Thắp lên động lực phát triển vùng cao
Những ngày cuối tháng 10/2025, niềm vui mới thắp sáng các bản vùng cao Thẳm Nậm và Huổi Anh (xã Quài Tở). Dự án cấp điện nông thôn từ điện lưới quốc gia chương trình “Bừng sáng Điện Biên” được nghiệm thu, đóng điện thêm các hạng mục mới, mang dòng điện quốc gia về với dân bản.
Bao năm qua, cuộc sống, sinh hoạt và sản xuất phụ thuộc vào điện nước hay năng lượng mặt trời thường phập phù, không ổn định. Vì thế, điện lưới quốc gia trở thành niềm mong mỏi của bà con dân bản. Nay điện lưới quốc gia kéo về bản, niềm vui hiện hữu trên từng gương mặt, ánh mắt, nhất là các cụ già lần đầu tiên bật công tắc điện trong ngôi nhà của mình. Tiếng trẻ con reo hò dưới ánh sáng điện lưới như khẳng định một dấu mốc quan trọng trong hành trình mang “nguồn sáng của đổi thay”.
Chia sẻ trong niềm xúc động, ông Mùa A Sử, Trưởng bản Thẳm Nậm cho biết: “Vừa rồi bản có 21 hộ được dùng điện lưới quốc gia. Bà con mừng lắm. Có điện, tối đến trẻ con có ánh sáng để học chữ, người lớn được xem ti vi, biết thêm nhiều điều mới. Lâu nay, chúng tôi mong có điện, giờ Nhà nước quan tâm, kéo điện về bản, bà con biết ơn nhiều lắm!”. Nguồn điện về bản không chỉ thắp sáng từng mái nhà mà còn thắp lên niềm tin và động lực để đồng bào vùng cao từng bước vươn lên, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn miền núi.
Hơn một tháng trước, Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất khu vực 4 đã đóng điện Trạm biến áp bản Sa Lông 2 (xã Na Sang), trong khuôn khổ dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia thuộc chương trình “Bừng sáng Điện Biên”. Trạm biến áp bản Sa Lông 2 có công suất 50kVA, cung cấp điện cho 40 khách hàng, với hệ thống đường dây 35kV dài hơn 4km và đường dây hạ thế trên 2km. Công trình được triển khai từ cuối năm 2024, hoàn thành và đóng điện đúng tiến độ, với tổng mức đầu tư hơn 12 tỷ đồng. Dòng điện quốc gia vượt núi rừng về bản mang theo kỳ vọng về một cuộc sống mới, đủ đầy và ổn định hơn.
Ông Cháng A Chua, Bí thư Chi bộ bản Sa Lông 2 bày tỏ: “Bao năm nay dân bản không có điện lưới quốc gia, muốn mua thiết bị điện hay máy móc làm ăn cũng không được. Nay có điện bà con mừng lắm. Có điện, chúng tôi tin cuộc sống sẽ khá hơn, con cháu có thêm điều kiện học hành, làm ăn”.
Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia thuộc chương trình “Bừng sáng Điện Biên” đang cho thấy hiệu quả rõ nét khi hàng loạt công trình, hạng mục được triển khai đồng bộ, đúng tiến độ, từng bước đưa ánh sáng điện lưới quốc gia về với các bản làng vùng sâu, vùng xa. Nguồn điện không chỉ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt thiết yếu mà tạo nền tảng quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng đời sống cho người dân.
Tại gói thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị kéo điện lưới về xã Mường Đăng, Ngối Cáy cũ (nay là xã Nà Tấu), công trình khởi công ngày 11/12/2024 và hoàn thành vào ngày 2/6/2025. Đến nay, toàn bộ 200 cột trung thế, 205 cột hạ thế đã được thi công; hơn 26km đường dây trung, hạ thế được kéo rải; 237/237 công tơ và bảng điện đã lắp đặt, đạt 100% khối lượng gói thầu. Nhiều tuyến đã đóng điện thành công như: Nặm Cứm, Chan III, Pơ Mu, Chan I, mang điện lưới quốc gia đến từng hộ dân. Các gói thầu còn lại đang khẩn trương triển khai. Một số bản đã đóng điện như: Huổi Háo, Cha Cuông, khu dân cư chân đèo Tằng Quái; các tuyến còn lại đang đẩy nhanh tiến độ, dự kiến hoàn thành đầu năm 2026.
