Cổng thông tin điện tử
Đảng Cộng sản Việt Nam
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Từ tin cậy chính trị đến hợp tác thực chất: Dấu ấn chuyến thăm Trung Quốc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Từ củng cố tin cậy chính trị, nâng tầm hợp tác nghị viện đến thúc đẩy kết nối chiến lược phát triển, hoàn thiện hành lang pháp lý và vun đắp nền tảng hữu nghị nhân dân, chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mở ra những hướng hợp tác thiết thực, tạo thêm động lực đưa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc ngày càng đi vào chiều sâu, ổn định và bền vững.

Chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn góp phần cụ thể hóa những nhận thức chung chiến lược của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước; tạo động lực mới đưa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả

Chiều 15/10, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới sân bay Quốc tế Nội Bài, Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Trung Quốc và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc từ ngày 11-15/10, theo lời mời của Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế.
Chuyến thăm ghi dấu bước phát triển mới trong quan hệ giữa hai cơ quan lập pháp, góp phần cụ thể hóa những nhận thức chung chiến lược của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước; tạo động lực mới đưa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả.

Phó Ủy viên trưởng Uỷ ban Thường vụ Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Vương Đông Minh đón Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại sân bay quốc tế Bắc Kinh

Tiếp nối mạch trao đổi chiến lược, củng cố tin cậy chính trị

Diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Trung Quốc duy trì đà phát triển tích cực, chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mang ý nghĩa quan trọng cả về chính trị, đối ngoại và hợp tác nghị viện. Đây là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của đồng chí Trần Thanh Mẫn trên cương vị Chủ tịch Quốc hội, được triển khai khi Quốc hội Việt Nam khóa XVI bắt đầu nhiệm kỳ mới, hai nước bước vào giai đoạn phát triển mới với những yêu cầu ngày càng cao về chất lượng, hiệu quả hợp tác. Trong bối cảnh Việt Nam và Trung Quốc đang đẩy mạnh cải cách thể chế, đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển khoa học - công nghệ và tăng cường kết nối kinh tế, vai trò của các cơ quan lập pháp càng trở nên quan trọng trong việc kiến tạo môi trường pháp lý và giám sát thực hiện các thỏa thuận hợp tác.

Đặc biệt, chuyến thăm diễn ra sau chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vào tháng 4/2026, tiếp nối mạch trao đổi cấp cao mật thiết giữa hai Đảng, hai nước; đồng thời thể hiện sự chủ động của Quốc hội Việt Nam trong việc triển khai các nhận thức chung chiến lược, đưa những định hướng lớn của lãnh đạo cấp cao thành các nội dung hợp tác cụ thể.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế

Trong 5 ngày thăm Trung Quốc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã có chương trình hoạt động phong phú, từ các cuộc hội đàm, hội kiến với lãnh đạo chủ chốt Trung Quốc, đồng chủ trì Phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp đến các hoạt động khảo sát thực tiễn, tìm hiểu mô hình phát triển kinh tế, khoa học - công nghệ, quản trị xã hội, thúc đẩy giao lưu địa phương và gặp gỡ nhân sĩ hữu nghị, cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc.

Tại Bắc Kinh, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội đàm với Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế, cùng đồng chủ trì Phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc; hội kiến Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường; hội kiến Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh. Các cuộc tiếp xúc cấp cao tập trung vào những định hướng lớn nhằm củng cố tin cậy chính trị, tăng cường kết nối chiến lược và tạo động lực mới cho hợp tác thực chất giữa hai nước.

