Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam
Hà Nội
Hà Nội
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hà Nội đang sở hữu nhiều tiềm năng, lợi thế để kiến tạo những đột phá mạnh mẽ

Từ sau Ngày Giải phóng Thủ đô 10-10-1954, các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô đã luôn kiên định đi theo Đảng, vững bước trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Có thể khẳng định, những thành tựu mà Hà Nội đạt được trong 71 năm qua là niềm tự hào to lớn của Đảng bộ và nhân dân Thủ đô. Đó là kết tinh của đoàn kết, trí tuệ, bản lĩnh, tinh thần gương mẫu, gần dân và kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Những năm gần đây, Thủ đô Hà Nội đã luôn khẳng định vị thế qua nhiều phong trào, sự kiện trọng đại của đất nước, luôn tiên phong, sáng tạo, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng đồng bào cả nước và bạn bè quốc tế.

ha-noi.jpg
Ảnh Quang Thái

Qua nghiên cứu dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu lần thứ XVIII của Đảng bộ thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2025 - 2030, tôi nhận thấy Đảng bộ thành phố đã đặt quyết tâm bước vào kỷ nguyên phát triển mới, thịnh vượng theo tinh thần các Nghị quyết Trung ương. Cùng với phương châm hành động: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, tôi cho rằng đây sẽ là những định hướng quan trọng nhằm đưa Hà Nội tiếp tục viết tiếp những trang sử vẻ vang, tiên phong xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại, phát triển bền vững đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

Đại hội lần thứ XVIII có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là bước ngoặt mang tính quyết định đối với sự phát triển lâu dài của Thủ đô, hướng tới các mục tiêu đến năm 2045. Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đã cho thấy Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy và Đảng ủy UBND thành phố sẽ thể hiện vai trò trung tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo, cùng nhân dân Thủ đô hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược. Tôi kỳ vọng, Đại hội lần này sẽ là dấu mốc then chốt, định hướng cho sự phát triển toàn diện về hành chính, kinh tế, văn hóa, xã hội, với bộ máy chính quyền hai cấp vừa hành động, vừa đổi mới, vừa phát triển theo tinh thần và định hướng các Nghị quyết của Trung ương.

Hà Nội - trung tâm chính trị, hành chính quốc gia, đồng thời là trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa và các mặt xã hội, đang sở hữu nhiều tiềm năng, lợi thế, nguồn lực để kiến tạo những đột phá mạnh mẽ. Với dân số trên 10 triệu người và tiềm lực kinh tế thuộc nhóm 500 thành phố lớn của thế giới, tôi cho rằng mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 11%, GRDP bình quân đầu người đạt 12.000 - 13.000 USD/năm là hoàn toàn có cơ sở. Với việc cụ thể hóa các mục tiêu đó, có thể kỳ vọng đời sống người dân Thủ đô sẽ ngày càng khá giả, văn minh, hình thành nên hình tượng “người Tràng An - Hà Nội mới” mang bản sắc thanh lịch, hào hoa, thích ứng mạnh mẽ với công nghệ số, chuyển đổi số.

Cùng với cơ chế, chính sách, yếu tố con người và bộ máy tổ chức thực thi nghị quyết giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Tôi nghĩ rằng, Nghị quyết Đại hội XVIII nên phát huy tối đa hiệu quả hoạt động của chính quyền hai cấp, bảo đảm đồng bộ với tinh thần đổi mới và chỉ đạo từ Trung ương. Thực hiện Nghị quyết số 68- NQ/TƯ ngày 4-5-2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, các tầng lớp nhân dân Thủ đô kỳ vọng Đảng bộ thành phố Hà Nội sẽ tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tháo gỡ rào cản, tạo điều kiện thuận lợi để các loại hình doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực sản xuất, kinh doanh.

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ mới, với việc Hà Nội đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới sẽ tạo đà cho Thành phố tiếp tục triển khai hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với chiến lược dịch chuyển dân cư từ khu vực đô thị lõi ra các đô thị vệ tinh, tạo lập môi trường sinh thái bền vững, giảm phát thải và ô nhiễm, góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng.

Bên cạnh đó, Thành phố cũng sẽ chú trọng xây dựng hình ảnh người Hà Nội thanh lịch, văn minh, thích ứng với chuyển đổi số và môi trường sống hiện đại; văn hóa, nghệ thuật sẽ có bước chuyển mạnh mẽ, khẳng định vai trò là động lực phát triển mềm của Thủ đô. Cùng với đó, phúc lợi xã hội tiếp tục được nâng cao, hướng tới một đời sống toàn diện, hiện đại và tiên tiến cho nhân dân; bảo đảm an toàn cho người dân và du khách là ưu tiên hàng đầu, đặc biệt trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn với sự đầu tư trang thiết bị hiện đại, nâng cao năng lực ứng phó, bảo vệ an toàn cho cộng đồng và khách quốc tế.

Với vị thế Thủ đô của một quốc gia hơn 100 triệu dân, Hà Nội sẽ chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, khẳng định vai trò trong mạng lưới các thủ đô và thành phố lớn trên thế giới.

Trong suốt thời gian qua, Đảng bộ thành phố Hà Nội luôn đi đầu, gương mẫu trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, toàn diện. Tin tưởng rằng, bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030 và những năm tiếp theo, Đảng bộ thành phố tiếp tục phát huy truyền thống đó, đưa Thủ đô bước vào kỷ nguyên phát triển mới: Văn hiến - Văn minh - Hiện đại, xây dựng một Thủ đô đáng sống, nhân dân hạnh phúc.

Tiến sĩ Nguyễn văn Sửu,
Nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy,
nguyên Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách UBND Thành phố Hà Nội

 

Tiến sĩ Nguyễn Văn Sửu / hanoimoi.vn

Các tin khác

Tin đọc nhiều