Ngành Nội chính Đảng Thủ đô: Góp phần giữ vững sự bình yên của Thủ đô
Ngày 05-01, Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành Nội chính Đảng (05/01/1966 - 05/01/2026). Dự buổi lễ có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Trọng Đông cùng các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, Ủy ban MTTQ Thành phố, đại diện các cơ quan khối nội chính, tư pháp và các thế hệ cán bộ Ban Nội chính Thành ủy qua các thời kỳ.

Quang cảnh lễ kỷ niệm
Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Bùi Huyền Mai; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đỗ Anh Tuấn; Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Minh Hải; Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Nguyễn Doãn Toản; Trưởng ban Nội chính Thành ủy Trần Đình Cảnh; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Thế Cương; Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Quyền; Thiếu tướng Đào Văn Nhận, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định.
Dấu ấn xuyên suốt trong sự nghiệp bảo vệ Đảng, giữ vững ổn định Thủ đô
Ôn lại chặng đường 60 năm xây dựng và phát triển của ngành Nội chính Đảng Thủ đô, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Thành ủy Trần Văn Khảm nhấn mạnh: Ngay từ những năm đầu sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Đảng ta đã đặc biệt coi trọng vai trò của công tác nội chính, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng đối với Nhà nước và xã hội.
Các đồng chí Thường trực, Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội tặng hoa chúc mừng Ban Nội chính Thành uỷ
Ngày 5-1-1966, Ban Chấp hành Trung ương ban hành Nghị quyết số 133-NQ/TW thành lập Ban Pháp chế Trung ương – tiền thân của Ban Nội chính Trung ương, đánh dấu sự ra đời của ngành Nội chính Đảng. Tại Hà Nội, ngày 26-6-1969, Ban Thường vụ Thành ủy quyết định thành lập Ban Nội chính Thành ủy, đặt nền móng cho công tác tham mưu nội chính của Đảng bộ Thủ đô.
Trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1966–1976), Hà Nội vừa là hậu phương lớn, vừa là trọng điểm đánh phá của địch, Ban Nội chính Thành ủy đã tham mưu Thành ủy lãnh đạo các ngành nội chính đẩy mạnh giáo dục pháp luật, xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trong phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm, bảo vệ tuyệt đối an toàn các cơ quan đầu não và sự kiện chính trị quan trọng.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong trao Huân chương lao động hạng Ba tặng Ban Nội chính Thành uỷ Hà Nội
Sau năm 1975, trong bối cảnh đất nước thống nhất và Thủ đô tập trung khắc phục hậu quả chiến tranh, Ban Nội chính Thành ủy tiếp tục phát huy vai trò tham mưu, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự xã hội, tạo tiền đề cho phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội.
Đặc biệt, thực hiện Quy định số 183-QĐ/TW của Ban Bí thư, ngày 7-8-2013, Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội được tái thành lập, đánh dấu bước chuyển quan trọng, tạo điều kiện để công tác nội chính của Đảng bộ Thành phố được triển khai đồng bộ, bài bản và hiệu quả hơn.
Từ đó đến nay, Ban Nội chính Thành ủy đã chủ động tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy trong lĩnh vực nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; theo dõi, đôn đốc xử lý các vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp; tăng cường tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ phát triển Thủ đô.
Nâng cao năng lực tham mưu, đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong khẳng định: trải qua 60 năm xây dựng và trưởng thành, ngành Nội chính Đảng và Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội đã không ngừng lớn mạnh, khẳng định rõ vai trò là cơ quan tham mưu quan trọng của cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong phát biểu tại lễ kỷ niệm
Ban Nội chính Thành ủy đã tham mưu hiệu quả trong việc thành lập và hoạt động của Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tư pháp Thành phố. Bình quân mỗi năm, ngành Nội chính Thủ đô tiếp nhận, xử lý trên 6.000 đơn thư; chủ động nắm chắc tình hình an ninh chính trị nội bộ; tham mưu tổ chức tiếp công dân, đối thoại với Nhân dân, góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn.
Trước bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước tiếp tục diễn biến phức tạp; các loại tội phạm, nhất là tội phạm kinh tế, công nghệ cao ngày càng tinh vi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh yêu cầu ngày càng cao đối với công tác nội chính trong việc giữ vững sự bình yên của Thủ đô.
Đồng chí Nguyễn Văn Phong cho biết, năm 2026 là năm bản lề với nhiều cơ hội phát triển lớn của Hà Nội, gắn với việc sửa đổi Nghị quyết số 15-NQ/TW, nghiên cứu sửa đổi Luật Thủ đô, xây dựng Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm và triển khai nhiều dự án trọng điểm, phấn đấu tăng trưởng trên 11%. Điều này đòi hỏi ngành Nội chính Đảng phải đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực tham mưu, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong trao Bằng khen tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị Ban Nội chính Thành ủy tập trung hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định, quy trình công tác theo hướng chặt chẽ, hiệu lực, hiệu quả; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ; triển khai phần mềm theo dõi, xử lý đơn thư; giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật; phát huy tính gương mẫu của cán bộ làm công tác nội chính; nâng cao chất lượng tham mưu, bảo đảm “đúng – trúng – kịp thời – dứt điểm”.

Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Trọng Đông trao Kỷ niệm chương tặng các cá nhân có đóng góp Ngành Nội chính Đảng
Đồng thời, cần rà soát, phân loại, tham mưu giải quyết dứt điểm các tồn tại kéo dài; chủ động tham gia đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Thủ đô, tạo hành lang pháp lý thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững.
Thay mặt lãnh đạo Ban Nội chính Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Trần Đình Cảnh trân trọng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; đồng thời khẳng định Ban Nội chính Thành ủy sẽ tiếp tục phát huy truyền thống 60 năm xây dựng và trưởng thành, đoàn kết, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Trung ương và Thành ủy giao.

Trưởng Ban Nội chính Thành uỷ Hà Nội Trần Đình Cảnh phát biểu tại lễ kỷ niệm
Đồng chí bày tỏ sự tri ân đối với các thế hệ cán bộ Ban Nội chính Thành ủy qua các thời kỳ; cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ của các ban, sở, ngành Thành phố và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên của Thường trực Thành ủy, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu về nội chính trong giai đoạn mới.
Hoàng Lan



