Trao giải tuần 1 Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII
Ngày 10-01, Ban Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 tổ chức trao giải Vòng thi sơ khảo tuần thứ nhất. Dự chương trình có đồng chí Đào Xuân Dũng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội, Phó Trưởng ban Tổ chức Cuộc thi; đồng chí Nguyễn Hoàng Sơn, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội.

Ban Tổ chức Cuộc thi trao Giấy chứng nhận cho tập thể là Đảng ủy phường Cầu Giấy - đơn vị có số lượng người tham gia dự thi nhiều nhất tuần 1 Vòng sơ khảo
Phát biểu tại chương trình, đồng chí Đào Xuân Dũng nhấn mạnh: Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của Thủ đô trong kỷ nguyên mới. Với phương châm hành động chuyển từ “gương mẫu” sang “tiên phong, đột phá”, Nghị quyết Đại hội đã đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ mang tính chiến lược nhằm xây dựng Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại. Để Nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống, công tác tuyên truyền, quán triệt, học tập Nghị quyết giữ vai trò then chốt, đi trước mở đường.Ngay sau thành công của Đại hội, Thành ủy Hà Nội đã chỉ đạo tổ chức Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết trên nền tảng ứng dụng Công dân Thủ đô số (iHanoi), bắt đầu từ ngày 01-01-2026. Cuộc thi không chỉ là hoạt động trắc nghiệm kiến thức, mà là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, góp phần đổi mới phương thức tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng trong thời đại số, đưa Nghị quyết đến gần hơn với cán bộ, đảng viên và nhân dân.
Thông tin về kết quả tuần thi thứ nhất (từ ngày 01-01 đến ngày 07-01-2026), đồng chí Đào Xuân Dũng cho biết, hệ thống quản lý thi của Ban Tổ chức ghi nhận 201.860 lượt dự thi với 133.503 người tham gia; trong đó có 35.519 đảng viên, chiếm tỷ lệ 70% tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ Thành phố. Kết quả này thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật và sự gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên Thủ đô trong việc nghiên cứu, học tập Nghị quyết của Đảng.

Ban Tổ chức Cuộc thi trao Giấy chứng nhận cho 3 cá nhân xuất sắc tuần 1 Vòng Sơ khảo
Đồng chí Đào Xuân Dũng đánh giá cao sự hưởng ứng tích cực của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội và sự tham gia đông đảo của các tầng lớp Nhân dân. Trong đó, Đảng bộ phường Cầu Giấy là đơn vị dẫn đầu tuần thi thứ nhất với 7.172 lượt dự thi và 4.736 người tham gia; các đơn vị như phường Từ Liêm, phường Hoàng Mai, xã Quốc Oai, phường Ô Chợ Dừa… cũng có số lượng người dự thi lớn, tạo không khí thi đua sôi nổi ngay từ những ngày đầu phát động.
Nhấn mạnh thời gian tới còn ba tuần thi tiếp theo của vòng sơ khảo và vòng chung khảo, đồng chí Đào Xuân Dũng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến cuộc thi bằng nhiều hình thức phong phú; tận dụng hiệu quả các nền tảng truyền thông, mạng xã hội, trang thông tin điện tử để thu hút sự tham gia rộng rãi của nhân dân.

Đồng chí Đào Xuân Dũng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành uỷ phát biểu tại buổi lễ
Đồng chí cũng đề nghị các cơ quan báo chí, truyền hình Hà Nội tiếp tục đồng hành, tăng cường tuyên truyền, mở các chuyên trang, chuyên mục phản ánh kịp thời diễn biến cuộc thi; phát hiện, biểu dương những cách làm hay, mô hình hiệu quả, những tập thể, cá nhân tiêu biểu.
Khẳng định thành công của tuần thi thứ nhất là tín hiệu khởi đầu tích cực cho năm 2026, đồng chí Đào Xuân Dũng tin tưởng rằng, với sự chỉ đạo sát sao của các cấp ủy Đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự hưởng ứng của nhân dân, Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII sẽ tiếp tục đạt được những kết quả tích cực trong các tuần thi tiếp theo.
Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao Giấy chứng nhận và khen thưởng cho 1 tập thể là Đảng ủy phường Cầu Giấy - đơn vị có số lượng người tham gia dự thi nhiều nhất tuần thứ nhất và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tuần thi đầu tiên.
Hoàng Lan