Trong cuộc hội đàm ngày 12/10 tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế nhất trí duy trì trao đổi cấp cao, nâng tầm tin cậy chiến lược, tạo nền tảng chính trị vững chắc hơn cho hợp tác trên các kênh, các lĩnh vực; đồng thời hướng tới xác lập tầm cao mới cho hợp tác thực chất song phương.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường

Hai bên nhấn mạnh yêu cầu thúc đẩy thương mại phát triển cân bằng, bền vững hơn; tăng cường đầu tư chất lượng cao, kết nối đường sắt đồng bộ, hiện đại, hợp tác khoa học - công nghệ; mở rộng hợp tác địa phương, giáo dục, văn hóa, du lịch, làm sâu sắc hơn nền tảng hữu nghị nhân dân. Hai bên cũng trao đổi về quản lý hiệu quả biên giới trên bộ, kiểm soát và giải quyết bất đồng, duy trì hòa bình, ổn định trên biển.

Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế nhấn mạnh mong muốn cùng Việt Nam tuân thủ định hướng chiến lược của lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước. Đặc biệt nhấn mạnh Nhân đại toàn quốc Trung Quốc sẵn sàng cùng Quốc hội Việt Nam lấy việc triển khai nhận thức chung quan trọng của lãnh đạo cấp cao làm trọng tâm, phát huy chức năng, nhiệm vụ của cơ quan lập pháp để phục vụ tốt hơn cục diện chung của quan hệ hai nước.

Trong khi đó, tại cuộc hội kiến Thủ tướng Lý Cường, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong muốn hai bên nâng tầm kết nối hạ tầng chiến lược, sớm khởi công và hoàn thành các tuyến đường sắt kết nối để tạo thuận lợi hơn nữa cho hàng hóa, nông sản của Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc. Nhân rộng mô hình cửa khẩu thông minh và triển khai xây dựng khu hợp tác kinh tế qua biên giới đồng thời đẩy mạnh hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, đào tạo nhân lực trong các lĩnh vực mũi nhọn như trí tuệ nhân tạo, đô thị thông minh.

Quang cảnh cuộc hội kiến giữa Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường

Thủ tướng Lý Cường khẳng định Trung Quốc mong muốn cùng Việt Nam tăng cường gắn kết chiến lược phát triển, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác, nâng cao chất lượng hợp tác kinh tế - thương mại, thúc đẩy kết nối hạ tầng, trí tuệ nhân tạo, năng lượng sạch và kinh tế số. Thủ tướng Lý Cường cho biết, Trung Quốc sẵn sàng mở cửa thị trường và nhập khẩu nhiều hơn hàng hóa, nông sản chất lượng cao của Việt Nam.

Đánh giá về kết quả chuyến thăm, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh, chuyến thăm đã đạt được những kết quả quan trọng, thực chất, góp phần làm sâu sắc hơn trao đổi chiến lược cấp cao giữa hai nước, nâng cao hiệu quả hợp tác nghị viện và tạo thêm động lực cho quan hệ Việt Nam - Trung Quốc phát triển sâu sắc, ổn định, bền vững.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc Vương Hộ Ninh

Bộ trưởng Lê Hoài Trung cho biết, thông qua các cuộc hội đàm, hội kiến, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các nhà lãnh đạo chủ chốt Trung Quốc tiếp tục khẳng định sự coi trọng, ưu tiên cao đối với quan hệ Việt Nam - Trung Quốc, quyết tâm triển khai hiệu quả nhận thức chung của lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước, tạo đột phá trong các lĩnh vực hợp tác thực chất, đưa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện và Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược phát triển ở mức độ cao hơn trong thời kỳ mới.
“Thành công của chuyến thăm tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của đối ngoại Quốc hội, đồng thời làm nổi bật ý nghĩa, tầm quan trọng và tính thiết thực của cơ chế Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc, góp phần đưa hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước ngày càng đi vào chiều sâu. Việc tổ chức thành công Phiên họp lần thứ hai của cơ chế hợp tác liên nghị viện cấp cao nhất giữa hai nước đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp, góp phần cụ thể hóa, nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ chế, gắn kết chặt chẽ hợp tác nghị viện với các nhiệm vụ phát triển và yêu cầu hợp tác thực tiễn của mỗi nước”, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung. Ảnh: Lâm Hiển

