Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam
Hà Nội
Hà Nội
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tiếp xúc cử tri Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm: Kết quả đạt được thời gian qua thể hiện tinh thần quyết liệt, đổi mới trong lãnh đạo, điều hành

Ngày 15-12, tại trụ sở phường Bạch Mai, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đại biểu Quốc hội đã tiếp xúc cử tri Đơn vị bầu cử số 1, thành phố Hà Nội báo cáo kết quả kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XV.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri Đơn vị bầu cử số 1

Đơn vị bầu cử số 1 hiện nay gồm 11 phường: Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Láng, Ô Chợ Dừa, Hai Bà Trưng, Vĩnh Tuy và Bạch Mai.

Tham gia tiếp xúc cử tri tại Đơn vị bầu cử số 1 cùng đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm có các đại biểu Quốc hội: Trung tướng - Chánh Thanh tra Bộ Quốc phòng Nguyễn Quốc Duyệt; Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Nguyễn Phi Thường.

Các đại biểu trung ương và thành phố Hà Nội tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri đơn vị bầu cử số 1

Dự hội nghị có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc, Phó Bí thư Thành uỷ - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà; Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai; Phó Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai cùng đại diện các sở, ban, ngành, các phường thuộc đơn vị bầu cử số 1.

Đại biểu Nguyễn Quốc Duyệt, Chánh Thanh tra Bộ Quốc phòng báo cáo tại hội nghị

Đại biểu Nguyễn Phi Thường, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội báo cáo tại hội nghị

Mở đầu, cử tri đã nghe đại biểu Nguyễn Quốc Duyệt báo cáo kết quả kỳ họp thứ mười; đại biểu Nguyễn Phi Thường báo cáo kết quả trả lời kiến nghị cử tri của các cơ quan có thẩm quyền; báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ đại biểu.

Cử tri Đơn vị bầu cử số 1 phát biểu ý kiến tại hội nghị

Tại hội nghị, 7 cử tri đã phát biểu ý kiến. Các cử tri đánh giá cao sự đổi mới, dân chủ và hiệu quả của Quốc hội, đồng thời kiến nghị nhiều vấn đề nóng. Cử tri Nguyễn Thị Ngọc Trinh đề nghị đầu tư nâng cấp bệnh viện lớn, bổ sung thiết bị, nhân lực, hướng dẫn khám sức khỏe định kỳ và hoàn thiện dữ liệu y tế điện tử. Cử tri Đinh Quốc Phòng kêu gọi tháo gỡ nút thắt chính sách để xử lý dự án tồn đọng, giải phóng nguồn lực xã hội. Cử tri Đỗ Văn Thuật yêu cầu ưu tiên hạ tầng giao thông, hoàn thiện cầu vượt, đường vành đai, phát triển giao thông công cộng, hạn chế xe cá nhân nội đô và tăng cường xử phạt vi phạm. Cử tri Nguyễn Văn Phú đề nghị hỗ trợ cải tạo chung cư cũ và đẩy nhanh quy hoạch khu tập thể Vĩnh Hồ.            

 

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri

Phát biểu trao đổi với cử tri tại hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, Quốc hội khóa XV vừa hoàn thành kỳ họp thứ mười, kỳ họp thường lệ cuối cùng của nhiệm kỳ. Trong suốt nhiệm kỳ, Quốc hội đã tổ chức mười kỳ họp thường lệ và 9 kỳ họp bất thường để kịp thời quyết định những vấn đề quan trọng, cấp bách của đất nước. Đây cũng là đợt tiếp xúc cử tri cuối cùng của nhiệm kỳ, vì vậy mang nhiều ý nghĩa, vừa phấn khởi trước những kết quả đạt được, vừa trăn trở, suy nghĩ về định hướng phát triển đất nước trong nhiệm kỳ tới.

Tổng Bí thư cho biết, đất nước ta đang đứng trước 3 nhiệm vụ lớn mà Đảng, Nhà nước và nhân dân đặc biệt quan tâm.

Thứ nhất là giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, duy trì môi trường hòa bình. Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa sống còn, xuyên suốt trong mọi thời kỳ.

