Vững bước dưới quân kỳ quyết thắng
![]() |
| Cac đồng chi: Vũ Hồng Văn, Bi thư Tỉnh ủy, Trưởng đoan Đại biểu Quốc hội tỉnh; Ton Ngọc Hạnh, Ủy vien dự khuyết Trung ương Đảng, Pho Bi thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Vo Tấn Đức, Pho Bi thư Tỉnh ủy trao tặng Bức trướng của Ban Chấp hanh Đảng bộ tỉnh tại Đại hội Đại biểu Quan sự tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Nguyệt Hà |
Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12), Đại tá Bùi Đăng Ninh, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã có cuộc trao đổi với phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai về các nội dung liên quan. Trong đó, tiếp tục khẳng định: Bất luận mọi hoàn cảnh, quân đội nói chung, LLVT Đồng Nai nói riêng luôn sẵn sàng nhận, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kế thừa xứng đáng truyền thống anh hùng “Quyết chiến quyết thắng” trong tình hình mới.
Tự hào truyền thống anh hùng
![]() |
| Đại tá Bùi Đăng Ninh, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Nam Anh |
* Thưa Đại tá Bùi Đăng Ninh, đồng chí có thể điểm lại những nét chính về lịch sử ra đời, hoạt động của QĐND Việt Nam, LLVT Đồng Nai?
- 81 năm trước, với tầm nhìn chiến lược của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 22-12-1944, Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân - đội quân chủ lực đầu tiên của QĐND Việt Nam được thành lập và ngày 22-12 hằng năm được lấy làm Ngày thành lập QĐND Việt Nam…
Từ nhân dân mà ra, suốt 81 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành, QĐND Việt Nam luôn khắc ghi lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”. QĐND Việt Nam luôn bản lĩnh, kiên trung, vì nhân dân luôn sẵn sàng nhận, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kể cả hy sinh tính mạng…
Ngay khi mới ra đời, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân chỉ có 34 cán bộ, chiến sĩ nhưng đã sớm phát huy được truyền thống chống ngoại xâm và nghệ thuật quân sự “lấy ít địch nhiều”, “lấy nhỏ thắng lớn” của dân tộc. Ngay từ lần đầu ra quân, đội quân chính quy đầu tiên của Việt Nam đã lập nên những chiến công vang dội, giải phóng những khu vực rộng lớn làm căn cứ cho các hoạt động đấu tranh giành độc lập, mở đầu truyền thống “Quyết chiến quyết thắng” của QĐND Việt Nam sau này.
Ngày 15-5-1945, Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân sáp nhập với lực lượng Cứu quốc quân và đổi tên thành Giải phóng quân, trở thành lực lượng quân sự chủ lực của Mặt trận Việt Minh khi tiến hành cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong Cách mạng tháng Tám năm 1945.
Từ 34 chiến sĩ rồi một đội quân chỉ vài trăm người khi tham gia Tổng khởi nghĩa, QĐND Việt Nam đã phát triển thành quân đội với các sư đoàn chủ lực mạnh, lập nên những chiến công lẫy lừng mà đỉnh cao là Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” ngày 7-5-1954, đập tan mưu đồ thiết lập lại chế độ thuộc địa của thực dân Pháp; đồng thời làm nên thắng lợi của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.
Hòa nhịp với đội quân cách mạng của dân tộc, ngay sau Cách mạng tháng Tám thành công, ngày 25-12-1945 tại Chiến khu An Sơn, LLVT tỉnh Bình Phước trước đây và ngày 15-5-1946 tại Xóm Đèn, LLVT tỉnh Đồng Nai trước đây (nay là LLVT tỉnh Đồng Nai) được thành lập, nhanh chóng trở thành lực lượng nòng cốt cho toàn dân nổi dậy kháng chiến, bảo vệ vững chắc thành quả Cách mạng tháng Tám; kế thừa truyền thống “Nam Bộ thành đồng - đi trước, về sau” làm cuộc kháng chiến trường kỳ 30 năm với hơn 10 ngàn ngày bảo vệ thành quả độc lập cùng nhiều thành tích chiến công vang dội… bảo vệ toàn vẹn độc lập của Tổ quốc.