Theo Bộ trưởng Lê Hoài Trung, phía Trung Quốc thể hiện sự coi trọng đặc biệt đối với chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Điều này không chỉ thể hiện ở chương trình tiếp xúc với các nhà lãnh đạo chủ chốt, mà còn ở công tác đón tiếp và phối hợp triển khai các hoạt động khi bố trí Phó Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Vương Đông Minh đón, tiễn và tháp tùng đoàn trong suốt chuyến thăm; thu xếp đầy đủ các Chủ nhiệm Ủy ban chuyên môn của Nhân đại toàn quốc tham dự hội đàm và Phiên họp. Nội dung các cuộc trao đổi và Phiên họp được hai bên phối hợp chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm tính thực chất, phong phú, tập trung vào những vấn đề cùng quan tâm.

Từ góc nhìn đối ngoại, điều đáng chú ý là chuyến thăm không chỉ tiếp tục củng cố nền tảng chính trị cho quan hệ song phương, mà còn tạo điều kiện để hai bên trao đổi sâu hơn về những yêu cầu phát triển và lợi ích hợp tác trong giai đoạn mới. Sự thống nhất về định hướng chính trị được gắn với các chương trình hành động, cơ chế phối hợp và những lĩnh vực hợp tác có khả năng mang lại kết quả cụ thể.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm với Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế; cùng đồng chủ trì Phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc

Đưa hợp tác nghị viện trở thành động lực thúc đẩy quan hệ hai nước

Nếu các cuộc tiếp xúc cấp cao góp phần củng cố nền tảng chính trị, thì Phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc là điểm nhấn thể hiện rõ nét vai trò chuyên biệt, ngày càng quan trọng của hợp tác nghị viện trong quan hệ song phương.

Được thiết lập trên cơ sở Thỏa thuận hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp năm 2024, và cũng là cơ chế hợp tác liên nghị viện cấp cao nhất mà hai nước Việt Nam - Trung Quốc thiết lập với rất ít quốc gia trên thế giới, Ủy ban hợp tác là cơ chế tạo khuôn khổ để Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc duy trì đối thoại thường xuyên, trao đổi kinh nghiệm và phối hợp triển khai những nội dung hợp tác cụ thể, toàn diện, ổn định và có tính thể chế cao.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu cấp cao Việt Nam

Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế và các đại biểu

Việc Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Ủy viên trưởng Triệu Lạc Tế trực tiếp đồng chủ trì Phiên họp tại Bắc Kinh ngày 12/10 cho thấy hai bên coi trọng việc phát huy cơ chế hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp, đưa hợp tác nghị viện từ trao đổi, tiếp xúc, tăng cường giao lưu giữa các đại biểu Quốc hội và Nhân đại sang phối hợp ngày càng thường xuyên, có trọng tâm và gắn với những nhiệm vụ phát triển cụ thể; tạo điều kiện để hai cơ quan lập pháp tham gia sâu hơn vào quá trình thúc đẩy hợp tác song phương, từ hoàn thiện thể chế, xây dựng chính sách đến giám sát việc thực hiện các thỏa thuận đã ký kết.

Chia sẻ về kết quả Phiên họp, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Vũ Hải Hà cho biết, tại Phiên họp lần thứ hai này, hai bên đã trao đổi 03 chủ đề trọng điểm về kết nối chiến lược phát triển, quản trị xã hội và củng cố nền tảng xã hội; đi sâu chia sẻ kinh nghiệm về công tác xây dựng pháp luật, phát huy vai trò giám sát; tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho các hoạt động hợp tác song phương, đôn đốc, thúc đẩy triển khai các thỏa thuận, cam kết trong các lĩnh vực trọng điểm.
“Trong đó, nổi bật là những đề xuất về kết nối thể chế, đưa các nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước về kết nối vào chương trình lập pháp của hai cơ quan lập pháp, tăng cường trao đổi kinh nghiệm lập pháp về đầu tư, quá cảnh, hải quan, kiểm dịch, công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu, đô thị thông minh, công nghệ xanh, du lịch… Quốc hội Việt Nam Nam sẵn sàng xem xét quyết định các cơ chế, chính sách cần thiết để triển khai hiệu quả các thỏa thuận, cam kết”, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Vũ Hải Hà chia sẻ.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Vũ Hải Hà

