Thông điệp liêm chính, kỷ cương và đột phá
Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực không chỉ là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, mà là điều kiện tiên quyết để giữ vững niềm tin của nhân dân và tạo môi trường phát triển ổn định.

Điều kiện tiên quyết của phát triển
Điểm đáng chú ý là Tổng Bí thư không tiếp cận vấn đề theo hướng “xử lý vi phạm” đơn thuần, mà đặt trọng tâm vào việc giữ uy tín của Đảng, giữ kỷ cương phép nước và củng cố lòng tin xã hội. Đây là cách tiếp cận mang tầm chiến lược, bởi niềm tin chính là nền móng để xã hội đồng thuận, để các chính sách cải cách được triển khai thông suốt và để nguồn lực phát triển được khơi thông. Trong bối cảnh năm 2026 mở ra giai đoạn 5 năm mới và chuẩn bị những quyết sách lớn của Đại hội XIV, thông điệp đầu năm có thể xem là một lời hiệu triệu phát triển nhanh hơn, mạnh hơn, nhưng tuyệt đối không đánh đổi kỷ cương, không để lợi ích cục bộ làm méo mó mục tiêu chung.
Tổng Bí thư nhấn mạnh chống tham nhũng phải gắn chặt với chống lãng phí và tiêu cực. Đây là điểm mở rộng rất quan trọng, phản ánh đúng thực tiễn phát triển hiện nay, nhất là với các đô thị lớn. Đối với Hà Nội, lãng phí không chỉ là thất thoát ngân sách. Đó còn là lãng phí quỹ đất đô thị, lãng phí hạ tầng đầu tư chậm phát huy hiệu quả, lãng phí thời gian xã hội do thủ tục rườm rà, ách tắc giao thông, dự án kéo dài. Những dạng lãng phí này không dễ “nhìn thấy” ngay, mà lại âm thầm làm giảm năng suất, giảm chất lượng sống và làm chậm nhịp phát triển của Thủ đô. Thông điệp của Tổng Bí thư cho thấy chống lãng phí phải được đặt ngang hàng với chống tham nhũng, bởi lãng phí cũng làm tổn hại nghiêm trọng đến nguồn lực quốc gia. Với Hà Nội, điều này đặt ra yêu cầu cấp bách phải nâng cao hiệu quả quản lý đầu tư công, sử dụng đất đai và tài sản công, coi hiệu quả và kết quả cuối cùng là thước đo quan trọng nhất.
Một điểm rất rõ trong thông điệp của Tổng Bí thư là yêu cầu chuyển mạnh sang phòng ngừa, coi phòng ngừa là gốc. “Chống” là cần thiết, nhưng quan trọng hơn là không để cái xấu có điều kiện nảy sinh. Đây là tư duy quản trị hiện đại, phù hợp với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Thông điệp chỉ rõ các giải pháp then chốt: Hoàn thiện thể chế, quy định, quy trình; phân định rõ trách nhiệm, thẩm quyền; tăng cường kiểm soát quyền lực; đẩy mạnh công khai, minh bạch, nhất là trong các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực. Đây chính là những “van an toàn” để bộ máy vận hành đúng hướng. Với Hà Nội, việc phòng ngừa phải bắt đầu từ quản trị đô thị hiện đại: Số hóa dữ liệu đất đai, quy hoạch, đầu tư; minh bạch hóa các dự án công; giám sát theo tiến độ và hiệu quả thực chất. Khi thể chế được thiết kế tốt, sai phạm sẽ khó xảy ra, đồng thời tạo điều kiện cho những người làm đúng, làm tốt yên tâm cống hiến.
Kỷ cương để bảo vệ đổi mới và khuyến khích dám làm
Thông điệp đầu năm cũng làm rõ mối quan hệ giữa kỷ cương và đột phá. Theo Tổng Bí thư, đột phá chỉ có thể bền vững khi đặt trong khuôn khổ kỷ cương và kiểm soát quyền lực chặt chẽ. Đổi mới không đồng nghĩa với tùy tiện, dám làm không phải là làm trái quy định. Đặc biệt, Tổng Bí thư nhấn mạnh yêu cầu bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới vì lợi ích chung. Đây là thông điệp rất quan trọng trong bối cảnh nhiều nơi còn tâm lý sợ trách nhiệm, né tránh quyết định. Nếu không có cơ chế bảo vệ người làm đúng, bộ máy sẽ dễ rơi vào trạng thái “an toàn hình thức”, làm chậm tiến trình phát triển. Đối với Hà Nội - nơi tập trung nhiều nhiệm vụ lớn, nhiều dự án hạ tầng trọng điểm - thông điệp này càng có ý nghĩa thực tiễn. Kỷ cương rõ ràng, trách nhiệm minh bạch sẽ tạo không gian an toàn cho đổi mới, giúp các quyết sách quan trọng được triển khai kịp thời, hiệu quả.
Trong thông điệp đầu năm, Tổng Bí thư nhấn mạnh mục tiêu cuối cùng của phát triển là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân: Việc làm tốt hơn, thu nhập ổn định hơn, điều kiện sống, học tập, chăm sóc sức khỏe ngày càng được cải thiện. Đây là thước đo thực chất của thành công phát triển. Để đạt mục tiêu đó, Tổng Bí thư chỉ rõ động lực then chốt là khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đồng thời phát huy mọi nguồn lực xã hội, trong đó kinh tế tư nhân giữ vai trò quan trọng. Thông điệp này đặt ra yêu cầu chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo chiều sâu, dựa trên năng suất và chất lượng. Với Hà Nội, đây là thời điểm cần phát huy lợi thế về nguồn nhân lực, hệ thống giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ để trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của cả nước. Khi mỗi doanh nghiệp làm ăn hiệu quả hơn, mỗi người lao động có cơ hội phát triển tốt hơn, sức mạnh đô thị sẽ được tích lũy bền vững.
Có thể thấy, thông điệp đầu năm của Tổng Bí thư Tô Lâm không chỉ là lời chúc mừng năm mới, mà là một định hướng chiến lược rõ ràng cho kỷ nguyên phát triển mới: Liêm chính để giữ niềm tin, kỷ cương để bảo vệ đổi mới, và đột phá để tạo tăng trưởng chất lượng. Với Hà Nội, thông điệp ấy vừa là yêu cầu, vừa là cơ hội để tiên phong trong xây dựng chuẩn mực quản trị, chống lãng phí và kiến tạo động lực phát triển bền vững cho giai đoạn 2026 - 2030.



