Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam
Đồng Nai
Đồng Nai
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Những mô hình giữ vững bình yên nơi biên giới

Tỉnh Đồng Nai có đường biên giới dài 258,939km, tiếp giáp Vương quốc Campuchia. Đời sống của người dân trong khu vực còn nhiều khó khăn.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bù Gia Mập trao tặng gạo cho bà Thị Py Ốt (ngụ xã Bù Gia Mập). Ảnh: Nam Anh
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bù Gia Mập trao tặng gạo cho bà Thị Py Ốt (ngụ xã Bù Gia Mập). Ảnh: Nam Anh

Việc đảm bảo bình yên vùng biên luôn đóng vai trò rất quan trọng trong sự nghiệp đảm bảo chủ quyền biên giới quốc gia, an ninh chính trị, tạo thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội, giúp nhân dân yên tâm làm ăn, xây dựng cuộc sống; đồng thời xây dựng mối quan hệ đoàn kết quân - dân bền vững, tạo thành lá chắn vững chắc bảo vệ vùng biên cương - nơi phên giậu của Tổ quốc.

Các chính sách hỗ trợ học sinh đến trường

Trong buổi làm việc với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh mới đây, Thượng tá Phạm Văn Hoàn, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP tỉnh cho biết: Từ các chương trình, dự án hỗ trợ học sinh đến trường, BĐBP tỉnh đã quán triệt và triển khai tới 100% cơ quan, đơn vị, đồn biên phòng thực hiện nhằm hỗ trợ cho nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn được đến trường học tập.

“Chương trình Nâng bước em tới trường, BĐBP tỉnh đã nhận hỗ trợ, đỡ đầu 63 học sinh (trong đó 55 học sinh người Việt Nam, 8 học sinh người Campuchia). Mô hình Con nuôi Đồn Biên phòng đã nhận nuôi, hỗ trợ 10 học sinh. Dự án Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường nhận hỗ trợ, đỡ đầu 53 học sinh. Khi được hỗ trợ giúp đỡ từ các mô hình, dự án, học sinh đều nỗ lực vượt qua hoàn cảnh vươn lên học tốt”- Thượng tá Phạm Văn Hoàn cho biết thêm.

Cháu Đinh Đại Phong, lớp 4A5, Trường Tiểu học Đắk Ơ là “Con nuôi của Đồn Biên phòng Đắc Ơ” có hoàn cảnh rất khó khăn. Bố mất sớm, một mình mẹ nuôi 5 anh em Phong, trong đó có 1 người bị bại liệt. Khó khăn chồng chất nên Phong có nguy cơ phải bỏ học.

Luôn bám địa bàn, nắm chắc tình hình, Thiếu tá Lê Điền Thanh, Tổ Công tác địa bàn, Đồn Biên phòng Đắc Ơ đã tham mưu cho đồn và được phân công cùng tổ công tác nhận nuôi dưỡng cháu Phong trong mô hình Con nuôi đồn biên phòng.

Chia sẻ với chúng tôi, Phong nói: “Dù con được các bố ở đồn nuôi dưỡng nhưng có thời gian rảnh là con xin về phụ mẹ. Con sẽ cố gắng học thật giỏi để sau này phấn đấu trở thành BĐBP như bố Thanh và các bố BĐBP”…

Trong tổng số 10 học sinh được hỗ trợ từ mô hình Con nuôi đồn biên phòng, các em đều có lực học khá, giỏi; nhiều em còn phát huy những tài năng sở trường trên các lĩnh vực âm nhạc, thể thao, văn hóa... để nỗ lực vươn lên, không phụ công chăm sóc của các bố, các chú BĐBP…

Những mô hình đi vào lòng dân

Theo chân cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bù Gia Mập, BĐBP tỉnh Đồng Nai đến trao tặng gạo cho bà Thị Py Ốt, dân tộc M’nông, ngụ thôn Bù Nga, xã Bù Gia Mập (vào một buổi trưa cuối tháng 11-2025) mới cảm nhận được tình quân dân nơi vùng biên cương của Tổ quốc.

Trung tá Đinh Thế Cộng, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Bù Gia Mập cho biết: Mô hình Hũ gạo tình thương mới hình thành vài năm gần đây nhưng với bà Thị Py Ốt là trường hợp đặc biệt khó khăn, không còn sức lao động, đã được cán bộ, chiến sĩ của đồn hỗ trợ gạo ăn từ nhiều năm nay.

Mô hình được cán bộ, chiến sĩ triển khai thực hiện bắt nguồn từ Phong trào Diệt giặc đói ngay sau ngày độc lập mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát động. Mỗi một bữa cơm, các chiến sĩ nuôi quân sẽ bớt lại 1-2 nắm gạo bỏ vào hũ sành đậy lại, trung bình mỗi tháng toàn đơn vị tiết kiệm từ mô hình được 20-25kg gạo trực tiếp trao tặng bà Thị Py Ốt suốt nhiều năm liền.

Bà Thị Py Ốt không thành thạo tiếng Việt nhưng vẫn nắm tay bộ đội Cộng và các chiến sĩ nói: “Cảm ơn nhiều lắm BĐBP đã cho mình gạo ăn suốt hơn chục năm qua. Mình mong các BĐBP khỏe, giúp cho mình và nhiều người dân khó khăn hơn nữa”.

“Gồng gánh” loa đài, cờ, biểu ngữ trong mô hình Tiếng loa biên phòng, Trung tá Lê Điền Thanh, Tổ Công tác địa bàn Đồn Biên phòng Đắc Ơ cùng ông Điểu Lôm, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Bù Bưng (xã Đăk Ơ) “đi từng buôn, ngõ, gõ từng nhà” để tuyên truyền, vận động. Trung tá Thanh và Tổ Công tác địa bàn còn sáng tạo thiết kế những tờ tranh nhỏ, có hình ảnh sinh động để cấp phát cho người dân, nhất là bà con đồng bào dân tộc thiểu số; giúp họ nâng cao nhận thức, cùng chung tay với BĐBP và các lực lượng chức năng bảo vệ vững chắc vùng phên giậu của Tổ quốc.

Với những nỗ lực thực hiện nhiệm vụ, năm 2025, BĐBP tỉnh đã hoàn thành tốt, trong đó có nhiều mặt xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong đó, những mô hình hay, cách làm sáng tạo đã góp phần bảo vệ vững chắc vùng biên cương Tổ quốc…

Theo ông Điểu Lôm, thôn có tổng cộng 295 hộ dân, hơn 1,2 ngàn nhân khẩu, chia thành 3 tổ dân. Chi bộ thôn có 8 đảng viên, trong đó Trung tá Lê Điền Thanh sinh hoạt cùng chi bộ này.

“Nếu trước năm 2020, tình hình vùng biên còn nhiều khó khăn, phức tạp, tình hình tệ nạn, buôn bán pháo lậu còn diễn ra khá nhiều thì nay đã giảm hẳn. Riêng năm 2025 không còn tình trạng buôn bán pháo lậu, trên 85% hộ dân trong thôn đạt gia đình văn hóa. Trong thành công này có mô hình Tiếng loa biên phòng và vai trò của Trung tá Lê Điền Thanh cùng Tổ Công tác địa bàn” - ông Điểu Lôm nhấn mạnh.

  Nam Anh


baodongnai.com.vn
Bình luận

Các tin khác

Tin đọc nhiều