Căn cứ ý kiến và kiến nghị của các Ủy ban hai bên, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế đã có những chỉ đạo rất cụ thể đối với các cơ quan của Quốc hội và Bộ, ngành liên quan khẩn trương rà soát để kịp thời đề xuất, kiến nghị các biện pháp tháo gỡ vướng mắc theo thẩm quyền. Những định hướng này cho thấy hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp đang được đặt trong mối liên hệ trực tiếp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của mỗi nước và việc triển khai các thỏa thuận cấp cao.

Trong bối cảnh hợp tác Việt Nam - Trung Quốc ngày càng mở rộng, với nhiều chương trình, dự án có quy mô lớn và tính chất liên ngành, liên địa phương, nhất là trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, kết nối hạ tầng và khoa học - công nghệ… nhiều nội dung hợp tác không chỉ cần quyết tâm chính trị mà còn đòi hỏi sự tương thích, đồng bộ về chính sách và pháp luật. Đây là khía cạnh có ý nghĩa đặc biệt và cũng chính là lĩnh vực mà Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc có thể phát huy vai trò, thế mạnh của mình.

Một thỏa thuận hợp tác chỉ phát huy hiệu quả khi được triển khai thành những công trình, dự án, chính sách và kết quả cụ thể mà người dân mỗi nước thực sự được thụ hưởng. Thông qua hoạt động giám sát theo thẩm quyền, trao đổi giữa các ủy ban chuyên môn và phối hợp với các cơ quan hữu quan, cơ quan lập pháp có thể góp phần thúc đẩy tiến độ thực hiện, tăng cường tính minh bạch, hiệu quả và trách nhiệm giải trình. Từ góc độ này, việc duy trì và nâng cao hiệu quả cơ chế Ủy ban hợp tác có ý nghĩa lâu dài, không chỉ trao đổi về những vấn đề lớn mà còn thường xuyên rà soát việc triển khai các nội dung đã thống nhất, xác định những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp phù hợp với chức năng, thẩm quyền của mỗi cơ quan.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu

Từ nhận thức chung chiến lược đến những động lực hợp tác mới

Nội dung xuyên suốt trong chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam là thúc đẩy hợp tác thực chất, đặc biệt trên các lĩnh vực có tính chiến lược đối với sự phát triển của cả Việt Nam và Trung Quốc.
Tại cuộc hội kiến Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường ngày 12/10, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị hai bên nâng tầm kết nối hạ tầng chiến lược, sớm khởi công và hoàn thành các tuyến đường sắt kết nối; nhân rộng mô hình cửa khẩu thông minh và triển khai xây dựng khu hợp tác kinh tế qua biên giới đồng thời đẩy mạnh hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, đào tạo nhân lực trong các lĩnh vực mũi nhọn như trí tuệ nhân tạo, đô thị thông minh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, Quốc hội Việt Nam sẽ đồng hành cùng Chính phủ để phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Trung Quốc nhằm trao đổi kinh nghiệm, cùng xây dựng, kiện toàn hành lang pháp lý thuận lợi cho hợp tác song phương. Thông điệp này có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh hai nền kinh tế ngày càng gắn kết chặt chẽ. Trung Quốc đã duy trì vị trí đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong hơn 20 năm, trong khi Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN suốt 10 năm liên tiếp. Trong 7 tháng đầu năm 2026, tổng vốn đăng ký của các nhà đầu tư Trung Quốc vào Việt Nam đạt gần 3,7 tỷ USD, tăng 31,5% so với cùng kỳ. Những con số này phản ánh quy mô và mức độ gắn kết ngày càng lớn của hợp tác kinh tế song phương, đồng thời cho thấy yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng, tính bền vững và hiệu quả của quan hệ hợp tác.
Đặc biệt, hợp tác kết nối đường sắt được nhiều lần đề cập trong các cuộc tiếp xúc cấp cao. Đây không chỉ là vấn đề xây dựng những tuyến giao thông mới, mà còn gắn với việc nâng cao năng lực logistics, giảm chi phí vận chuyển, tăng cường kết nối chuỗi cung ứng và mở rộng không gian phát triển giữa hai nền kinh tế.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn thăm Siêu nhà máy xe điện Xiaomi

