Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam
Đồng Nai
Đồng Nai
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Giúp người khó khăn chăm sóc sức khỏe

Mỗi tuần 3 ngày, Phòng Chẩn trị Đông y từ thiện tịnh xá Ngọc Uyển (phường Biên Hòa) mở cửa đón từ 100-150 người dân đến chăm sóc sức khỏe. Việc khám và bốc thuốc tại đây hoàn toàn miễn phí và chỉ khi sử dụng một số phương pháp như: châm cứu, chạy điện thì người dân mới phải trả tiền nhưng giá trị rất nhỏ. Những người khám bệnh, bốc thuốc tại đây đều hòa nhã, nhiệt tình với người bệnh.
Hoạt động bốc thuốc cho bệnh nhân tại Phòng Chẩn trị Đông y từ thiện tịnh xá Ngọc Uyển (phường Biên Hòa). Ảnh: Văn Truyên
Hoạt động bốc thuốc cho bệnh nhân tại Phòng Chẩn trị Đông y từ thiện tịnh xá Ngọc Uyển (phường Biên Hòa). Ảnh: Văn Truyên

Hiện Phòng Chẩn trị Đông y từ thiện tịnh xá Ngọc Uyển là 1 trong gần 50 phòng khám Đông, Tây y phục vụ miễn phí dành cho người nghèo và những hoàn cảnh khó khăn khác đang được các cơ sở tôn giáo duy trì.

Hỗ trợ gần 200 ngàn lượt người chăm sóc sức khỏe

Hoạt động chăm sóc sức khỏe người dân của các tôn giáo đã và đang góp phần cùng hệ thống y tế trong tỉnh chăm sóc sức khỏe nhân dân, thể hiện trách nhiệm xã hội của các tôn giáo trong thực hiện công tác an sinh.

Trong số này, Dòng Trợ Thế Thánh Gioan Thiên Chúa đã vận hành 4 phòng chẩn trị y học cổ truyền và vật lý trị liệu, trong đó có Phòng khám Thiên An (phường Long Bình). Tại đây có 20 tình nguyện viên là các y, bác sĩ thuộc nhiều chuyên khoa, có những người là bác sĩ về hưu phụ trách thăm khám, kê đơn, chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Tu sĩ Vương Hoài Đức, đại diện Phòng khám Thiên An cho hay: Trong quá trình hoạt động, phòng khám miễn hoặc giảm chi phí điều trị cho bệnh nhân nghèo các khoản thuốc Đông y, châm cứu, vật lý trị liệu… Ngoài ra, phòng khám còn có các khu nhà dành cho bệnh nhân ở xa đến lưu trú để điều trị với sức chứa hơn 400 giường dành cho các bệnh nhân bị tai biến hoặc gặp phải di chứng từ tai nạn, các bệnh mãn tính.

Bà Nguyễn Thị Hiền (ngụ xã Trảng Bom) cho biết: Chồng bà điều trị tai biến đã một thời gian tại Phòng khám Thiên An. Y, bác sĩ và những người lao động tại đây rất thân tình và hỗ trợ rất nhiều cho người nhà bệnh nhân. 

Còn theo Linh mục Nguyễn Minh Chánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh, Chánh xứ giáo xứ An Khương (xã Tân Hưng), ngoài Phòng khám Thiên An, Công giáo Đồng Nai đang vận hành một số phòng khám nhân đạo khác, điều này góp phần chăm sóc sức khỏe cho hàng ngàn lượt bệnh nhân. Ngoài ra, các giáo xứ trên địa bàn tỉnh còn hỗ trợ chi phí điều trị, chăm sóc tại nhà cho trường hợp hộ nghèo, gia đình gặp khó khăn đột xuất, người neo đơn trong quá trình điều trị bệnh.

Cùng với Công giáo, Phật giáo Đồng Nai hiện đang duy trì 15 phòng thuốc Đông y trợ giúp người dân trong chăm sóc sức khỏe. Theo Thượng tọa Thích Huệ Khai, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai: Chăm sóc sức khỏe nhân dân là một trong những hoạt động hướng về cộng đồng tiêu biểu của Phật giáo Đồng Nai. Ngoài khám, bốc thuốc, những phòng khám này còn thực hiện một số dịch vụ liên quan đến tập vật lý trị liệu, chẩn đoán chuyên sâu. Điều này góp phần cùng hệ thống y tế trong tỉnh chung tay chăm sóc sức khỏe nhân dân gắn với phát huy phương châm mà Giáo hội Phật giáo Việt Nam đề ra: Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội.

