Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam
Đà Nẵng
Đà Nẵng
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bảo vệ đường lối đổi mới của Đảng sau Đại hội XIV - Nhìn từ thực tiễn Đà Nẵng

(Dangbodanang.vn) - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đặt ra yêu cầu tiếp tục kiên định và bảo vệ các giá trị cốt lõi của đường lối đổi mới trong bối cảnh thế giới nhiều biến động. Đối với Đà Nẵng, yêu cầu này được cụ thể hóa bằng những quyết sách phát triển gắn với thực tiễn, lấy hiệu quả kinh tế - xã hội và niềm tin của Nhân dân làm thước đo.

xuanson_danang14-5-.jpg

Đà Nẵng quyết tâm xây dựng thành phố trở thành đô thị lớn, trung tâm kinh tế - xã hội của khu vực và cả nước. Ảnh: XUÂN SƠN/Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng

Giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng

Đại hội XIV của Đảng diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có nhiều diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó dự báo; nhất là sau gần 40 năm thực hiện công cuộc Đổi mới, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả lĩnh vực. Tuy nhiên, quá trình phát triển cũng đặt ra những vấn đề mới, đó là yêu cầu nâng cao chất lượng tăng trưởng, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững ổn định chính trị - xã hội và tăng cường “sức đề kháng” trước các tác động tiêu cực từ bên ngoài. Trong bối cảnh đó, việc bảo vệ và phát huy các giá trị cốt lõi của đường lối đổi mới không chỉ là yêu cầu về mặt tư tưởng, lý luận, mà là nhiệm vụ gắn chặt với thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện ở từng địa phương, từng lĩnh vực.

Một trong những giá trị cốt lõi xuyên suốt đường lối đổi mới là sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng. Thực tiễn cách mạng Việt Nam khẳng định, đây là nhân tố quyết định mọi thắng lợi, bảo đảm cho đất nước phát triển đúng hướng, giữ vững ổn định chính trị - xã hội. Tại Đà Nẵng, vai trò lãnh đạo của Đảng được thể hiện rõ trong quá trình ban hành và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chương trình, đề án lớn của thành phố. Nhiều chủ trương về quy hoạch, phát triển đô thị, chỉnh trang hạ tầng, thu hút đầu tư, cải cách hành chính, xây dựng chính quyền đô thị, chuyển đổi số… được triển khai đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, tạo sự thống nhất cao trong toàn hệ thống chính trị. Vai trò này được cụ thể hóa bằng việc hiện thực hóa các cơ chế đặc thù tại Nghị quyết số 259/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 136/2024/QH15 giúp Đà Nẵng khơi thông các điểm nghẽn về nguồn lực. Sự lãnh đạo sát sao của Thành ủy Đà Nẵng đã đưa Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) của thành phố liên tục duy trì trong nhóm “Rất tốt” của cả nước, tạo môi trường minh bạch cho doanh nghiệp và Nhân dân.

Để có được kết quả này, vai trò lãnh đạo của Đảng bộ thành phố được thể hiện rõ nét và xuyên suốt trên từng lĩnh vực cụ thể. Trong lĩnh vực quy hoạch, phát triển đô thị, Thành ủy đã tập trung lãnh đạo việc triển khai đồng bộ các đồ án quy hoạch lớn như Quy hoạch chung thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; chỉ đạo quyết liệt công tác chỉnh trang đô thị, tái thiết các khu dân cư cũ, phát triển đô thị ven sông Hàn, ven biển, gắn với bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhiều dự án hạ tầng trọng điểm như mở rộng sân bay quốc tế Đà Nẵng, các tuyến giao thông trục chính, cầu vượt, hầm chui được triển khai đúng tiến độ, góp phần thay đổi diện mạo đô thị và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Trong lĩnh vực cải cách hành chính, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành các nghị quyết, kết luận chuyên đề về xây dựng nền hành chính phục vụ, kỷ cương, liêm chính; chỉ đạo triển khai mô hình “một cửa”, “một cửa liên thông” hiện đại từ cấp thành phố đến cơ sở. Thành phố kiên trì thực hiện chủ trương lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo đánh giá cán bộ, công chức; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát trách nhiệm người đứng đầu. Nhờ đó, nhiều năm liền Đà Nẵng duy trì vị trí cao trong các bảng xếp hạng về cải cách hành chính, thể hiện hiệu quả của sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng trong tổ chức bộ máy và điều hành.

