Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam
Hải Phòng
Hải Phòng
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kỳ vọng Đại hội XIV xác lập tầm nhìn phát triển mang tính bước ngoặt cho Việt Nam

Chuyên gia Hàn Quốc kỳ vọng Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ xác lập tầm nhìn phát triển mang tính bước ngoặt đến năm 2030, tầm nhìn 2045, giúp Việt Nam nâng cấp chuỗi giá trị và tăng cường tự chủ chiến lược.
Tập đoàn Hòa Phát lập kỷ lục vượt 10 triệu tấn thép trong năm 2025, tăng 31%. (Ảnh: Vietnam+)
Tập đoàn Hòa Phát lập kỷ lục vượt 10 triệu tấn thép trong năm 2025, tăng 31%.

Giáo sư-Tiến sỹ Văn học Park Yeon Gwan, Khoa tiếng Việt, Đại học Ngoại ngữ Hankuk (HUFS), cho rằng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam (Đại hội XIV) được kỳ vọng sẽ xác lập tầm nhìn phát triển mang tính bước ngoặt cho giai đoạn đến năm 2030 và xa hơn là năm 2045, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu phân mảnh, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gia tăng và chuỗi cung ứng toàn cầu đang tái cấu trúc sâu sắc.

Theo Giáo sư Park Yeon Gwan, định hướng chiến lược quan trọng nhất mà Đại hội XIV cần xác lập là sự chuyển đổi về chất của mô hình tăng trưởng.

Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt và môi trường an ninh kinh tế quốc tế biến động nhanh, Việt Nam cần tăng cường khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng trong các lĩnh vực then chốt như công nghiệp, năng lượng, lương thực và công nghệ. Việc duy trì chính sách mở cửa tiếp tục là yêu cầu quan trọng, song cần đi kèm với nâng cao tính tự chủ chiến lược ở tầm quốc gia, tránh phụ thuộc quá mức vào bất kỳ thị trường hay đối tác đơn lẻ nào.

ttxvn-giao-su-han-quoc-park-yeon-gwan.jpg
Giáo sư-Tiến sỹ văn học Park Yeon Gwan, Khoa tiếng Việt, Đại học Ngoại ngữ Hankuk (HUFS).

Bên cạnh đó, Giáo sư Park Yeon Gwan chỉ ra rằng hạ tầng và năng lực thực thi hiện vẫn là những điểm nghẽn lớn trong tiến trình phát triển. Hệ thống đường bộ, cảng biển và logistics chưa được quy hoạch với tầm nhìn dài hạn ngay từ giai đoạn đầu, dẫn đến những hạn chế mang tính cấu trúc đối với đời sống người dân cũng như hiệu quả phát triển kinh tế. Do vậy, Việt Nam cần một cuộc tái thiết căn bản về không gian phát triển, giao thông và logistics ở tầm quốc gia, coi đây là nền tảng vật chất cho chiến lược phát triển dài hạn.

Ngoài các yếu tố kinh tế, cải cách nền tảng văn hóa-xã hội cũng được xem là điều kiện then chốt để bảo đảm phát triển bền vững. Theo chuyên gia Hàn Quốc, việc nâng cao ý thức công dân về tuân thủ pháp luật, trách nhiệm công cộng, an toàn xã hội và bảo vệ môi trường sẽ góp phần củng cố chất lượng tăng trưởng trong giai đoạn mới.

Về đối ngoại, Giáo sư Park Yeon Gwan nhận định chính sách độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ của Việt Nam sẽ tiếp tục được duy trì, song Đại hội XIV có thể sẽ đánh dấu bước tinh chỉnh quan trọng theo hướng chủ động và chiến lược hơn.

Thay vì chỉ dừng lại ở việc duy trì thế cân bằng giữa các nước lớn, Việt Nam được kỳ vọng sẽ áp dụng cách tiếp cận phân tầng theo từng lĩnh vực và chủ đề hợp tác, lấy lợi ích quốc gia và chiến lược phát triển làm trung tâm để phân tán rủi ro và nâng cao tính tự chủ chiến lược.

Ở cấp độ khu vực, Việt Nam cần phát huy vai trò chủ động hơn trong ASEAN, đặc biệt trong việc tham gia xây dựng các chuẩn mực và cấu trúc hợp tác ở những lĩnh vực mới nổi như phát triển Tiểu vùng Mekong, chuyển đổi số, tăng trưởng xanh và an ninh phi truyền thống.

Trong bối cảnh đó, Hàn Quốc được đánh giá là đối tác chiến lược then chốt, gắn bó trực tiếp với mục tiêu nâng cấp công nghiệp của Việt Nam. Theo Giáo sư Park Yeon Gwan, sau Đại hội XIV, hợp tác Việt Nam-Hàn Quốc được kỳ vọng sẽ vượt ra khỏi khuôn khổ đầu tư-thương mại truyền thống, tiến tới hình thành mối quan hệ đối tác mang tính cấu trúc trong các lĩnh vực như ổn định chuỗi cung ứng, chuyển giao công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đánh giá về triển vọng hợp tác song phương sau khi quan hệ hai nước được nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện năm 2022, Giáo sư Park Yeon Gwan nhận định Đại hội XIV của Việt Nam có thể trở thành dấu mốc đưa hợp tác Việt Nam-Hàn Quốc chuyển từ giai đoạn “mở rộng” sang “đi sâu”.

Trong thời gian tới, hợp tác song phương nhiều khả năng sẽ tập trung vào các lĩnh vực chiến lược như chất bán dẫn, pin, công nghiệp số, ổn định chuỗi cung ứng, chuyển đổi năng lượng và đào tạo nhân lực, qua đó đóng góp thiết thực vào quá trình nâng cấp công nghiệp và củng cố nền tảng tăng trưởng bền vững của Việt Nam.


THU THẢO (tổng hợp) / baohaiphong.vn
Bình luận

Các tin khác

Tin đọc nhiều