Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam
Đà Nẵng
Đà Nẵng
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

“Chiến dịch Quang Trung”: Son sắt lời thề “Vì dân phục vụ” - Bài 1: “3 cùng” với nhân dân

(Dangbodanang.vn) - Đảm nhận nhiệm vụ xây mới và sửa chữa 271 căn nhà trong “Chiến dịch Quang Trung”, các cánh quân của Công an TP.Đà Nẵng với sự hỗ trợ của các đơn vị phối hợp, chính quyền địa phương, đang tăng tốc từng ngày với quyết tâm cao nhất. Trong khi các căn nhà sửa chữa đã bàn giao, số nhà xây mới cũng đang vào giai đoạn hoàn thiện trong niềm vui của người dân thụ hưởng.

Anh1.jpg

Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Quế Phước đẩy nhanh tiến độ, sớm bàn giao nhà trong “Chiến dịch Quang Trung”.

Đi sớm về trễ, không có ngày nghỉ

Những ngày đầu năm mới 2026, “Chiến dịch Quang Trung” do Công an TP.Đà Nẵng triển khai tại xã Quế Phước bước vào giai đoạn nước rút. Dù thời tiết trên địa bàn diễn biến phức tạp, mưa kéo dài kèm theo gió lạnh, nhưng với tinh thần “vượt nắng thắng mưa”, mỗi thành viên, mỗi tổ công tác không quản ngại khó khăn, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ.

Ở đây không có ngày cuối tuần. Từng hàng gạch, từng bức tường cứ thế cao dần, từng mái tôn được lợp lên mang theo niềm vui, niềm tin yêu của người dân. Cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an xã Quế Phước, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Trung Bộ cùng các lực lượng tham gia vẫn bám sát địa bàn, duy trì nghiêm kỷ luật công tác, không quản ngại vất vả, trực tiếp hỗ trợ, phối hợp triển khai các phần việc trong chiến dịch với tinh thần cao nhất.

Theo Trung tá Ngô Tấn Thịnh, Trưởng Công an xã Quế Phước, trước yêu cầu nhiệm vụ, CBCS chủ động xoay tua công việc, bảo đảm quân số theo phân công, triển khai nhiệm vụ một cách liên tục, thống nhất. Dù điều kiện thời tiết không thuận lợi, nhưng các tổ công tác luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm kỷ luật, phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

“Thời điểm này, lực lượng vừa ra quân tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trước Tết, vừa phải đảm bảo tiến độ xây nhà cho dân. Nắng làm phía ngoài, mưa làm phía trong. Công an xã phối hợp chặt chẽ với Trung đoàn Cảnh sát cơ động Trung Bộ và các tổ thợ quyết tâm không vì thời tiết mà làm chậm chiến dịch”, Trung tá Thịnh cho hay.

Đợt mưa lũ cuối tháng 10/2025 gây thiệt hại nặng cho xã Trà Giáp. Theo thống kê của UBND xã, ngoài 6 nhà bị sập hoàn toàn, có 11 căn nhà bị thiệt hại từ 50 - 70%, 15 nhà bị thiệt hại một phần. Ngoài ra có 5 người trong 3 hộ gia đình bị thương do sạt lở đất. Đa số công trình thủy lợi, ruộng lúa, hoa màu của người dân bị nước lũ cuốn trôi, vùi lấp, xói mòn…

Bắt đầu từ giữa tháng 12/2025, Công an TP.Đà Nẵng phối hợp chính quyền xã khởi động chiến dịch xây mới 6 căn nhà và sửa chữa 5 căn khác cho người dân. Thượng tá Nguyễn Đức Thời, Trưởng Công an xã Trà Giáp cho biết, chiến dịch khởi động trễ hơn so với các địa phương khác do thời tiết, địa hình. Vì vậy, các tổ công tác phải lên phương án khoa học để đẩy nhanh tiến độ nhưng đảm bảo chất lượng công trình.

“Thời gian đầu mưa dầm dề kéo dài, áo quần anh em không kịp khô. Nhiều bữa phải tự nấu ăn bằng bếp dã chiến tại công trình. Những ngày gần đây, tranh thủ thời tiết nắng ráo, tất cả cánh quân phối hợp với địa phương đẩy nhanh tiến độ, có hạng mục làm việc xuyên trưa, có khi kéo điện để làm ban đêm”, Thượng tá Nguyễn Đức Thời kể.