Trong lĩnh vực chuyển đổi số, vai trò lãnh đạo của Đảng được thể hiện thông qua việc Thành ủy ban hành nghị quyết, chương trình hành động về xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số; chỉ đạo thành lập Ban Chỉ đạo chuyển đổi số các cấp do người đứng đầu cấp ủy, chính quyền làm Trưởng ban. Thành phố triển khai đồng bộ các nền tảng số dùng chung, Trung tâm điều hành thông minh (IOC), hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ cao; nhiều tiện ích số được áp dụng trong quản lý đô thị, y tế, giáo dục, an ninh trật tự. Thực tiễn cho thấy, những lĩnh vực được cấp ủy chỉ đạo sát sao thì chuyển đổi số diễn ra nhanh, hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng quản lý và phục vụ Nhân dân.

Trong lĩnh vực thu hút đầu tư và phát triển kinh tế, Thành ủy đã lãnh đạo việc cụ thể hóa các chủ trương lớn của Trung ương bằng những cơ chế, chính sách phù hợp với điều kiện của thành phố; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc kéo dài liên quan đến đất đai, thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng. Đà Nẵng chú trọng thu hút đầu tư có chọn lọc vào các lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp công nghệ thông tin, du lịch chất lượng cao, logistics; hình thành và phát triển Khu công nghệ cao, Khu công viên phần mềm, Trung tâm tài chính - thương mại. Việc cấp ủy trực tiếp chỉ đạo xử lý các dự án lớn, phức tạp đã tạo niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp, cải thiện rõ rệt môi trường đầu tư, kinh doanh.

Bên cạnh đó, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được thực hiện với tinh thần “tự soi, tự sửa” quyết liệt. Tính đến hết năm 2025, tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn thành phố hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 90%, công tác phát triển đảng viên mới luôn vượt chỉ tiêu đề ra. Việc xử lý nghiêm các vi phạm, không có “vùng cấm”, không có “ngoại lệ” đã trực tiếp “quét sạch” những biểu hiện suy thoái, củng cố niềm tin vững chắc của Nhân dân vào sự công tâm của bộ máy. Đây chính là nền tảng cốt lõi để bảo vệ Đảng từ bên trong.

Những kết quả cụ thể trên từng lĩnh vực là minh chứng sinh động cho thấy, ở đâu và khi nào vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng được phát huy đầy đủ, gắn với trách nhiệm người đứng đầu và kỷ luật thực thi nghiêm minh, thì ở đó hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước được nâng cao, sự đồng thuận xã hội được củng cố. Đây chính là cơ sở thực tiễn quan trọng để khẳng định và bảo vệ vai trò lãnh đạo của Đảng, đồng thời đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng trong quá trình phát triển của Đà Nẵng hiện nay.

Lấy Nhân dân làm trung tâm

Năm 2025 ghi dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Đà Nẵng. Quán triệt quan điểm lấy sự hài lòng và nâng cao đời sống Nhân dân làm thước đo cho hiệu quả phát triển, thành phố đã đạt được nhiều kết quả thực tiễn nổi bật, thể hiện rõ chất lượng tăng trưởng và tính bền vững của nền kinh tế.

Tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2025 đạt 9,18%, là mức tăng cao nhất trong giai đoạn 2021 - 2025. Đà Nẵng đứng thứ 9/34 tỉnh, thành phố và xếp thứ 2 trong 6 thành phố trực thuộc Trung ương về tốc độ tăng trưởng kinh tế, đưa Đà Nẵng tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những đầu tàu tăng trưởng của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Đồng thời, quy mô GRDP đạt 316.100 tỷ đồng, tăng thêm 35.500 tỷ đồng so với năm 2024, xếp vị thứ 13/34 tỉnh, thành phố trên cả nước và đóng góp khoảng 2,5% vào cơ cấu GDP cả nước.

