Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam
Hải Phòng
Hải Phòng
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

80 năm Hải Phòng cùng cả nước bảo vệ nền độc lập dân tộc và đi lên chủ nghĩa xã hội

Đảng bộ, quân và dân thành phố Hải Phòng hết sức tự hào về những đóng góp của mình vào những thành tựu chung của cách mạng cả nước dưới sự lãnh đạo của Đảng trong 80 năm qua.

IMG_7026 (4)
Diện mạo thành phố Cảng Hải Phòng hiện đại, năng động

Cách đây tròn 80 năm, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã lãnh đạo toàn thể dân tộc ta đứng lên làm cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 vĩ đại, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam), mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

Kế thừa và phát huy tinh thần của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, trong 80 năm qua, Đảng ta đã lãnh đạo quân và dân ta tiếp tục giành được những thắng lợi vĩ đại trong các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm, bảo vệ nền độc lập của dân tộc, thống nhất non sông, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Đồng thời giành được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử trong 40 năm thực hiện đường lối đổi mới, kiên định đưa đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Là vùng đất có bề dầy lịch sử truyền thống yêu nước, đấu tranh cách mạng kiên cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo, Đảng bộ, quân và dân thành phố Hải Phòng hôm nay hết sức tự hào về những đóng góp của mình vào những thành tựu chung của cách mạng cả nước dưới sự lãnh đạo của Đảng trong 80 năm qua. Đó là, thành phố đã góp phần quan trọng vào chiến thắng vĩ đại trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc, làm tròn nghĩa vụ quốc tế của dân tộc ta, nhân dân ta.

Ngay sau khi Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, trong những năm 1945 - 1946, Đảng bộ, quân và dân Hải Phòng, Kiến An, Hải Dương đã đoàn kết, đồng lòng, thực hiện xuất sắc các nhiệm vụ chống “giặc đói”, “giặc dốt”, “giặc ngoại xâm”, trấn áp phản cách mạng, bảo vệ vững chắc chính quyền cách mạng. Trong những năm 1946 - 1955, thành phố đã “đi trước”, “về sau” trong cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ chống thực dân Pháp xâm lược với những truyền thống “Tiếng sấm đường 5 anh dũng”, “đường 10 quật khởi”, “Sở Dầu- Cát Bi rực lửa”, tiến tới giải phóng hoàn toàn miền Bắc vào ngày 13/5/1955.

Trong 21 năm (1954 - 1975), thành phố Hải Phòng và tỉnh Hải Dương đã thực hiện xuất sắc vai trò là đầu cầu nối liền cách mạng miền Bắc với cách mạng miền Nam, cách mạng Việt Nam với cách mạng thế giới; sản xuất giỏi, chiến đấu giỏi, lập công xuất sắc, hết lòng, hết sức chi viện tiền tuyến lớn miền Nam, cùng cả nước từng bước đánh thắng đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Đảng bộ, quân và dân hai tỉnh, thành phố thực hiện xuất sắc nhiệm vụ đóng góp sức người, sức của trong các cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Tây Nam và biên giới phía Bắc, giúp nước bạn Campuchia thoát khỏi nạn diệt chủng.

Cùng với đó, thành phố đã phát huy cao độ tính chủ động, năng động, sáng tạo vượt khó vươn lên, góp phần quan trọng vào việc hình thành đường lối đổi mới của Đảng. Trong những năm 1955 - 1975, thành phố Hải Phòng và tỉnh Hải Dương là những địa phương đi đầu trong xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc với nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả.

Những năm 1975 - 1985, với tinh thần chủ động, năng động, sáng tạo vượt khó, Hải Phòng là quê hương của cơ chế khoán sản phẩm trong sản xuất nông nghiệp (1980); mạnh dạn đổi mới cơ chế quản lý trong sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ; là nơi khởi nguồn của phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”… đóng góp quan trọng vào quá trình hình thành đường lối đổi mới của Đảng.

Đặc biệt là, thành phố đã luôn đi đầu, giành được những thành tựu nổi bật, khá toàn diện trên các lĩnh vực, trở thành vùng động lực phát triển quan trọng của đất nước qua 40 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước của Đảng. Quy mô nền kinh tế thành phố không ngừng mở rộng.

Sau khi hợp nhất thành phố Hải Phòng và tỉnh Hải Dương, quy mô kinh tế của thành phố Hải Phòng mới đứng thứ ba cả nước. Tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao, nhiều năm duy trì ở mức 2 con số. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Chất lượng tăng trưởng từng bước được nâng cao. GRDP bình quân đầu người năm 2024 đã tiệm cận mức thu nhập trung bình cao.

Thành phố đạt nhiều thành tựu quan trọng trong xây dựng, phát triển văn hóa, xã hội, luôn ở tốp đầu cả nước về phát triển giáo dục - đào tạo, y tế, giải quyết việc làm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng và phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần xã hội.

Với quan điểm “An sinh xã hội đi trước một bước so với phát triển kinh tế”, Hải Phòng là địa phương dẫn đầu cả nước về thực hiện các chính sách xã hội, chăm sóc người có công, xã hội hóa công tác bảo đảm an sinh xã hội, cơ bản không còn hộ nghèo. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện và nâng cao. Quốc phòng-an ninh được củng cố và giữ vững. Đảng bộ và hệ thống chính trị của thành phố luôn được quan tâm xây dựng trong sạch, vững mạnh, ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Những thành tựu mà Đảng bộ, quân và dân thành phố giành được trong 80 năm cùng cả nước bảo vệ nền độc lập của dân tộc và đi lên chủ nghĩa xã hội có ý nghĩa quan trọng, là nền tảng vững chắc để thành phố vững tin bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình phát triển thịnh vượng của dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

PHẠM XUÂN THANH - Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử thành phố Hải Phòng / baohaiphong.vn
Bình luận

Các tin khác

Tin đọc nhiều