Ông Ngô Cương Quyết, quyền Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất khu vực 1 cho biết: Việc tập trung các giải pháp đồng bộ từ khảo sát thực tế, lựa chọn phương án kỹ thuật phù hợp đến tăng cường phối hợp với địa phương đã giúp tháo gỡ khó khăn, bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình. Mỗi công trình hoàn thành mang đến niềm tin của người dân vào chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước trong chăm lo đời sống đồng bào vùng cao.
Triển khai thực hiện chương trình “Bừng sáng Điện Biên”, Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất khu vực 2 được giao xây dựng mới 7 đoạn tuyến đường dây trung thế có tổng chiều dài 52,930km; 7 trạm biến áp với tổng dung lượng 375kVA; 9,254km đường dây hạ thế sau các trạm biến áp xây dựng mới và 1 đoạn phát triển hạ thế sau trạm biến áp hiện có; lắp đặt mới 417 công tơ cho các hộ dân.
Nhằm bảo đảm chương trình cấp điện nông thôn hoàn thành đúng tiến độ, sớm đưa điện lưới quốc gia về các bản làng phục vụ sinh hoạt và phát triển kinh tế - xã hội, Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất khu vực 2 đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quyết liệt, sát thực tiễn. Trọng tâm là tăng cường bám sát hiện trường, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi công.
Đơn vị đã bố trí cán bộ kỹ thuật trực tiếp thường xuyên có mặt tại công trường, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, đơn vị tư vấn thiết kế và tư vấn giám sát để chỉ đạo, đôn đốc nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ. Song song với việc bảo đảm tiến độ, công tác giám sát, kiểm tra chất lượng công trình được đặc biệt chú trọng, từ khâu kiểm soát vật liệu đầu vào đến quá trình thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị, nhằm bảo đảm an toàn, kỹ thuật và tuổi thọ công trình.
Chủ đầu tư chủ động phối hợp với chính quyền cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng và lợi ích lâu dài của chương trình cấp điện nông thôn. Sự đồng thuận của người dân đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi trong giải phóng mặt bằng, bảo vệ công trình và tổ chức thi công để sớm đưa nguồn điện về bản, phục vụ đời sống và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Chương trình “Bừng sáng Điện Biên” triển khai trên địa bàn tỉnh đã và đang khẳng định hiệu quả rõ nét, tạo dấu ấn quan trọng trong hành trình đưa điện lưới quốc gia đến các bản làng vùng sâu, vùng xa. Hàng loạt công trình hoàn thành đã giải quyết nhu cầu điện sinh hoạt thiết yếu và trở thành động lực thúc đẩy phát triển toàn diện đời sống kinh tế - xã hội. Các hộ gia đình có điều kiện tiếp cận tốt hơn với dịch vụ, thông tin. Trẻ em có ánh sáng học tập, người dân dần thay đổi nếp sinh hoạt, xây dựng đời sống mới văn minh, từng bước giảm thiểu các tệ nạn xã hội. Ánh sáng điện mở ra cơ hội phát triển kinh tế, thúc đẩy sinh kế bền vững thông qua việc ứng dụng máy móc, thiết bị vào sản xuất, chăn nuôi, dịch vụ, qua đó góp phần giảm nghèo, nâng cao thu nhập cho người dân. Chương trình “Bừng sáng Điện Biên” không chỉ thắp sáng bản làng mà còn thắp lên niềm tin và khát vọng phát triển bền vững cho mảnh đất nơi cực Tây của Tổ quốc trong giai đoạn mới.