tttc-1751624522877485031850-1754036721907162550821-1766142454713149872192.jpg

Tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2025 của Đà Nẵng đạt 9,18%, là mức tăng cao nhất trong giai đoạn 2021 - 2025. Ảnh: MAI QUẾ/Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng

Kinh tế số và công nghệ cao cũng trở thành điểm sáng nổi bật của thành phố ven sông Hàn. Nhờ triển khai đồng bộ Đề án Thành phố thông minh và Đề án Thành phố đổi mới sáng tạo, đến năm 2023, kinh tế số đã đóng góp 20,69% GRDP, năm 2024 tăng lên 22%, vượt chỉ tiêu đề ra cho năm 2025. Mục tiêu đến năm 2030, kinh tế số chiếm ít nhất 35 - 40% GRDP. Thành phố cũng đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ mới như AI, blockchain vào quản lý hành chính công. Với mô hình chính quyền 2 cấp, nhiều thủ tục hành chính đã được số hóa, đem lại hiệu quả thiết thực cho người dân và doanh nghiệp. Đây là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Thành phố thu hút thành công hơn 10 dự án lớn trong các lĩnh vực vi mạch, bán dẫn và trí tuệ nhân tạo (AI), với tổng vốn đăng ký mới trên 520 triệu USD, tạo nền tảng quan trọng cho chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo chiều sâu.

Lĩnh vực du lịch - dịch vụ phục hồi mạnh mẽ và duy trì đà tăng trưởng ổn định. Năm 2025, khách cơ sở lưu trú ở Đà Nẵng phục vụ ước đạt hơn 17,3 triệu lượt, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, khách quốc tế ước đạt hơn 7,6 triệu lượt, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2024; khách nội địa ước đạt gần 9,7 triệu lượt, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2024. Doanh thu lưu trú, ăn uống, lữ hành đạt 60.000 tỷ đồng, tăng hơn 21% so với cùng kỳ năm 2024, tiếp tục giữ vai trò là trụ cột của ngành kinh tế mũi nhọn. Môi trường du lịch được giữ vững, hình ảnh “Đà Nẵng - điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn” tiếp tục được lan tỏa.

Song song với phát triển kinh tế, thành phố đặc biệt chú trọng bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao chất lượng sống của người dân. Riêng trong năm 2025, Đà Nẵng đã hoàn thành và bàn giao hơn 3.500 căn hộ nhà ở xã hội, góp phần giải quyết nhu cầu bức thiết về chỗ ở cho công nhân và người lao động. Thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 110 triệu đồng/năm, tăng rõ rệt so với đầu nhiệm kỳ, tương đương 4.287 USD/người, xếp thứ 10/34 tỉnh, thành phố trong cả nước. Năng suất lao động xã hội ước đạt 209,7 triệu đồng/lao động, tiếp tục nằm trong nhóm địa phương có mức thu nhập và năng suất khá.

Triết lý “dân là gốc” tiếp tục được cụ thể hóa thông qua các chính sách an sinh xã hội mang tính đặc thù và nhân văn. Việc ưu tiên nguồn lực cho chỉnh trang đô thị, cải thiện môi trường nước sạch và xử lý rác thải không chỉ nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, mà còn thể hiện cam kết xây dựng Đà Nẵng trở thành “Thành phố đáng sống”, phát triển hài hòa và bền vững vì lợi ích của mọi tầng lớp Nhân dân.

Khát vọng vươn mình trong kỷ nguyên mới

Đại hội XIV của Đảng đã mở ra một giai đoạn phát triển mới của đất nước, với yêu cầu cao hơn về chất lượng tăng trưởng, tính tự chủ của nền kinh tế và vai trò dẫn dắt của các đô thị động lực. Trong bối cảnh đó, Đà Nẵng - trung tâm kinh tế, xã hội quan trọng của khu vực miền Trung - Tây Nguyên - đã nhanh chóng cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết Đại hội bằng những mục tiêu chiến lược rõ ràng, tầm nhìn dài hạn cho giai đoạn 2026 - 2030, hướng tới xây dựng thành phố sinh thái, hiện đại, thông minh, đáng sống và có sức cạnh tranh quốc tế.

