
CCB Hồ Văn Mười phấn khởi trong ngôi nhà “Nghĩa tình đồng đội”.
Khi được đón nhận ngôi nhà “Nghĩa tình đồng đội”, vào tháng 6-2024, CCB Hồ Văn Mười, sinh năm 1954, hội viên Chi hội CCB ấp Tân Hưng Phú, xã Tân Hòa Tây chia sẻ: “Bản thân tôi sức khỏe yếu, hoàn cảnh kinh tế khó khăn, thuộc hộ nghèo, không có điều kiện xây lại ngôi nhà dột nát. Cảm thông trước hoàn cảnh của gia đình, Hội CCB xã Tân Hòa Tây đã đề xuất Hội CCB tỉnh, huyện giúp gia đình xây dựng ngôi nhà mới với diện tích hơn 60m2, tổng trị giá trên 150 triệu đồng; trong đó Hội Chữ thập đỏ các tỉnh ĐBSCL hỗ trợ 60 triệu đồng, phần còn lại là của gia đình và ngày công giúp đỡ của anh em. Giờ sống trong ngôi nhà kiên cố, ấm áp, gia đình tôi yên tâm làm ăn, ổn định cuộc sống”.
Ngôi nhà “Nghĩa tình đồng đội” không chỉ giúp gia đình CCB Hồ Văn Mười ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo mà còn là nguồn động viên tinh thần, tình đồng đội, đồng chí, sự đoàn kết, gắn bó và sẻ chia giữa các hội viên CCB.
Chủ tịch Hội CCB xã Tân Hòa Tây - Võ Hoàng Giang cho biết: “Những năm qua, từ nguồn kinh phí hỗ trợ của Hội cấp trên và của các đơn vị, doanh nghiệp, xã Tân Hòa Tây đã giúp nhiều gia đình hội viên tiếp cận và thụ hưởng để xây dựng “Nhà tình nghĩa”, “Nghĩa tình đồng đội”. 5 năm qua, toàn xã có 5 gia đình hội viên được hỗ trợ sửa chữa, xây mới nhà ở. Cơ bản các hội viên có nhà dột nát trên địa bàn xã đã được hỗ trợ. Hiện nay, gia đình hội viên CCB trong xã không còn hộ hội viên thuộc diện hộ nghèo. Qua khảo sát năm 2024, xã có số hộ hội viên khá, giàu là 61 hộ, chiếm gần 64%; hộ hội viên trung bình là 32 hộ chiếm hơn 33% và chỉ còn 3 hộ thuộc diện cân nghèo, chiếm trên 3%, so với tổng số hộ hội viên trên đĩa bàn xã. Đặc biệt, xã không còn hộ hội viên phải ở nhà tạm, nhà dột nát...”.
Trao đổi với chúng tôi về phong trào xóa nhà tạm, nhà không an toàn cho hội viên CCB có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, đồng chí Võ Văn Bé - Chủ tịch Hội CCB huyện Tân Phước cho biết: “Toàn Hội có hơn 1.060 hội viên, sinh hoạt tại 56 chi hội. Bên cạnh những hội viên có đời sống khá, giàu, vẫn còn nhiều hội viên có hoàn cảnh khó khăn sống trong những căn nhà tạm, nhà dột nát. Trước thực trạng đó, những năm qua, Hội CCB các cấp thường xuyên tuyên truyền nâng cao nhận thức, khơi dậy tinh thần đồng đội đoàn kết, tương thân tương ái, tích cực tham gia xây dựng quỹ “Nghĩa tình đồng đội”, kết hợp cùng các nguồn vốn khác để hỗ trợ sửa chữa, xây mới nhà cho hội viên không có điều kiện làm nhà ở”.
Để hỗ trợ đúng đối tượng, hằng năm, Hội CCB huyện Tân Phước tiến hành điều tra, khảo sát những gia đình hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở. Trên cơ sở đó, Hội CCB phát động, chỉ đạo các Hội cơ sở vận động hội viên tham gia đóng góp với ít nhất 50.000 đồng/hội viên/năm để gây quỹ “Nghĩa tình đồng đội”, đồng thời vận động các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm tham gia. Cuộc vận động đã nhận được sự ủng hộ của các hội viên, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và ngày càng lan tỏa sâu rộng.
Kết quả, từ năm 2020 trở lại đây, các cấp hội trong toàn huyện đã phối hợp với các ngành vận động các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài huyện hỗ trợ sữa chữa và xây mới được 27 căn nhà “Nghĩa tình đồng đội”, nhà “Đại đoàn kết” cho gia đình hội viên CCB khó khăn, với số tiền hơn 3,2 tỷ đồng. Hoạt động tình nghĩa này đã tạo động lực cho các CCB vượt khó vươn lên, phần nào giúp họ an cư lạc nghiệp. Các cấp Hội cũng đã tích cực tuyên truyền cán bộ, hội viên tham gia các cuộc vận động quyên góp do MTTQ phát động, như các quỹ: “Đền ơn đáp nghĩa”, “Kuyến học”, “Nạn nhân chất độc da cam”, “Đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh”… trong 5 năm qua, Hội CCB huyện đã vận động, quyên góp các loại quỹ được hơn 500 triệu đồng.
Bên cạnh huy động nguồn kinh phí thực hiện phong trào xây dựng nhà "Nghĩa tình đồng đội”, các cấp Hội tham mưu với cấp ủy, chính quyền triển khai các hoạt động thăm hỏi, tặng quà đối tượng chính sách, người có công, hội viên CCB có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mừng thọ hội viên tuổi tròn, tặng quà nhân dịp kỷ niệm ngày thương binh - liệt sĩ, tặng quà động viên thanh niên làm nghĩa vụ quân sự… mỗi năm hơn 80 triệu đồng.
Đặc biệt, để giúp hội viên CCB khó khăn có vốn đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, hội đã khai thác quản lý hiệu quả nguồn vốn từ Ngân hàng CSXH huyện giúp hàng trăm hội viên được vay với tổng số tiền hơn 59 tỷ đồng. Từ nguồn vốn này, nhiều hội viên đã mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế, mở rộng sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, cho thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm. Điển hình như các CCB: Nguyễn Ngọc Hiếu (Hội CCB xã Hưng Thạnh); CCB Ngô Văn Biền (xã Tân Lập 2); CCB Nguyễn Thanh Tùng, Trần Văn Tần (xã Thạnh Mỹ); CCB Trần Văn Hùng (xã Thạnh Hòa)... Qua đó, góp phần giảm tỷ lệ hộ CCB nghèo xuống còn 0,09%; số hộ khá, giàu đạt trên 60% .
Đẩy mạnh phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hội viên CCB có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở tại Hội CCB huyện Tân Phước là chương trình mang tính nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau và là nghĩa cử cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ. Thông qua đó, tạo thêm động lực để giúp hội viên có hoàn cảnh khó khăn yên tâm lao động sản xuất, vươn lên cải thiện đời sống, góp phần đẩy nhanh tiến trình xây dựng Nông thôn mới, Nông thôn mới nâng cao, hướng tới xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu tại các địa phương.
Minh Út