Sa Đéc: Phát triển làng hoa gắn với du lịch
KHỞI SẮC DU LỊCH HOA, KIỂNG
Nếu như trước đây, người nông dân ở Sa Đéc chỉ quen việc sản xuất hoa, kiểng rồi bán thì thời nay nhiều người vừa sản xuất, kinh doanh vừa kết hợp làm du lịch.

Hướng đi mới này đã giúp du lịch Sa Đéc khởi sắc những năm qua, tạo ra nhiều giá trị, góp phần thay đổi diện mạo địa phương.
Là người có hơn 20 năm trong nghề sản xuất hoa, kiểng, ông Phạm Thanh Tâm, chủ Khu du lịch Cánh Đồng Hoa Hồng (phường Sa Đéc) luôn tâm huyết với nghề và có nguồn thu đáng kể.
Thời gian qua, ông Tâm đã du nhập về làng hoa nhiều giống hoa mới lạ phục vụ tốt thị trường như: Cúc đồng tiền, cỏ nhung, cây công trình, các loại kiểng lá…
Để nâng cao hiệu quả sản xuất, ông Tâm sử dụng các loại phân hữu cơ giúp vườn hoa phát triển tốt, kết hợp đầu tư Khu du lịch Cánh Đồng Hoa Hồng 2,5 ha với đa dạng các loại hoa, kiểng đặc sắc cùng tiểu cảnh mới lạ.
Ông Tâm chia sẻ: “Dù ngày thường hay lễ, tết, khu du lịch luôn thu hút khá đông du khách.
Ngoài không gian hữu tình, khu du lịch luôn làm mới những tiểu cảnh để thu hút du khách. Thời gian qua, các ngành, các cấp của phường Sa Đéc và tỉnh Đồng Tháp luôn khuyến khích người trồng hoa, kiểng như tôi đưa khoa học, kỹ thuật vào sản xuất theo hướng bền vững.
Đồng thời, hỗ trợ các kiến thức làm nông nghiệp theo hướng bền vững gắn với khai thác du lịch, góp phần nâng tầm nghề trồng hoa, kiểng…”.
Cũng là điểm đến nổi tiếng mỗi dịp lễ, tết, Tổ hợp tác sản xuất hoa, kiểng Tân An (phường Sa Đéc), là nơi nông dân cùng nhau canh tác hoa, kiểng và làm du lịch nông nghiệp.
Ông Đặng Quang Giàu, Tổ trưởng Tổ hợp tác sản xuất hoa, kiểng Tân An cho biết: “Những năm qua, Làng hoa Sa Đéc dần “thay áo mới” nhưng vẫn giữ được nét đẹp văn hóa truyền thống.

Thời gian qua, nông dân thuộc Tổ hợp tác nói riêng và Làng hoa Sa Đéc nói chung luôn nâng cao hiệu quả sản xuất nhờ nhạy bén, tăng cường ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, góp phần nâng cao giá trị ngành hàng chủ lực.
Tổ hợp tác sản xuất hoa, kiểng Tân An tiếp tục phấn đấu đi đầu trong việc cung ứng nhiều giống hoa, kiểng mới lạ phục vụ thị trường, khai thác du lịch…”.
PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG
Theo UBND phường Sa Đéc, người trồng hoa, kiểng Sa Đéc đang nỗ lực từng ngày, nhạy bén, sáng tạo để “giữ lửa” cho nghề, truyền nghề và phát triển.
Toàn phường Sa Đéc có khoảng 4.000 hộ sản xuất hoa, kiểng với khoảng 946 ha; hơn 200 cơ sở kinh doanh hoa, kiểng; khoảng 2.000 chủng loại hoa, kiểng.
Phường cung ứng ra thị trường hơn 12 triệu sản phẩm hoa, kiểng/năm; tổng giá trị sản xuất hoa, kiểng năm 2024 ước khoảng 3.300 tỷ đồng, chiếm 79% giá trị sản xuất nông nghiệp…
Bên cạnh đó, hoa, kiểng là ngành hàng chủ lực của phường Sa Đéc nói riêng và của tỉnh Đồng Tháp nói chung, đã góp phần đưa phường Sa Đéc thành trung tâm du lịch của tỉnh Đồng Tháp.

Trong đó có các mô hình sản xuất hoa, kiểng kết hợp với dịch vụ du lịch trải nghiệm homestay, du lịch nông nghiệp gắn với Làng hoa, kiểng Sa Đéc, với 6 điểm du lịch đạt chuẩn OCOP thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế…
Là người tiên phong trong làm du lịch, ông Nguyễn Ngọc Hùng, chủ Khu du lịch vui chơi miệt vườn Happy Land Hùng Thy (phường Sa Đéc), chia sẻ, gia đình ông có 3 thế hệ đã gắn bó với nghề trồng hoa, cây cảnh. Hiện nay với diện tích 17.000 m2, Khu du lịch vui chơi miệt vườn Happy Land Hùng Thy của gia đình ông là một trong những địa chỉ nổi bật ở Làng hoa Sa Đéc.
“Thời gian qua, khu du lịch đầu tư, quy hoạch bài bản, gồm các khu chức năng: Vườn ươm trồng hoa, cây cảnh; khu trải nghiệm các trò chơi dân gian đậm chất văn hóa miệt vườn như bơi xuồng, đi cầu khỉ, đạp xe thăng bằng.
Đồng thời, thiết kế nhiều khu tiểu cảnh chụp hình lưu niệm; khu vực ẩm thực; quầy giới thiệu, bày bán các đặc sản Đồng Tháp…”, ông Hùng nói.
Còn ông Trần Thanh Hùng vốn là nông dân gắn bó với nghề ươm trồng hoa, cây cảnh và nuôi ếch.
Hiện nay, ông là Chủ nhiệm Hội quán Cùng nhau làm du lịch ở Làng hoa Sa Đéc và là chủ Homestay Ngôi Nhà Hoa Ếch, là một trong những điểm đến lưu trú có khung cảnh thoáng mát, giới thiệu đến du khách nhiều loại hoa, cây cảnh, có khu ươm ếch giống và nhà hàng phục vụ du khách đặc sản ẩm thực đồng quê.
Ông Trần Thanh Hùng cho biết: “Nếu như trước đây, thành viên hội quán là những nông dân chỉ biết trồng và bán hoa, cây cảnh thì nay đã biết kết hợp cả sản xuất, kinh doanh hoa, cây cảnh, phát triển du lịch với mục đích tăng thu nhập cho gia đình và cộng đồng.
Qua hoạt động du lịch, đón khách tham quan, nhiều sản phẩm hoa, cây cảnh của Sa Đéc được nhiều người biết hơn, thị trường tiêu thụ rộng mở, góp phần nâng tầm thương hiệu hoa, kiểng…”.
Theo ông Nguyễn Văn Tâm, Chủ tịch UBND phường Sa Đéc, thời gian tới, địa phương tập trung gắn kết phát triển hoa, kiểng với nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế tập thể, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị; phát triển du lịch cộng đồng theo hướng chuyên nghiệp; đầu tư hạ tầng du lịch thông qua việc phát triển các khu, điểm lưu trú cùng các lễ hội đặc sắc.
Đồng thời, ứng dụng công nghệ số trong quảng bá, vận hành tour tuyến; hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh du lịch chuyển đổi số, phát triển thương mại điện tử…
NAM PHONG