Tuy nhiên, để những định hướng này chuyển thành kết quả thực tế, cần giải quyết đồng bộ các vấn đề về nguồn lực, cơ chế tài chính, tiêu chuẩn kỹ thuật, thủ tục đầu tư, quản lý vận hành và sự phối hợp giữa các cơ quan hữu quan. Vì vậy, việc tăng cường vai trò của hai cơ quan lập pháp trong hoàn thiện thể chế và giám sát triển khai các dự án hợp tác có thể tạo thêm điều kiện thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thực hiện những thỏa thuận đã đạt được.
Cùng với kết nối hạ tầng, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực cũng là những lĩnh vực có nhiều dư địa hợp tác. Trong chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã đến thăm Khu phát triển kinh tế - công nghệ Bắc Kinh (Diệc Trang), tìm hiểu thực tiễn phát triển công nghệ và thu hút đầu tư. Hoạt động này cho thấy sự quan tâm đến những kinh nghiệm phát triển mới, đặc biệt là mối liên hệ giữa hoàn thiện thể chế, môi trường đầu tư và thúc đẩy các ngành công nghệ cao.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn tham quan khu trưng bày sản phẩm của Tập đoàn CVTE

Tại đây, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Quốc hội Việt Nam luôn quan tâm, lắng nghe, tiếp thu các kiến nghị chính đáng của cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý, tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư, hoạt động ổn định, lâu dài và hiệu quả tại Việt Nam, trên cơ sở tuân thủ pháp luật, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các bên.
Có thể thấy, từ các cuộc hội đàm, hội kiến đến hoạt động khảo sát thực tế, một thông điệp được thể hiện tương đối nhất quán: hợp tác song phương cần tiếp tục phát triển theo hướng thực chất, hiệu quả, cân bằng và bền vững, trong đó đổi mới sáng tạo và kết nối chiến lược có thể trở thành những động lực tăng trưởng quan trọng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc Vương Hộ Ninh

Củng cố nền tảng xã hội, bồi đắp tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước

Bên cạnh các nội dung chính trị, kinh tế và hợp tác nghị viện, chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam còn cho thấy sự quan tâm đáng kể đến giao lưu nhân dân, giáo dục truyền thống và tăng cường hiểu biết lẫn nhau.
Tại cuộc hội kiến Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh ngày 11/10, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị tiếp tục củng cố ba nền tảng chính trị, vật chất và xã hội của quan hệ hai nước. Đây là cách tiếp cận đáng chú ý, bởi sự phát triển ổn định, lâu dài của quan hệ Việt Nam - Trung Quốc không chỉ phụ thuộc vào các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hay quy mô hợp tác kinh tế, mà còn cần được nuôi dưỡng bằng sự hiểu biết, tình cảm hữu nghị và lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gặp gỡ các nhân sĩ hữu nghị Trung Quốc, cuộc gặp là dịp ôn lại truyền thống hữu nghị, tình cảm gắn bó giữa nhân dân hai nước; đồng thời khẳng định vai trò quan trọng của giao lưu nhân dân trong việc củng cố nền tảng xã hội