Thứ hai là phát triển đất nước nhanh và bền vững. Chúng ta không thể chậm hơn so với thế giới đang phát triển rất nhanh, rất xa. Vì thế, chúng ta phải chủ động hội nhập, tiến cùng thời đại, đóng góp tích cực cho kinh tế toàn cầu và nền văn minh nhân loại.

Thứ ba, cũng là mục tiêu cao nhất, là không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Mọi chủ trương, chính sách, mọi thành tựu phát triển cuối cùng đều hướng tới hạnh phúc, sức khỏe và cuộc sống ngày càng tốt hơn cho người dân.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, để thực hiện được 3 nhiệm vụ đó cần sự chung tay, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân. Không một cá nhân hay một cơ quan nào có thể hoàn thành nếu không phát huy được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.  

Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng được gặp gỡ cử tri trong không khí dân chủ, cởi mở, trách nhiệm. Các ý kiến phát biểu thể hiện sự quan tâm sâu sắc của cử tri; vừa ghi nhận những thành tựu, khí thế mới của đất nước, vừa thẳng thắn góp ý, đề xuất nhiều vấn đề cụ thể, thiết thực, xuất phát từ đời sống của từng gia đình, khu dân cư, địa phương.

Liên quan đến công tác chuẩn bị Đại hội lần thứ XIV của Đảng, đồng chí Tổng Bí thư cho biết, việc lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo các văn kiện Đại hội đã được tổ chức bài bản, nghiêm túc, hiệu quả. Chỉ trong khoảng một tháng đã có hơn 13 triệu lượt ý kiến tham gia của hơn 5 triệu cử tri trên cả nước - một con số chưa từng có, thể hiện rõ niềm tin, tinh thần trách nhiệm và sự đồng hành của nhân dân đối với Đảng.

Về kết quả hoạt động của Quốc hội khóa XV, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, có thể khẳng định đây là nhiệm kỳ có khối lượng công việc lập pháp lớn nhất từ trước đến nay. Quốc hội đã thông qua 51 luật và 8 nghị quyết quy phạm pháp luật - tương đương 30% tổng số văn bản lập pháp của cả nhiệm kỳ. Công tác xây dựng pháp luật được đổi mới mạnh mẽ, bám sát thực tiễn, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, từng bước tháo gỡ các “điểm nghẽn” về thể chế, tạo môi trường kiến tạo phát triển.

Quốc hội cũng đã tăng cường giám sát tối cao, quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước, đồng hành cùng Chính phủ trong điều hành kinh tế - xã hội, nhất là trong bối cảnh phục hồi sau đại dịch, tái cơ cấu nền kinh tế và ứng phó với những biến động phức tạp của tình hình thế giới.

Theo Tổng Bí thư, sự quan tâm, giám sát và phản biện của nhân dân ngày càng rõ nét. Hoạt động của Quốc hội được truyền hình trực tiếp, báo chí phản ánh kịp thời, tạo điều kiện để ý kiến nhân dân được tiếp nhận, xem xét, góp phần nâng cao chất lượng quyết sách.

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm cũng thông tin với các cử tri về tình hình kinh tế - xã hội của đất nước, với những kết quả nổi bật trong 11 tháng năm 2025. Trong đó, tổng thu ngân sách 11 tháng đã đạt 2,39 triệu tỷ đồng, vượt 21,9% dự toán và tăng gần 31% so với cùng kỳ. Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ thu nội địa và hoạt động xuất nhập khẩu, tiếp tục tạo dư địa cho điều hành tài khóa cuối năm.

Cùng với phát triển kinh tế, các lĩnh vực văn hóa, xã hội, an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều hoàn cảnh khó khăn, những mảnh đời yếu thế, trẻ em mồ côi, người khuyết tật, người cao tuổi cần được xã hội chung tay chăm lo. Đây là trách nhiệm không chỉ của Nhà nước mà của toàn xã hội, để không ai bị bỏ lại phía sau.

Về tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, sau thời gian vận hành, bộ máy cơ bản ổn định, thông suốt; những khó khăn ban đầu đang được nhận diện và tập trung tháo gỡ, nhất là trong sắp xếp cán bộ, cơ sở vật chất, chế độ chính sách nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của cấp phường - cấp gần dân nhất, trực tiếp giải quyết các vấn đề của nhân dân.

