Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam
Đồng Nai
Đồng Nai
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trẻ nhất Ðồng Nai

Anh Ðiểu Tiêu Phi (26 tuổi, ở xã Phú Nghĩa, tỉnh Ðồng Nai) đã có 2 năm được UBND tỉnh công nhận là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Trước đó, anh Phi đã có nhiều năm là “phụ việc” cho người có uy tín trong đồng bào DTTS tiền nhiệm tại xã.
Anh Điểu Tiêu Phi (ở xã Phú Nghĩa) trò chuyện với các em học sinh trong cộng đồng. Ảnh: Văn Truyên
Anh Điểu Tiêu Phi (ở xã Phú Nghĩa) trò chuyện với các em học sinh trong cộng đồng. Ảnh: Văn Truyên

Hiện anh Điểu Tiêu Phi là người uy tín nhỏ tuổi và là người trong độ tuổi thanh niên duy nhất của tỉnh đảm nhận vai trò người có uy tín trong đồng bào DTTS tại tỉnh Đồng Nai.

Người hòa giải của thôn Đăk Khâu

Thôn Đăk Khâu là nơi sinh sống của hơn 1,2 ngàn người. Trong số này có hơn 1,1 ngàn người là đồng bào DTTS. Đời sống của bà con gắn liền với nông nghiệp và chỉ một số ít buôn bán. Cũng giống như nhiều khu dân cư khác, trong quá trình sinh hoạt hàng ngày, bà con không tránh khỏi những va chạm, xích mích. Dù mới 26 tuổi song trong vai trò người có uy tín trong đồng bào DTTS, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn, anh Phi là người được bà con tìm đến để nhờ phân xử.

Anh Phi cho hay: Người S’tiêng có tập tục là khi muốn giải quyết mâu thuẫn, bà con phải nhờ người đại diện cộng đồng đứng ra làm người hòa giải, người làm chứng để giải quyết dứt điểm vụ việc, không để dây dưa. Người này thường là già làng, người có uy tín trong đồng bào DTTS nên anh được bà con tìm đến để giải quyết việc chung.

Trong số 579 cá nhân được UBND tỉnh công nhận là người có uy tín trong đồng bào DTTS, già làng của tỉnh Ðồng Nai, người cao tuổi nhất là ông Ðiểu Ðố ở xã Bù Ðăng năm nay 106 tuổi và người nhỏ tuổi nhất là anh Ðiểu Tiêu Phi (ở xã Phú Nghĩa) năm nay 26 tuổi.

Mỗi năm có từ 3-5 vụ việc anh Phi phải tham gia hòa giải. Theo anh Phi, có trường hợp trong quá trình trẻ em chơi cùng nhau không may xảy ra tai nạn thương tích phải đến bệnh viện điều trị. Khi nhận được tin báo, anh Phi gặp gỡ để khuyên 2 nhà bình tâm để lo cho con trẻ. Sau khi đứa trẻ từ bệnh viện trở về, 2 gia đình liên quan muốn hòa giải và nhờ anh Phi đứng ra làm chứng. Qua đó, gia đình có con bị thương tích nhận tiền hỗ trợ điều trị y tế, nhận heo cúng và cùng nhau ăn bữa cơm hòa giải trước sự chứng kiến của anh Phi.

Lần khác, khi một gia đình trẻ gặp trục trặc trong hôn nhân, anh Phi được gia đình nội ngoại 2 bên nhờ đứng ra hòa giải. Vì cũng là người chồng trong gia đình trẻ nên anh Phi lấy kinh nghiệm, những điều mình trải qua để khuyên nhủ 2 vợ chồng có khúc mắc thì chia sẻ cùng nhau để tìm ra giải pháp. Qua nhiều lần cùng nội ngoại 2 bên hòa giải, anh Phi đã giúp đôi vợ chồng trẻ với 2 con thơ gắn kết, cùng xây dựng hạnh phúc gia đình.

Bà Điểu Thị Thanh (ở thôn Đăk Khâu) cho hay: Theo phong tục và cũng vì nhiều lần thấy Phi hòa giải thành nên theo thói quen mỗi khi trong thôn xảy ra điều gì cần người đứng giữa để cân bằng là bà con báo với người có uy tín trong đồng bào DTTS, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Điểu Tiêu Phi.

Phát huy sức trẻ vì cộng đồng

Bên cạnh vai trò là người hòa giải của cộng đồng, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ ở khu dân cư, anh Phi phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào DTTS và Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn để phục vụ người dân.

Anh Phi cho hay: Nhà nước quan tâm hỗ trợ đồng bào về nhà kiên cố, tiếp cận nhiều nguồn vốn, hỗ trợ tạo việc làm và nhất là hỗ trợ các chính sách về giáo dục… cộng với nỗ lực lao động, học tập của từng thành viên trong cộng đồng nên đời sống của đồng bào DTTS ngày càng tốt hơn. Song khó khăn trong cuộc sống của bà con vẫn còn. Một trong số đó là khi con em có thể lao động thì cha mẹ cho con nghỉ học sớm để đi làm. Những lần như vậy, anh lấy ví dụ từ bản thân và em gái anh đều cố gắng học để có cơ hội tìm việc làm tốt hơn. Thêm vào đó, trường học được Nhà nước mở ngay trong thôn nên việc đi học rất thuận tiện. Trong quá trình thi cử, học sinh là con em đồng bào DTTS được cộng điểm ưu tiên nên cơ hội vào các trường sẽ cao hơn. Rồi những học sinh vào các trường nội trú được Nhà nước lo cho ăn học… nên cha mẹ hãy cho con em đến trường.

Riêng với những trường hợp còn ham chơi hơn học, anh Phi đến nhà gặp gỡ để tìm hiểu; đồng thời liên hệ bạn bè để nhờ hỗ trợ học sinh khó khăn được đến trường.

Em Điểu Thị Ngọc Lan, học sinh lớp 5, điểm trường Đăk Khâu, Trường TH-THCS Ngô Quyền cho biết: Những lần sinh hoạt cộng đồng, anh Phi đều nhắc nhở em cố gắng đi học đều, khi ở nhà thì dành thời gian kèm em trai đọc, viết.

Còn theo ông Điểu Suyên, Trưởng thôn Đăk Khâu, thời gian qua, anh Phi đã phát huy nhiệt huyết tuổi trẻ, ứng dụng tốt công nghệ thông tin vào nhiệm vụ được giao, khi kết nối từng khu dân cư vào các nhóm Zalo cộng đồng để kịp thời nắm thông tin ở khu dân cư. Điều này đã hỗ trợ rất nhiều cho Ban công tác thôn, vì hầu hết những người công tác ở thôn đều lớn tuổi, hạn chế về công nghệ.

Văn Truyên


baodongnai.com.vn
Bình luận

Các tin khác

Tin đọc nhiều