Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam
Đà Nẵng
Đà Nẵng
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thành phố Đà Nẵng quyết tâm tổ chức thành công cuộc bầu cử, góp phần giữ vững niềm tin của nhân nhân

(Dangbodanang.vn) - Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang nỗ lực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Không chỉ là dịp để cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, cuộc bầu cử còn là biểu hiện sinh động của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, nơi ý chí và nguyện vọng của nhân dân được thể hiện thông qua mỗi lá phiếu. Chính vì vậy, việc bảo đảm để cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, minh bạch, đúng pháp luật, đồng thời giữ vững niềm tin của nhân dân là yêu cầu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

son06398-1-1-.jpg

Thành phố Đà Nẵng tuyên truyền chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh: XUÂN SƠN/Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng

Tuy nhiên, lợi dụng sự kiện chính trị này, các thế lực thù địch và phần tử cơ hội chính trị luôn tìm cách tung ra những thông tin sai lệch, xuyên tạc nhằm gây hoài nghi trong xã hội và làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Tại hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh yêu cầu: “Kiên quyết đấu tranh phản bác mọi luận điệu sai trái, xuyên tạc, kích động, lợi dụng bầu cử để chống phá Đảng, Nhà nước, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc; không để các thế lực xấu lợi dụng dân chủ, lợi dụng quá trình bầu cử để gây rối, vi phạm pháp luật”. Đây không chỉ là yêu cầu đối với các cơ quan chức năng mà còn là trách nhiệm chung của toàn xã hội nhằm bảo vệ sự trong sạch của cuộc bầu cử và củng cố niềm tin của nhân dân.

Khẳng định bản chất dân chủ của bầu cử và nhận diện âm mưu làm suy giảm niềm tin xã hội

Lịch sử hơn tám thập kỷ hình thành và phát triển của Quốc hội Việt Nam cho thấy bầu cử luôn là một dấu mốc chính trị quan trọng gắn với từng giai đoạn cách mạng của đất nước. Từ cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên năm 1946 đến nay, nước ta đã tổ chức thành công 15 cuộc bầu cử Quốc hội, mỗi kỳ bầu cử đều phản ánh bước trưởng thành của nền dân chủ và sự phát triển của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Như Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: “Mỗi lá phiếu của cử tri trong suốt 8 thập kỷ qua là biểu tượng sinh động của lòng tin, của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, của tinh thần trách nhiệm, ý chí làm chủ đất nước của Nhân dân ta; khẳng định bản chất dân chủ, tiến bộ, nhân văn của Nhà nước ta”.

Trong bối cảnh đó, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 còn mang một ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra ngay sau quá trình sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và là cuộc bầu cử đầu tiên được tổ chức theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Việc vận hành mô hình mới hướng tới xây dựng bộ máy chính quyền tinh gọn, gần dân, sát dân hơn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn đối với chất lượng đội ngũ đại biểu được cử tri lựa chọn. Quy mô quản lý của các địa phương ngày càng mở rộng, yêu cầu về năng lực, bản lĩnh và trách nhiệm của mỗi đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND vì thế cũng cao hơn, đòi hỏi quá trình giới thiệu, hiệp thương và lựa chọn ứng cử viên phải được thực hiện chặt chẽ, dân chủ và đúng quy định. Với tinh thần đó, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước - không chỉ mang ý nghĩa pháp lý theo chu kỳ hiến định mà còn là biểu hiện sinh động của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa mà chúng ta đang không ngừng xây dựng và hoàn thiện.

Tuy nhiên, cũng chính vào thời điểm đời sống chính trị trở nên sôi động ấy, không gian thông tin lại thường bị các thế lực thù địch lợi dụng như một “mặt trận” để tung ra nhiều luận điệu xuyên tạc. Dựa vào đặc điểm lan truyền nhanh của truyền thông số và mạng xã hội, chúng gia tăng các hoạt động chống phá với phương thức ngày càng tinh vi, chuyển từ những lời công kích trực diện sang cách tác động âm thầm vào nhận thức xã hội. Đằng sau những quan điểm được khoác lên cái vỏ “phản biện”, “góp ý” tưởng chừng khách quan, thực chất là nỗ lực gieo rắc hoài nghi, tạo ra những khoảng trống niềm tin trong dư luận. Mục tiêu cuối cùng của chúng là làm suy yếu niềm tin, mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với nhân dân, từ đó phủ nhận tính chính danh của chế độ và hạ thấp những thành quả dân chủ mà Việt Nam đã kiên trì xây dựng trong suốt thời gian qua.

son06302.jpg

Cờ hoa rực rỡ chào mừng ngày hội non sông tại khu vực Quảng trường 29 tháng 3 (phường Hòa Cường, Đà Nẵng). Ảnh: XUÂN SƠN/Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng

Ở một khía cạnh tinh vi khác, các đối tượng tận dụng tối đa công nghệ để phát tán thông tin sai lệch. Trên không gian mạng, nhiều hội nhóm kín được lập ra nhằm lan truyền tài liệu bịa đặt, cắt ghép phát biểu, xuyên tạc hình ảnh hoặc dựng lên những câu chuyện không có thật. Đáng lo ngại hơn, chúng còn lợi dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo để tạo ra các video giả mạo với mức độ tinh vi cao, khiến người xem dễ nhầm lẫn giữa thật và giả nếu không kiểm chứng cẩn trọng.