Thay mặt tổ đại biểu Quốc hội, Tổng Bí thư tiếp thu đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri để tổng hợp, báo cáo Quốc hội, các cơ quan có thẩm quyền giải quyết; đồng thời mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, giám sát và đồng hành của cử tri trong thời gian tới.

Đề cập tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô, Tổng Bí thư đánh giá cao những thành tựu của Hà Nội với GRDP năm 2025 ước đạt 8,5%, cao hơn mức bình quân 8% của cả nước, tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế cùng với thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, Tổng Bí thư cho rằng, tăng trưởng phải gắn với đổi mới sáng tạo, giữ vững vị thế trung tâm khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo của cả nước. Nhiều chính sách cần được thí điểm tại Thủ đô để từ đó nhân rộng trên phạm vi toàn quốc.

Tổng Bí thư cũng đánh giá cao việc thành phố đang đẩy mạnh hoàn thiện bộ máy, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân. Cùng với đó, nhiều tồn tại kéo dài nhiều năm đã được tập trung xử lý, có dự án ách tắc 7-8 năm, nay được tháo gỡ trong thời gian ngắn.

Về hạ tầng giao thông, Hà Nội đang tập trung vào các tuyến vành đai, hướng tâm, kết nối vùng, đồng thời nghiên cứu phát triển hệ thống tàu điện ngầm, coi đây là xu thế tất yếu của một đô thị lớn. Việc giải quyết các “nút thắt”, “nút chai” giao thông được xem là điều kiện tiên quyết để nâng cao chất lượng sống và sức cạnh tranh của Thủ đô.

Trong lĩnh vực cải cách hành chính, hiện nay khoảng 80% thủ tục hành chính đã được giải quyết trên môi trường số, còn 20% vẫn gặp khó khăn nhưng thành phố đang nỗ lực hoàn thiện. Mục tiêu hướng tới là xây dựng hệ thống dữ liệu đồng bộ, minh bạch, phục vụ quản trị xã hội và người dân tốt hơn.

Đồng chí Tô Lâm nhìn nhận, những kết quả đạt được thời gian qua thể hiện tinh thần quyết liệt, đổi mới trong lãnh đạo, điều hành của chính quyền thành phố. Đây là nền tảng quan trọng để Hà Nội tự tin bước vào giai đoạn phát triển mới, vừa chăm lo tốt hơn đời sống nhân dân, đặc biệt là người cao tuổi, vừa giữ vững vai trò đầu tàu phát triển của cả nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu, cử tri tại hội nghị tiếp xúc cử tri

Trả lời các vấn đề cử tri kiến nghị tại hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, trong các cuộc làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội mới đây, đồng chí đề nghị trong nhiệm kỳ này thành phố phải quyết tâm giải quyết 4 nhóm vấn đề gồm: Ùn tắc giao thông; trật tự đô thị, xanh, sạch đẹp, văn minh, vệ sinh; ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm không khí; ngập úng ở đô thị và vùng ven đô.

Từ kiến nghị của cử tri, Tổng Bí thư cho rằng ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, chất lượng không khí và nguồn nước là những điểm nghẽn lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và chất lượng sống của người dân Thủ đô. Vì thế, thành phố cần triển khai đồng bộ các giải pháp về xử lý rác thải, nước thải, cải tạo sông hồ, mở rộng không gian xanh, công viên công cộng.

Việc phát triển các tuyến vành đai, cầu vượt, hệ thống giao thông công cộng khối lượng lớn, đặc biệt là đường sắt đô thị ngầm, được đánh giá là hướng đi căn cơ, lâu dài. Vì thế, thành phố cần có giải pháp đồng bộ tại các nút giao, cửa ngõ, khu vực ga đường sắt, bảo đảm kết nối thông suốt giữa trung tâm và các đô thị vệ tinh.

Song song với đó, công tác bảo vệ môi trường phải được thực hiện quyết liệt, thực chất, từ thu gom, xử lý rác thải, nước thải đến kiểm soát ô nhiễm không khí. Đặc biệt, cần minh bạch hóa các chỉ số môi trường, xử lý nghiêm các hành vi gian lận, thao túng số liệu, gây ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.

Tổng Bí thư nhấn mạnh: “Việc phát triển phải đi đôi với bảo vệ môi trường, không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế. Người dân cũng cần nâng cao ý thức, trách nhiệm trong sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường sống chung”.