Một trong những hoạt động giàu ý nghĩa của chuyến thăm là cuộc gặp gỡ các nhân sĩ hữu nghị Trung Quốc tại Bắc Kinh ngày 12/10. Cuộc gặp có sự tham dự của Chủ tịch Hội Hữu nghị Đối ngoại nhân dân Trung Quốc Dương Vạn Minh và những người từng trực tiếp tham gia giúp đỡ Việt Nam trong những năm tháng đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
Tại đây, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước là nền tảng vững chắc của quan hệ Việt Nam - Trung Quốc. Những câu chuyện về sự giúp đỡ, sẻ chia trong lịch sử không chỉ gợi nhắc truyền thống quan hệ giữa hai nước, mà còn góp phần chuyển tải thông điệp về trách nhiệm gìn giữ, vun đắp tình hữu nghị cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến tham quan Bảo tàng Lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc

Trong chương trình làm việc tại Bắc Kinh, Chủ tịch Quốc hội cũng đến thăm Bảo tàng Lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tại Thiểm Tây, Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tìm hiểu những địa danh lịch sử, văn hóa gắn với quá trình phát triển của Trung Quốc. Các hoạt động này góp phần tăng cường hiểu biết về lịch sử, văn hóa, con đường phát triển của mỗi nước, đồng thời tạo thêm chiều sâu cho những cuộc tiếp xúc chính trị cấp cao.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm Đại sứ quán và gặp mặt cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc. Ảnh: Lâm Hiển

Đáng chú ý, trong cuộc gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc, Chủ tịch Quốc hội dành sự quan tâm đến đời sống, học tập, công tác của kiều bào và vai trò của cộng đồng trong việc tăng cường quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Có thể nói, sự kết hợp giữa các cuộc tiếp xúc chính trị và những hoạt động giao lưu nhân dân đã làm nổi bật tính toàn diện của chương trình chuyến thăm, trong đó quan hệ giữa hai nước không chỉ được thúc đẩy ở cấp độ chính sách mà còn được củng cố từ nền tảng xã hội.


Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Bí thư Tỉnh ủy Thiểm Tây, Trung Quốc Triệu Nhất Đức

Mở rộng không gian hợp tác từ Trung ương đến địa phương

Một điểm đáng chú ý khác trong chương trình chuyến thăm chính thức Trung Quốc là việc Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây. Nếu Bắc Kinh là nơi diễn ra các hoạt động đối ngoại chính trị và hợp tác nghị viện cấp cao, thì chương trình tại Thiểm Tây mở thêm góc nhìn về tiềm năng hợp tác giữa các địa phương hai nước.
Ngày 13/10, tại Tây An, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Bí thư Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Nhân đại tỉnh Thiểm Tây Triệu Nhất Đức. Tại cuộc tiếp, Chủ tịch Quốc hội nhắc đến ý nghĩa lịch sử của Thiểm Tây, một trong những địa bàn gắn với lịch sử cách mạng Trung Quốc và những năm tháng Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các nhà lãnh đạo tiền bối Trung Quốc hoạt động cách mạng. Về phía Trung Quốc, Bí thư Tỉnh ủy Triệu Nhất Đức nhấn mạnh chuyến thăm thể hiện sự coi trọng của Việt Nam đối với quan hệ hai nước nói chung và hợp tác với Trung Quốc nói riêng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Bí thư Tỉnh ủy Thiểm Tây, Trung Quốc Triệu Nhất Đức

Đánh giá cao tiềm năng, dư địa hợp tác giữa hai bên, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Thiểm Tây và các địa phương Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh hợp tác về khoa học - công nghệ, năng lượng, nông nghiệp công nghệ cao, hạ tầng giao thông, logistics, nhất là kết nối đường sắt, đẩy mạnh hợp tác đào tạo nhân lực chất lượng cao, văn hóa, du lịch. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng đánh giá cao quan hệ hợp tác, kết nghĩa giữa tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thiểm Tây (quê hương của hai đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước hai nước) cũng như việc hai địa phương tổ chức thành công Tọa đàm kết nối đầu tư, hợp tác đổi mới sáng tạo, công nghiệp công nghệ cao, giáo dục và giao lưu văn hóa trong khuôn khổ chuyến thăm lần này. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị hai địa phương khẩn trương thống nhất các nội dung hợp tác, thúc đẩy đầu tư giữa hai địa phương, trở thành hợp tác điển hình giữa các địa phương hai nước.