Trên cơ sở quán triệt sâu sắc quan điểm phát triển nhanh và bền vững, lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực then chốt, Đà Nẵng xác định đột phá về thể chế là khâu mở đường. Trọng tâm hàng đầu là triển khai xây dựng Khu thương mại tự do Đà Nẵng - mô hình tiên phong tại Việt Nam, được kỳ vọng tạo ra “cú hích” mạnh mẽ về môi trường đầu tư, kinh doanh, thu hút các tập đoàn đa quốc gia, nhà đầu tư chiến lược toàn cầu trong các lĩnh vực công nghệ cao, tài chính, logistics, dịch vụ chất lượng cao. Đây không chỉ là không gian phát triển mới mà còn là bước thử nghiệm quan trọng về cải cách thể chế, góp phần hiện thực hóa chủ trương lớn của Đảng về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Cùng với đó, thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030, kinh tế số đóng góp khoảng 35 - 40% GRDP, từng bước hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đồng bộ, gắn kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp - viện nghiên cứu - trường đại học. Đà Nẵng phấn đấu trở thành trung tâm vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và dịch vụ logistics chất lượng cao của khu vực Đông Nam Á, qua đó nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu, đóng góp thiết thực vào mục tiêu nâng cao năng lực tự chủ, sức cạnh tranh của nền kinh tế quốc gia. Song hành với phát triển kinh tế số là nhiệm vụ đầu tư, hoàn thiện kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại. Thành phố tập trung đẩy nhanh tiến độ dự án Cảng Liên Chiểu, từng bước hình thành cảng biển nước sâu có khả năng tiếp nhận tàu trọng tải lớn, đáp ứng yêu cầu phát triển logistics và xuất nhập khẩu của khu vực miền Trung. Đồng thời, nâng cấp, mở rộng nhà ga hành khách Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, phấn đấu đạt công suất khoảng 25 triệu lượt hành khách/năm, góp phần khẳng định vai trò cửa ngõ giao thương, du lịch quốc tế của thành phố.

Trong quá trình phát triển, Đà Nẵng kiên định quan điểm không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế. Thành phố cam kết mạnh mẽ mục tiêu “Net Zero” (phát thải ròng bằng “0”), ưu tiên phát triển năng lượng tái tạo, kinh tế tuần hoàn, đô thị xanh, thông minh và bền vững. Các dự án giao thông công cộng xanh, thân thiện môi trường từng bước được triển khai, hướng tới xây dựng không gian sống chất lượng cao, hài hòa giữa phát triển kinh tế và bảo vệ hệ sinh thái. Với định hướng mở rộng không gian phát triển, kết hợp chặt chẽ giữa nội lực và ngoại lực, Đà Nẵng tiếp tục đẩy mạnh hội nhập quốc tế, tăng cường hợp tác với các đối tác chiến lược, các trung tâm tài chính, công nghệ lớn trên thế giới. Từ nền tảng là “Thành phố sự kiện - lễ hội”, Đà Nẵng đang từng bước chuyển mình để hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm tài chính quốc tế quy mô khu vực, đóng vai trò quan trọng trong mạng lưới tài chính - thương mại toàn cầu.

Có thể thấy, những thành tựu vượt bậc về tăng trưởng kinh tế, cải cách hành chính và an sinh xã hội của Đà Nẵng không chỉ đơn thuần là những con số, mà còn là thước đo niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng bộ thành phố. Việc giữ vững vai trò lãnh đạo tuyệt đối của Đảng, kết hợp với tinh thần “lấy dân làm gốc” và khát vọng đổi mới sáng tạo, đã tạo nên “lá chắn” vững chắc nhất để bảo vệ đường lối đổi mới của Đảng sau Đại hội XIV, thể hiện quyết tâm xây dựng thành phố ven sông Hàn trở thành động lực dẫn dắt, góp phần cùng cả nước hiện thực hóa khát vọng hùng cường của dân tộc trong kỷ nguyên mới.

LÂM HOÀNG VY


dangbodanang.vn
Bình luận

Các tin khác

Tin đọc nhiều