Trong lĩnh vực y tế, Tổng Bí thư cho rằng thành phố cần triển khai các giải pháp nhằm giảm quá tải bệnh viện, nâng cao vai trò y tế cơ sở, bác sĩ gia đình, đẩy mạnh quản lý sức khỏe người dân bằng dữ liệu số. Chính sách y tế cần chuyển từ “chữa bệnh” sang “chăm sóc, phòng bệnh”, khám sức khỏe định kỳ cho người dân.

Từ thực tiễn khảo sát tại các bệnh viện, nhiều ý kiến cho rằng người dân rất mong muốn hệ thống y tế được tổ chức lại theo hướng hợp lý, thuận tiện, giảm áp lực cho nội đô. Theo đó, khu vực trung tâm nên tập trung cho chức năng khám bệnh ban đầu, còn các hoạt động điều trị chuyên sâu, phẫu thuật, nghiên cứu y khoa cần được bố trí tại các cơ sở ngoại thành, gắn với các trung tâm y tế - nghiên cứu hiện đại, liên thông giữa bệnh viện và các trường đại học y.

Đối với giáo dục, đồng chí Tô Lâm đề nghị thành phố cần tiếp tục đầu tư trường lớp, ưu tiên quỹ đất cho giáo dục, mở rộng mô hình học hai buổi/ngày, giảm áp lực cho học sinh và phụ huynh. Giáo dục phải bảo đảm nguyên tắc không ai bị bỏ lại phía sau, tạo cơ hội học tập và phát triển cho mọi trẻ em.

Đối với cải tạo chung cư cũ, đồng chí Tổng Bí thư khẳng định đây là nhiệm vụ cấp bách nhằm bảo đảm an toàn cho người dân. Vì thế, thành phố cần có cơ chế hợp lý, hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp, quy hoạch đồng bộ hạ tầng, không gian sống, trường học, bãi đỗ xe, công trình công cộng.

Trước sự gia tăng của tội phạm mạng, lừa đảo công nghệ cao, cử tri bày tỏ lo lắng về an toàn thông tin và niềm tin xã hội trên môi trường số. Đây là vấn đề mang tính toàn cầu, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các quốc gia, các cấp, ngành.

Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, việc Hà Nội tham gia các sáng kiến quốc tế về an toàn mạng thể hiện trách nhiệm và quyết tâm trong bảo vệ người dân. Tuy nhiên, bên cạnh hoàn thiện pháp luật, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, thành phố cần chú trọng nâng cao “sức đề kháng số” cho người dân thông qua tuyên truyền, giáo dục kỹ năng nhận diện thông tin giả, lừa đảo, đặc biệt trên mạng xã hội.

Đây là những vấn đề kéo dài nhiều năm, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân. Đồng chí đề nghị thành phố xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, cần rõ lộ trình, có người chịu trách nhiệm và báo cáo kết quả thực hiện trước cử tri về từng vấn đề cụ thể.

Về định hướng phát triển thời gian tới, Tổng Bí thư đề thành phố Hà Nội triển khai thực hiện 3 yêu cầu lớn. Thứ nhất, đó là phải đổi mới tư duy phát triển, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì cái lợi ích chung. Điều này toàn hệ thống chính trị thành phố chuyển động rồi nhưng hệ thống các phường, xã, các cơ quan ban, ngành và thành phố phải nắm được yêu cầu đó.

Thứ hai, thành phố cần tập trung vào các ưu tiên sau: Hoàn thiện cơ chế chính sách đặc thù đột phá về hạ tầng giao thông đô thị; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; phải phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; xây dựng môi trường sống văn minh xanh, sạch an toàn.

Thứ ba, thành phố phải xây dựng chính quyền địa phương hai cấp thực sự linh hoạt, hiệu quả, gần dân, sát dân vì nhân dân. Mỗi nhiệm vụ, mỗi kiến nghị của cử tri cần được cụ thể hóa bằng tiến độ, thời hạn rõ ràng, có cam kết trách nhiệm và kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

Phan Lâm - Thành Nguyễn


thanhuyhanoi.vn
Bình luận

Các tin khác

Tin đọc nhiều