Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam
Đồng Tháp
Đồng Tháp
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Giữ vững và nâng chất các tiêu chí nông thôn mới

HUY ĐỘNG SỨC DÂN 

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM theo Bộ tiêu chí quốc gia giai đoạn 2021 - 2025, tính đến tháng 6-2025 (trước khi sáp nhập), xã Bình Tân đã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao và xã Long Bình đạt chuẩn NTM. 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Long Bình phối hợp cùng các đoàn thể xã tổ chức ra quân 
thực hiện công trình sửa chữa tuyến đường giao thông nông thôn.

Đồng chí Huỳnh Thị Kim Huệ, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Long Bình, cho biết: “Ngay sau hợp nhất đơn vị hành chính, xã thực hiện các giải pháp nhằm duy trì và nâng chất các tiêu chí NTM. 

Trong đó, xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát huy sức mạnh trong dân với phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, “Dân biết - dân bàn - dân làm - dân thụ hưởng”. 

Đến nay, kết cấu hạ tầng nông thôn tiếp tục được đầu tư đồng bộ, nhất là giao thông, thủy lợi, phục vụ tốt cho sản xuất và sinh hoạt. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân tiếp tục được nâng cao”.

Có thể khẳng định, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tạo nên bước phát triển về “chất” cho xã Long Bình. 

Hình ảnh dễ dàng nhận thấy là kết cấu hạ tầng giao thông không ngừng được cải thiện. 

Đến nay, hệ thống giao thông nông thôn của xã được đầu tư cơ bản hoàn chỉnh, các tuyến đường liên xã, ấp, xóm cơ bản được nhựa hóa, bê tông hóa, vừa tạo điều kiện thuận lợi trong giao thương hàng hóa, đi lại cho người dân, vừa thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. 

Hệ thống kinh, mương thường xuyên được nạo vét, bảo đảm phục vụ tưới tiêu. Hệ thống điện, trường học, trạm y tế được đầu tư đồng bộ nên điều kiện học hành, chăm sóc sức khỏe ban đầu của người dân ngày càng tốt hơn. 

Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của xã (theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025) chỉ còn 1,03%, thu nhập bình quân đầu người đạt 67,51 triệu đồng/năm.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Long Bình Huỳnh Thanh Triều cho biết, trong năm 2025, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Long Bình phối hợp với các tổ chức thành viên làm tốt công tác tuyên truyền đến các tầng lớp Nhân dân chung tay phát triển kinh tế - xã hội, tham gia xây dựng NTM. 

Theo đó, MTTQ vận động Nhân dân hiến 1.647 m² đất để mở rộng đường giao thông liên ấp, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại và vận chuyển nông sản; kêu gọi đóng góp tiền mặt để hỗ trợ vật liệu, công lao động cho các công trình công cộng như: Vận động 50 triệu đồng và 20 ngày công xây dựng cầu giao thông nông thôn khu sản xuất lúa công nghệ cao ấp Xóm Thủ; vận động trên 690 triệu đồng và công lao động góp phần hoàn thiện tuyến đường Liên ấp Xóm Thủ - Hòa Thạnh và tuyến đường Liên ấp Thới Hòa - Ninh Quới; vận động mạnh thường quân hỗ trợ hơn 195 triệu đồng xây dựng và sửa chữa tuyến đường Lợi An 2, tuyến đường Lợi An 4, tuyến đường Đal, Cầu kinh Bưng.

Cùng với đó, xã cũng duy trì và phát triển các mô hình thiết thực, hiệu quả gắn liền với các tiêu chí NTM, tạo nên sự thay đổi rõ nét cho diện mạo nông thôn như: Mô hình “Tuyến đường hoa kiểu mẫu gắn với tuyến đường văn hóa “sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”; mô hình “Phân loại rác tại hộ gia đình”; mô hình “Ánh sáng kết hợp camera an ninh”, mô hình “Người dân tự quản, tự phòng về an ninh trật tự góp phần giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở”.

Trưởng Ban nhân dân ấp Hòa Phú Lê Hoàng Phương cho biết, sau khi sáp nhập xã Bình Tân và Long Bình thành xã Long Bình mới, công tác tuyên truyền ban đầu gặp khó khăn do địa bàn mở rộng. 