Không dừng lại ở phạm vi trong nước, các thông tin sai lệch này còn được một số tổ chức và kênh truyền thông nước ngoài thiếu thiện chí khuếch đại nhằm tạo dư luận quốc tế bất lợi cho Việt Nam. Thông qua những bài viết mang tính suy diễn và định kiến, chúng tìm cách gán ghép rằng Việt Nam “thiếu dân chủ” hoặc “vi phạm nhân quyền”, từ đó tạo sức ép chính trị đối với quá trình tổ chức bầu cử. Tuy nhiên, thực tiễn đời sống chính trị ở Việt Nam với sự tham gia rộng rãi của cử tri và quy trình bầu cử ngày càng minh bạch chính là minh chứng rõ ràng bác bỏ những luận điệu xuyên tạc đó.

Vì vậy, nhận diện đúng bản chất của các luận điệu xuyên tạc không chỉ nhằm bảo vệ sự thật của tiến trình bầu cử mà còn để giữ vững niềm tin xã hội; đồng thời đặt ra yêu cầu các cấp, các ngành và từng địa phương phải chủ động vào cuộc bằng những giải pháp cụ thể, kịp thời đấu tranh phản bác thông tin sai lệch, góp phần bảo đảm cho cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, minh bạch và đúng pháp luật.

Bảo vệ niềm tin nhân dân trước các luận điệu xuyên tạc bầu cử

Trước những âm mưu và thủ đoạn xuyên tạc trên không gian mạng, việc giữ vững niềm tin của nhân dân đối với cuộc bầu cử được thành phố Đà Nẵng xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác chuẩn bị. Công tác thông tin, tuyên truyền được đẩy mạnh nhằm giúp cử tri hiểu rõ ý nghĩa của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Qua đó khẳng định rằng bầu cử không chỉ là thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân mà còn là bước cụ thể hóa chủ trương xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Từ mục tiêu đó, các cấp, các ngành của thành phố đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực để cử tri được trực tiếp tham gia và giám sát quá trình bầu cử. Chỉ từ đầu tháng 3 đến ngày 11/3/2026, Mặt trận các cấp trên địa bàn đã tổ chức 3.371 hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử, thu hút hơn 340.000 lượt cử tri tham dự. Riêng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI đã thực hiện 70 điểm tiếp xúc cử tri (22 điểm trực tiếp và 48 điểm trực tuyến); đối với đại biểu HĐND thành phố là 161 điểm và cấp xã, phường là 3.140 hội nghị. Tại các diễn đàn này, danh sách, tiểu sử và chương trình hành động của các ứng cử viên được công khai, niêm yết rõ ràng, giúp cử tri có đầy đủ thông tin để đánh giá và lựa chọn những người tiêu biểu, có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

son06397.jpg

Cử tri phường Hải Châu (Đà Nẵng) xem danh sách ứng cử viên trước ngày bầu cử. Ảnh: XUÂN SƠN/Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng

Cùng với đó, báo chí và hệ thống truyền thông của thành phố tăng cường cung cấp thông tin chính xác, kịp thời về các hoạt động bầu cử; đồng thời định hướng dư luận, đấu tranh với các thông tin sai lệch. Công tác cổ động trực quan được triển khai rộng khắp tại các tuyến đường, khu dân cư, cơ quan, đơn vị và khu vực bỏ phiếu, góp phần tạo nên không khí trang nghiêm, phấn khởi hướng về ngày hội lớn của toàn dân. Chính sự công khai, minh bạch và tinh thần đối thoại dân chủ ấy đang trở thành nền tảng quan trọng để củng cố và lan tỏa niềm tin của nhân dân đối với cuộc bầu cử.

Thực tiễn tại thành phố Đà Nẵng cho thấy, khi người dân được thông tin đầy đủ, được tham gia và được lắng nghe, niềm tin xã hội sẽ trở thành “lá chắn” vững chắc trước mọi luận điệu xuyên tạc. Đó cũng chính là yếu tố quan trọng bảo đảm để ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội dân chủ của toàn dân.

Có thể khẳng định rằng, trước mọi luận điệu xuyên tạc và thông tin sai lệch, điều quan trọng nhất để bảo vệ sự trong sạch của cuộc bầu cử chính là giữ vững niềm tin của nhân dân. Khi mỗi cử tri hiểu rõ quyền và trách nhiệm của mình, khi mọi khâu trong quá trình bầu cử được tổ chức công khai, minh bạch, dân chủ và đúng pháp luật, thì những thông tin bóp méo sự thật sẽ tự bị thực tiễn bác bỏ.

Thành phố Đà Nẵng với sự chuẩn bị chủ động, nghiêm túc của các cấp, các ngành cùng sự hưởng ứng tích cực của cử tri đang góp phần củng cố niềm tin xã hội, tạo nên không khí phấn khởi hướng tới ngày bầu cử. Khi niềm tin của nhân dân được vun đắp bằng sự minh bạch, trách nhiệm và sự đồng thuận trong toàn xã hội, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 thực sự trở thành ngày hội lớn của toàn dân, tiếp tục khẳng định sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

TS. TRẦN THÚY HIỀN
Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị thành phố Đà Nẵng

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Bài “Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại hội nghị toàn quốc quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị và triển khai công tác bầu cử” (đăng trên Trang thông tin Hội đồng Bầu cử quốc gia, ngày 15/11/2025).

2. Bài “Tiếp xúc cử tri vận động bầu cử: Sôi nổi, dân chủ và trách nhiệm” (đăng trên Báo Đà Nẵng điện tử, ngày 12/3/2026).


dangbodanang.vn
Bình luận

Các tin khác

Tin đọc nhiều