Tại xã Nam Trà My, đến ngày 4/1, tiến độ triển khai chiến dịch đạt trên 80% khối lượng. Hiện các tổ công tác với hơn 30 CBCS Công an TP.Đà Nẵng khẩn trương phối hợp lực lượng chức năng và chính quyền địa phương sớm hoàn thiện công trình để bàn giao cho nhân dân. Hơn nửa tháng qua, các cánh quân của Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ được chia thành nhiều tổ, “đi sớm về trễ”, không nghỉ lễ, không có ngày cuối tuần.

Anh2.jpg

Lực lượng công an “3 cùng” với người dân, đoàn thể, chính quyền địa phương xây nhà trong “Chiến dịch Quang Trung”.

“Nhiệm vụ kép”

Bám công trình từ ngày đầu tại hộ bà Nguyễn Thị Hoa (thôn Nước Xa, xã Nam Trà My), Trung úy Bùi Văn Vinh, cán bộ Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an TP.Đà Nẵng) cho biết, tổ công tác của anh có 7 CBCS được bố trí tại đây để cùng tổ thợ và các lực lượng địa phương hỗ trợ xây nhà. Công việc hằng ngày của các thành viên như của một thợ xây thực thụ, từ bốc gạch, xi măng, sàng lọc cát đến trộn hồ, đẩy xe rùa, dằng móng, tô tường…

“Địa hình đi lại khó khăn, thời tiết thất thường nên ngày đầu có người bị cảm lạnh. Nguồn nước sạch sinh hoạt hằng ngày không có, phải sử nguồn nước suối dẫn về. Làm việc, sinh hoạt trong điều kiện khó khăn nhưng ai nấy đều hăng hái, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được Bộ Công an và Giám đốc Công an thành phố giao phó”, Trung úy Vinh cho hay.

Vinh dự được tham gia chiến dịch nhân văn này, Binh nhất Lê Nguyễn Ngọc Nhật phấn khởi và làm việc đầy hăng hái. Sau khi làm nhiệm vụ giúp người dân xã Thượng Đức khắc phục hậu quả mưa lũ, Nhật cùng đồng đội được lãnh đạo cấp trên điều động lên đây để hỗ trợ xây dựng nhà cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Xác định đây là nhiệm thiêng liêng, những ngày qua anh em làm việc hết mình, góp sức tạo nên thành công của chiến dịch.

Nhật tâm chia sẻ: “Có làm việc trong điều kiện như thế này mình mới thấu hiểu vất vả của bà con. Mỗi ngày thức dậy, ai cũng quyết tâm đổ quân sớm, rút quân trễ, cố gắng hết sức để sớm hoàn thành nhiệm vụ, người dân nhanh chóng có mái ấm trước Tết Nguyên đán”.

Những ngày này, CBCS Công an xã Thượng Đức kết hợp tuần tra nắm tình hình địa bàn. “Chiến dịch Quang Trung” triển khai trong thời điểm toàn lực lượng Công an TP.Đà Nẵng mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết, lại đúng thời điểm mùa mưa kéo dài nên công việc gối đầu liên tục. Yêu cầu công tác trong thời điểm hiện tại là nhà dân phải hoàn thành sớm mà nhiệm vụ phòng, chống tội phạm vẫn phải đảm bảo.

Theo Trung úy Nguyễn Tấn Ý, cán bộ Công an xã Thượng Đức, là vùng rốn lũ nên mùa mưa năm 2025, người dân rất vất vả với nhiều đợt di dời, sơ tán, thiệt hại về kinh tế rất nặng nề. Nhà anh Ý ở Nông Sơn, khoảng 2 tháng qua anh cùng đồng đội chủ yếu ăn ở tại đơn vị và tham gia các nhiệm vụ, không có thời gian về thăm nhà. Thời gian đầu khởi động chiến dịch, công an địa phương chủ công. Sau khi mọi thứ vào guồng, các đơn vị phối hợp thực hiện phần lớn.

“Hằng ngày công an địa phương có mặt tại các gia đình để trao đổi công việc trong ngày, cần nhân lực thì điều động phối hợp; sau đó tuần tra địa bàn, giải quyết công việc cho dân. Nhiều hôm cơm nấu sẵn ở bếp ăn nhưng mỗi người đi mỗi cánh, phải ăn tạm bên ngoài để đi làm đến tối mịt mới về”, Trung úy Ý cho hay.

AN KHÊ


dangbodanang.vn
Bình luận

Các tin khác

Tin đọc nhiều