Tuy nhiên, nhờ sự chỉ đạo sâu sát từ Đảng ủy, UBND, MTTQ Việt Nam xã, sự nỗ lực của ấp cùng sự đồng lòng của người dân, bộ máy sớm ổn định. Ý thức người dân được nâng cao, thể hiện qua việc tự nguyện hiến đất, giúp mở rộng đường giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại và cơ giới hóa đồng ruộng. 

Đồng thời, thực hiện phân loại và xử lý rác hiệu quả, cải thiện cảnh quan xanh - sạch - đẹp, không còn tình trạng ô nhiễm. Nhờ nhận thấy sự quan tâm sâu sắc của Nhà nước, người dân Long Bình đã tự nguyện góp công, góp của, chung tay xây dựng quê hương ngày càng phát triển bền vững.

HƯỚNG ĐẾN PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN, ĐỒNG BỘ

Sau khi sáp nhập xã Bình Tân với xã Long Bình, xã Long Bình mới có nhiều thay đổi về địa bàn, dân số và yêu cầu phát triển. 

Hệ thống kinh, mương được địa phương quan tâm nạo vét thường xuyên, bảo đảm phục vụ 
tưới tiêu hiệu quả cho sản xuất nông nghiệp.

Địa bàn rộng hơn, dân số đông hơn, cơ sở hạ tầng và các chỉ tiêu ở một số ấp còn chênh lệch. 

Theo UBND xã, hiện nay, hạ tầng thương mại nông thôn, thiết chế văn hóa chưa đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới; phát triển sản phẩm OCOP còn khó khăn do ít chủ thể, thiếu năng lực sản xuất và kết nối thị trường; ứng dụng khoa học - công nghệ, mô hình nông nghiệp thông minh, tuần hoàn chưa được đẩy mạnh; nguồn lực đầu tư cho xây dựng NTM còn hạn hẹp, phụ thuộc chủ yếu vào ngân sách nhà nước, trong khi huy động xã hội hóa chưa đạt yêu cầu; cơ cấu kinh tế chuyển dịch chưa đồng bộ, sản xuất nông nghiệp còn nhỏ lẻ, liên kết chuỗi giá trị chưa nhiều…

Mô hình “Phân loại rác tại hộ gia đình” được người dân tích cực hưởng ứng.          Ảnh: CTV

Đồng chí Huỳnh Thị Kim Huệ cho biết, bước sang năm 2026, để thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển; đồng thời, duy trì và nâng cao các tiêu chí NTM theo Bộ tiêu chí mới giai đoạn 2026 - 2030, UBND xã Long Bình đề ra một số giải pháp đột phá; trong đó, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân trong xây dựng NTM. 

Cùng với đó là tiếp tục đổi mới hình thức tuyên truyền, gắn trách nhiệm của từng hộ gia đình, từng khu dân cư với việc giữ gìn cảnh quan, bảo vệ môi trường, phân loại rác tại nguồn, xây dựng nếp sống văn minh nông thôn.

Đồng thời, tăng cường huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực xã hội hóa; tạo điều kiện thuận lợi, công khai, minh bạch các quy hoạch, danh mục đầu tư để kêu gọi doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia đầu tư phát triển công nghiệp, thương mại - dịch vụ và các mô hình sản xuất gắn với chuỗi giá trị. Xã khuyến khích con em địa phương, mạnh thường quân đóng góp xây dựng quê hương bằng nhiều hình thức phù hợp. 

Cùng với đó là gắn xây dựng NTM với phát triển kinh tế nông thôn bền vững; tập trung hỗ trợ phát triển các mô hình kinh tế nông thôn hiệu quả như: Sản xuất lúa chất lượng cao, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, liên kết sản xuất - tiêu thụ sản phẩm thông qua doanh nghiệp và hợp tác xã; từng bước xây dựng và nhân rộng các sản phẩm OCOP, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. 

Song song đó, xã tăng cường vai trò quản lý nhà nước và giám sát cộng đồng; chú trọng nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng NTM, phát huy vai trò giám sát của MTTQ và các đoàn thể, bảo đảm các công trình, phần việc thực hiện đúng quy hoạch, chất lượng và bền vững.

Với sự nỗ lực, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị xã cùng các giải pháp cụ thể, khả thi, xã Long Bình sẽ giữ vững và không ngừng nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, tạo nền tảng vững chắc để năm 2028 ra mắt xã NTM theo bộ tiêu chí mới giai đoạn 2026 - 2030.

HOÀI THU
 


www.baodongthap.vn
Bình luận

Các tin khác

Tin đọc nhiều