Ngay sau thắng lợi mùa xuân 1975, LLVT tỉnh Đồng Nai cùng lực lượng chức năng tiếp tục cuộc kháng chiến bảo vệ biên giới Tây Nam, giúp nước bạn Campuchia giải phóng thoát khỏi họa diệt chủng, góp phần làm hồi sinh đất nước Campuchia…
* Truyền thống anh hùng cùng những chiến công vang dội đã được LLVT tỉnh kế thừa, phát triển như thế nào thời gian qua, thưa đồng chí?
- LLVT Đồng Nai ngay từ khi mới ra đời, luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, sự yêu thương, đùm bọc của nhân dân, luôn sẵn sàng nhận, hoàn thành tốt và xuất sắc các chức năng, nhiệm vụ được giao, nhất là trong giai đoạn hiện nay. Cùng với quân đội, LLVT tỉnh luôn xác định được sinh ra từ nhân dân, vì nhân dân mà sẵn sàng chiến đấu, hy sinh nên có 3 chức năng cơ bản là đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất.
Những chức năng này của quân đội ta vừa kế thừa và vận dụng sáng tạo học thuyết Mác - Lênin về xây dựng quân đội của giai cấp công nhân vừa kế thừa những giá trị truyền thống nhân văn, nhân nghĩa của ông cha ta trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chính điều này đã tạo sức mạnh vô địch cho QĐND Việt Nam, cho LLVT Quân khu 7 và tỉnh Đồng Nai chiến đấu và chiến thắng kẻ thù xâm lược qua các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ
Tổ quốc…
Đặc biệt, trong những năm gần đây, nhất là nhiệm kỳ 2020-2025, hình ảnh, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” càng thêm tỏa sáng, cao đẹp trong các sự kiện như giúp nhân dân phòng, chống đại dịch Covid-19, phòng chống thiên tai, bão lũ… đúng với tinh thần “Giúp dân là mệnh lệnh từ trái tim Bộ đội Cụ Hồ”, “Không để dân đói, dân rét do đại dịch Covid-19, do thiên tai, bão, lũ”…
Nền quốc phòng toàn dân vững mạnh
* Việc kế thừa và phát huy truyền thống, chiến công trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD) vững mạnh của tỉnh thời gian qua được thực hiện thế nào, thưa đồng chí?
- Điểm lại kết quả thời gian qua cho thấy, nền QPTD trên địa bàn luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; trong đó LLVT từ tỉnh đến cơ sở đã phát huy vai trò tham mưu hiệu quả nhiều nhiệm vụ quân sự quốc phòng, về xây dựng nền QPTD, thế trận QPTD gắn với thế trận an ninh nhân dân, khu vực phòng thủ vững chắc… Quá trình tham mưu xây dựng nền QPTD vững mạnh, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo đạt được nhiều kết quả thiết thực. Trong đó, có nhiều cách làm hay, sáng tạo đã và đang được đúc rút thành những mô hình, điển hình triển khai thực hiện phù hợp với thực tiễn.
Đó là các mô hình như: Xây dựng các điểm dân cư liền kề, chốt dân quân biên giới; 3 nâng cao trong tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, nâng cao chất lượng xây dựng Ban CHQS cấp xã, nâng cao hiệu quả mở rộng dân chủ; Doanh nghiệp đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền địa phương trong thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương…
Những mô hình hay, cách làm sáng tạo của LLVT tỉnh tiếp tục tô thắm và phát huy truyền thống anh hùng của quân đội và truyền thống: “Trung dũng kiên cường, chủ động sáng tạo, đoàn kết quyết thắng”; “Trung hiếu sắt son, dũng cảm kiên cường, chủ động sáng tạo, đoàn kết quyết thắng” của LLVT tỉnh…
* Đồng chí cho biết rõ hơn về kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và xây dựng nền QPTD vững mạnh sau khi sáp nhập tỉnh và vận hành mô hình Chính quyền địa phương 2 cấp?