26 năm qua, Phòng Thuốc Nam từ thiện chùa Bửu Sơn (xã Định Quán) đã duy trì khám chữa bệnh cho người dân có nhu cầu, nhất là những người có hoàn cảnh kém may mắn. Thượng tọa Thích Minh Dũng, trụ trì chùa Bửu Sơn cho hay: Năm 1999, Phòng Thuốc Nam từ thiện bắt đầu khám và bốc thuốc miễn phí cho người dân. Những năm qua, đã có hàng trăm ngàn lượt người bệnh được cơ sở hỗ trợ chăm sóc sức khỏe. Đồng thời, nhà chùa còn duy trì hoạt động Cơ sở Bảo trợ xã hội dân lập Hoa Sen Trắng được nhà nước cấp phép từ năm 2008, qua đó tạo dựng mái ấm cho trẻ mồ côi, người già neo đơn không nơi nương tựa. Cũng thông qua phòng khám này mà việc chăm sóc sức khỏe cho trẻ em, người già neo đơn mắc các bệnh mãn tính được chủ động hơn.

Toàn tỉnh hiện có 21 cơ sở bảo trợ xã hội được Nhà nước cấp phép hoạt động. Hơn một nửa trong số này do các tổ chức tôn giáo điều hành, qua đó góp phần chăm sóc những hoàn cảnh không nơi nương tựa.

Đáp ứng nhu cầu người dân

Để tiếp tục góp sức chăm sóc sức khỏe nhân dân, những phòng khám Đông y, Tây y do các cơ sở tôn giáo điều hành đã đề ra nhiều giải pháp nhằm đưa hoạt động khám, chữa bệnh đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu người dân trong năm 2026.

Trước tiên, các phòng khám đều nỗ lực duy trì ổn định lịch hoạt động; người lao động tại các cơ sở xây dựng hình ảnh đẹp của các nhà tu hành, lương y trong quá trình tiếp xúc với người bệnh cùng thân nhân.

Chủ tịch Hội Từ thiện tỉnh Đồng Nai Nguyễn Phú Cường cho hay: Hội viên Hội Từ thiện tỉnh đang phối hợp duy trì Phòng Chẩn trị Đông y từ thiện tịnh xá Ngọc Uyển (phường Biên Hòa). Mỗi cá nhân tham gia phòng khám đều thể hiện sự chỉn chu trong khám, bốc thuốc, châm cứu và hòa nhã trong ứng xử nhằm tạo cảm giác gần gũi, động viên người bệnh.

Cùng với đó, mỗi phòng khám đều chú trọng thực hiện đúng quy định về hành nghề y tại cơ sở. Theo Đại đức Thích Nhuận Hành, Trụ trì chùa Hoàng Mai và quản lý trực tiếp Phòng Chẩn trị y học cổ truyền chùa Hoàng Mai (xã Cẩm Mỹ), 6 y sĩ tham gia phòng khám đều được đào tạo về chuyên ngành y sĩ y học cổ truyền, có thời gian học việc để quen với quy trình khám bệnh, bốc thuốc tại cơ sở. Đồng thời, cơ sở còn trang bị máy đo huyết áp, máy thử đường huyết… 

Cùng với đó, các phòng khám đều chủ động hoàn thiện ngày càng tốt hơn cơ sở vật chất. Theo tu sĩ Vương Hoài Đức, thời gian gần đây, Phòng khám Thiên An đưa vào hoạt động khu chăm sóc giảm nhẹ dành cho bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối vô gia cư và có hoàn cảnh khó khăn. Đến nay đã có 63 trường hợp được hỗ trợ chăm sóc sức khỏe tại khu vực này.

Ngoài ra, các cơ sở tôn giáo còn hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn kinh phí khi cần điều trị tại cơ sở y tế. Linh mục Nguyễn Mạnh Cường, Trưởng ban Bác ái xã hội Caritas Xuân Lộc cho hay: Năm 2025, Công giáo Đồng Nai đã thực hiện công tác bảo vệ sự sống với tổng kinh phí trên 12 tỷ đồng. Qua đó, giúp người khó khăn có thêm điều kiện tiếp cận điều trị y tế khi cần.

Văn Truyên


baodongnai.com.vn
Bình luận

Các tin khác

Tin đọc nhiều