Trong bối cảnh các địa phương ngày càng giữ vai trò quan trọng trong hợp tác kinh tế, thương mại, du lịch và giao lưu nhân dân, việc tăng cường kết nối ở cấp địa phương có thể giúp mở rộng những kênh hợp tác cụ thể, bổ sung cho các thỏa thuận ở cấp Trung ương. Đặc biệt, hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam, Nhân đại toàn quốc Trung Quốc và các cơ quan dân cử địa phương có thể tạo thêm điều kiện trao đổi kinh nghiệm về quản trị, hoàn thiện chính sách, thu hút đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội. Từ đó, những định hướng hợp tác ở cấp cao có thêm cơ hội được cụ thể hóa thành các chương trình, dự án và hoạt động giao lưu thiết thực tại địa phương.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Ủy viên trưởng Uỷ ban Thường vụ Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Vương Đông Minh tiễn Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Củng cố nền tảng cho giai đoạn hợp tác tiếp theo

Nhìn tổng thể, các hoạt động trong chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho thấy ba hướng hợp tác nổi bật: tiếp tục củng cố tin cậy chính trị; nâng cao hiệu quả cơ chế hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp; và thúc đẩy những lĩnh vực hợp tác thực chất gắn với yêu cầu phát triển của mỗi nước.
Đặc biệt, Phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc cho thấy sự chuyển động từ việc thiết lập khuôn khổ hợp tác sang duy trì và nâng cao hiệu quả vận hành cơ chế. Đây là tiền đề để hai cơ quan lập pháp tăng cường phối hợp, nhất là trong việc xây dựng môi trường pháp lý thuận lợi, giám sát thực hiện các cam kết song phương và thúc đẩy hợp tác trên những lĩnh vực trọng điểm.
Tuy nhiên, hiệu quả lâu dài của cơ chế này cần được thể hiện qua những kết quả cụ thể sau chuyến thăm: mức độ triển khai các nội dung đã thống nhất, khả năng tháo gỡ những vướng mắc về chính sách và pháp luật, tiến độ các dự án kết nối chiến lược, cũng như sự mở rộng hợp tác giữa các cơ quan chuyên môn và địa phương.

Tiễn Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay có Phó Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Vương Đông Minh và lãnh đạo tỉnh Thiểm Tây cùng đông đảo cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc

Trên nền tảng quan hệ láng giềng, sự gắn kết về kinh tế và những cơ chế đối thoại ngày càng đa dạng, hợp tác nghị viện có điều kiện đóng góp ngày càng cụ thể vào tổng thể quan hệ Việt Nam - Trung Quốc.
Từ các cuộc hội đàm cấp cao tại Bắc Kinh, những trao đổi về xây dựng pháp luật, thúc đẩy kết nối hạ tầng, khoa học - công nghệ đến các hoạt động giao lưu nhân dân và hợp tác địa phương tại Thiểm Tây, chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã làm rõ những lĩnh vực hai bên cùng quan tâm và các hướng hợp tác cần tiếp tục triển khai.

Giá trị lâu dài của chuyến thăm sẽ tiếp tục được thể hiện qua việc chuyển hóa những định hướng và nhận thức chung thành các chương trình hợp tác cụ thể, những điều kiện pháp lý thuận lợi, những kết quả có thể đo lường và những lợi ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp hai nước. Đó cũng chính là hướng đóng góp quan trọng của ngoại giao nghị viện trong việc làm sâu sắc quan hệ Việt Nam - Trung Quốc, đồng thời phục vụ các mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.


Dương Dung / quochoi.vn
Bình luận

Các tin khác

Tin đọc nhiều