- Kết quả lớn nhất sau khi thực hiện sáp nhập kể từ 1-7-2025 đến nay, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu cho tỉnh tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng một cách liền mạch, không gián đoạn và đạt kết quả toàn diện trong xây dựng nền QPTD, xây dựng LLVT nhân dân vững mạnh, sẵn sàng nhận, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Kiện toàn cơ cấu tổ chức; giải thể Ban CHQS cấp huyện; thành lập mới 4 Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực; tổ chức lại cơ quan Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng trực thuộc Bộ CHQS tỉnh. Lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức Đảng trực thuộc kiện toàn và tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2025-2030 đúng quy định…
![]() |
| Cán bộ, chiến sĩ Đại đội Cơ giới Trinh sát, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sẵn sàng cơ động chiến đấu khi có lệnh. |
Đặc biệt, khi vận hành mô hình mới, tỉnh Đồng Nai được Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 lựa chọn làm trước nhiều nội dung cho toàn LLVT quân khu như: Đại hội làm trước Đảng bộ Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Đồng Xoài nhiệm kỳ 2025-2030; đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030; chuẩn bị chu đáo và tổ chức thành công diễn tập Phòng thủ khu vực làm trước đều đạt mục tiêu, yêu cầu và tuyệt đối an toàn… góp phần xây dựng nền QPTD, LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Tổng kết năm 2025 cho thấy, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ công tác QSQP. Trong đó, quán triệt nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng cấp trên về công tác QSQP; duy trì nghiêm ca, kíp trực sẵn sàng chiến đấu, chấp hành nghiêm kỷ luật, thực hiện tốt chế độ nắm tình hình, chủ động phối hợp các lực lượng có liên quan giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn…
Với những thành tích, chiến công trong 81 năm qua, QĐND Việt Nam nói chung, LLVT tỉnh Đồng Nai nói riêng đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý: Anh hùng LLVT nhân dân cùng nhiều huân, huy chương và các phần thưởng xứng đáng khác; đặc biệt luôn xác định rõ và trân quý, phấn đấu gìn giữ xứng đáng danh hiệu cao quý: QĐND - Bộ đội Cụ Hồ...
Kết quả này đã góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục tăng trưởng và nằm trong nhóm các tỉnh thành có tốc độ tăng trưởng cao của cả nước. GRDP của tỉnh tăng 9,63%, xếp thứ 7/34 tỉnh, thành phố trên cả nước và đứng đầu khu vực Đông Nam Bộ, GRDP bình quân đầu người trên 152,8 triệu đồng. 28/30 chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh đạt và vượt. Thu ngân sách ước đạt 100 ngàn tỷ đồng, đạt 134% dự toán, nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước. Nhiều công trình, dự án trọng điểm được khởi công, khánh thành; Cảng hàng không quốc tế Long Thành chính thức đón chuyến bay đầu tiên và nhiều thành tựu kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội khác... đều có vai trò to lớn của LLVT tỉnh thời gian qua, nhất là từ sau khi sáp nhập tỉnh.
* Để tiếp tục xây dựng nền QPTD vững mạnh, các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, cần tập trung những nhiệm vụ gì, thưa đồng chí?
- Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh xác định, tiếp tục quán triệt nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên về nhiệm vụ quân sự quốc phòng trong tình hình mới. Đặc biệt, bám sát các chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương tại Hội nghị Quân ủy Trung ương cuối năm 2025. Đó là tập trung đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào thực tiễn, nắm chắc phương châm: 2 kiên định (đường lối quân sự quốc phòng của Đảng và xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị), 2 đẩy mạnh (xây dựng quân đội chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; đối ngoại quốc phòng và hội nhập quốc tế), 2 ngăn ngừa (nguy cơ xung đột chiến tranh; tự suy thoái, tự chuyển hóa), 5 vững (chính trị vững, kỷ luật vững, công nghệ vững, nghệ thuật quân sự vững và đời sống bộ đội vững)…
Trong đó, tăng cường đoàn kết, tiếp tục cụ thể hóa các tiêu chí, tiêu chuẩn của phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” cùng tinh thần “7 dám” (dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, sáng tạo, dám đương đầu, dám hành động vì lợi ích chung), “6 rõ” (rõ vai trò, rõ trách nhiệm, rõ nội dung, rõ kết quả, rõ thời gian, rõ giải pháp) trong xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; xây dựng LLVT địa phương tinh, gọn, mạnh… bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống.
* Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!
Nguyệt Hà (thực hiện)






