhưng nhiều vùng vẫn còn ngập sâu. Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Quảng Trạch (tỉnh Quảng Bình) đã nhanh chóng kết nối mạnh thường quân để có những hỗ trợ sớm.
Người góp thực phẩm, nước uống, người gửi ít kinh phí để mua đồ dùng cần thiết, chuyến hàng hỗ trợ của LĐLĐ huyện Quảng Trạch đã có mặt tại huyện Lệ Thủy vào ngày 29.10. Phương tiện lúc đó chỉ có xuồng máy, ca nô, thuyền cá nhân… lực lượng bộ đội, cán bộ mặt trận, Hội chữ thập đỏ huyện đã phối hợp chia hàng hóa mang vào khu vực ngập lũ cho người dân, đoàn viên, công nhân lao động.
Hình ảnh làm nhiều người xúc động là nhà nào cũng chỉ lấy đủ dùng khi lực lượng đến gần.
Ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch LĐLĐ huyện Quảng Trạch chia sẻ: “Tổng chuyến hàng lần này trị giá 40 triệu đồng, chúng tôi mong rằng trong những ngày mưa lũ nhất có thể góp phần giúp bà con vượt qua khó khăn”.
Chia sẻ cùng người lao động
Mưa lũ do ảnh hưởng bão số 6 đã làm các trại nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại nặng nề. Trong đó, có hai trại lớn của Trung tâm giống Thủy sản Quảng Bình (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình).
Tại trại Võ Ninh (huyện Quảng Ninh), các hồ nuôi tôm, cá bị mất trắng hoàn toàn. Còn trại giống Đại Phương (xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch), các hồ cá giống, cá bố mẹ bị thất thoát với số lượng rất lớn. Đây là trại cung cấp nguồn giống thủy sản bảo đảm chất lượng cho người dân trong và ngoài tỉnh, cũng là nguồn thu để chi trả lương cho bộ phận cán bộ. Việc tổn thất lần này làm ảnh hưởng đến đời sống của đoàn viên, người lao động nơi đây.
Nắm bắt tình hình, ngày 30.10, Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) cùng Sở NNPTNT tỉnh đã đến thăm, động viên đoàn viên ở các trại. Qua nắm bắt tình hình hiện tại, Công đoàn ngành NNPTNT đã chia sẻ và trích kinh phí hỗ trợ đoàn viên của 2 trại 5 triệu đồng.
Đến chiều 30.10, mưa lũ tại tỉnh Quảng Bình đã làm 5 người tử vong, trong đó có đoàn viên, người lao động. LĐLĐ tỉnh Quảng Bình đã nhanh chóng có mặt hỏi thăm thân nhân gia đình.
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đinh Thị Ngọc Lan đã hỏi thăm, trao hỗ trợ 3 triệu đồng cho thân nhân ông Hà Văn Biên, Chủ tịch Hội Thanh niên xung phong, Chủ tịch hội Chữ Thập đỏ thị trấn Quán Hàu (huyện Quảng Ninh). Ông Biên (SN 1973) tham gia cứu hộ, cứu trợ lũ lụt ngày 28.10, sau khi về nhà, ông đã kiệt sức rồi tử vong.
Đoàn cũng đến thăm thân nhân ông Nguyễn Văn Bằng (SN 1985) thôn Xuân Bồ, xã Xuân Thủy (huyện Lệ Thủy) mất trong đợt lũ vừa qua. Ông Bằng là công nhân lao động của Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải (thuộc LĐLĐ thành phố Đồng Hới).
Ông Bằng bị lật đò, nước lũ cuốn trôi trong lúc đi đón cháu vào ngày 28.10, đã tìm thấy thi thể vào ngày 29.10. Chia sẻ mất mát với gia đình, LĐLĐ tỉnh đã hỗ trợ 3 triệu đồng.
Chia buồn cùng gia đình anh Lê Ngọc Hơn, (22 tuổi, thôn Thanh Sơn, xã Thái Thủy, huyện Lệ Thủy), LĐLĐ tỉnh đã hỗ trợ 1 triệu đồng. Anh Hơn không may bị lũ cuốn trôi khi đang đi cứu hộ, cứu nạn tại khu vực hạ lưu đập Thanh Sơn. Đồng thời, LĐLĐ tỉnh đến thăm và trao tặng LĐLĐ huyện Lệ Thủy 3 triệu đồng.
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Bình Đinh Thị Ngọc Lan cho biết: “Công đoàn các cấp đã chủ động, có những hỗ trợ kịp thời đến với người dân và đoàn viên lao động vùng lũ. Chúng tôi sẽ tiếp tục nắm bắt tình hình của người lao động bị ảnh hưởng để có các chương trình cũng như hướng dẫn công đoàn cơ sở các cấp tiếp tục chia sẻ đến với cán bộ, công nhân viên chức”.
https://laodong.vn/ldld-quang-binh/cong-doan-chung-tay-cung-nguoi-lao-dong-trong-thien-tai-1415306.ldo