Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam
Hưng Yên
Hưng Yên
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Cuộc cách mạng sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy được khởi động mạnh mẽ từ tháng 11/2024 và được triển khai liên tục, xuyên suốt trong năm 2025.

Sản xuất trên dây chuyền tự động tại Công ty TNHHSản xuất và Thương mại bảo hộ lao động Lan Phú, cụmcông nghiệp Đông La (xã Đông Hưng).

Sản xuất trên dây chuyền tự động tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại bảo hộ lao động Lan Phú, cụm công nghiệp Đông La (xã Đông Hưng).

Chỉ trong vòng chưa đầy 4 tháng, đến ngày 1/3/2025, tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình đã hoàn thành sắp xếp cơ quan tham mưu của các sở, ngành, cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện, giảm rất nhiều đầu mối, bộ máy bớt cồng kềnh, hoạt động hiệu quả hơn. Tiếp đó, dấu mốc lịch sử ngày 1/7/2025, hai tỉnh Thái Bình và Hưng Yên hợp nhất thành tỉnh Hưng Yên mới, chính thức vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, kết thúc hoạt động của chính quyền cấp huyện. Tỉnh Hưng Yên (mới) có diện tích tự nhiên 2.514km2, quy mô dân số hơn 3,56 triệu người; có 104 xã, phường (giảm 18 đơn vị hành chính cấp huyện; 381 đơn vị hành chính cấp xã). Hiện nay, tỉnh có 16 sở, ban, ngành với 113 tổ chức hành chính, giảm 90 tổ chức; 162 đơn vị sự nghiệp, giảm 27 đơn vị; 12 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh, giảm 2 đơn vị; đơn vị sự nghiệp cấp xã thành lập 47 ban quản lý dự án, 47 trung tâm văn hóa - xã hội; tinh giản 6.113 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Đây là quyết sách chiến lược giúp tỉnh kết nối, khơi thông, phát huy hiệu quả các nguồn lực, mở ra không gian phát triển rộng lớn hơn. Sự quyết tâm, đồng thuận cao của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp Nhân dân đã biến thách thức ban đầu thành sức mạnh nội sinh mạnh mẽ. Từ bộ máy hành chính được tổ chức tinh gọn, hiệu lực đến không gian kinh tế thống nhất, liền mạch, tất cả đã và đang tạo ra động lực mới cho sự phát triển của tỉnh. Những kết quả đạt được của nhiệm kỳ 2021 - 2025, đặc biệt sự tăng tốc bứt phá của năm 2025 - năm hợp nhất tỉnh là minh chứng rõ nét nhất. Giai đoạn 2021 - 2025, tốc độ tăng trưởng bình quân tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh đạt 8,99%/ năm, cao hơn giai đoạn 2016 - 2020 (8,28%/năm); quy mô nền kinh tế tăng nhanh, đến năm 2025 ước đạt 318.934 tỷ đồng, gấp 1,68 lần năm 2020; thu hút 1.046 dự án đầu tư với tổng số vốn đăng ký gần 430.000 tỷ đồng và 10,9 tỷ USD; tổng thu ngân sách trên địa bàn ước thực hiện 277.429 tỷ đồng, gấp 2,45 lần so với giai đoạn 2016 - 2020. Toàn tỉnh có thêm 11 khu công nghiệp thành lập mới và một số khu công nghiệp được mở rộng, 29 cụm công nghiệp được thành lập... Riêng năm 2025, tổng sản phẩm GRDP của tỉnh tăng 8,78%, thuộc top 10 cả nước; đạt kỷ lục về tổng thu ngân sách trên địa bàn với trên 100.000 tỷ đồng, thu hút vốn đầu tư trên 10 tỷ USD; tỉ lệ hộ nghèo giảm còn 0,9%, tỉ lệ đô thị hóa đạt 34%. Nhiều chỉ số cải cách hành chính (CCHC) tăng điểm, tăng hạng, nằm trong tốp 10 của cả nước. Trong năm khởi công, khánh thành hàng chục dự án trọng điểm, vốn hóa hàng tỷ đô la Mỹ. Chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động ổn định, hiệu lực, hiệu quả theo hướng gần dân, sát dân, phục vụ Nhân dân, được Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Người dân xã Nam Tiên Hưng quét mã QR để tra cứu thủ tục hành chính.

Người dân xã Nam Tiên Hưng quét mã QR để tra cứu thủ tục hành chính.

Đến nay, Nghĩa Trụ là đơn vị hành chính thứ hai và là xã đầu tiên của tỉnh đưa robot AI vào hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) cho người dân. Đồng chí Nguyễn Văn Lộc, Phó Chủ tịch UBND xã, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Nghĩa Trụ cho biết: Từ ngày 1/7/2025 đến ngày 31/12/2025, Trung tâm đã tiếp nhận trên 9.800 hồ sơ, 100% hồ sơ giải quyết đúng hạn và trước hạn. Tuy nhiên, nhiều người dân, nhất là người cao tuổi vẫn gặp khó khi thực hiện thủ tục trực tuyến. Do đó, từ ngày 17/12/2025 đến nay, Trung tâm đã đưa kiosk hành chính công và kiosk tra cứu thông tin vào phục vụ người dân, không chỉ giảm áp lực cho cán bộ, giảm thời gian nộp một bộ hồ sơ từ 5 đến 10 phút xuống còn khoảng 1,4 phút mà còn tăng cường tính công khai, minh bạch, nâng cao hiệu quả quản lý và củng cố niềm tin của người dân đối với chính quyền cơ sở.

Robot lễ tân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Phố Hiến đem lại sựthân thiện, thuận tiện cho người tương tác.

Robot lễ tân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Phố Hiến đem lại sự thân thiện, thuận tiện cho người tương tác.

Tỉnh hiện có 105 trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh và cấp xã. Hầu hết các trung tâm đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số để giải quyết TTHC cho người dân, như: Niêm yết TTHC bằng mã QR; sử dụng biên lai điện tử; tiện ích hẹn giờ; tin nhắn thông báo tình trạng hồ sơ... Đặc biệt, một số trung tâm đã triển khai kiosk thông minh tự phục vụ, sử dụng căn cước công dân gắn chíp giải quyết TTHC cho người dân đạt hiệu quả cao. Đây được xem là một trong những giải pháp thiết thực nhằm thúc đẩy CCHC, chuyển đổi số, hướng đến xây dựng nền hành chính hiện đại, lấy sự hài lòng của người dân là thước đo hiệu quả hoạt động. Cùng với thúc đẩy chuyển đổi số, tỉnh cũng chú trọng CCHC, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC. Hiện nay, tổng số TTHC đang thực hiện trong toàn tỉnh là 2.163 thủ tục, trong đó 1.004 TTHC chính toàn trình, 1.082 TTHC một phần; tỉ lệ tiếp nhận hồ sơ TTHC trực tuyến đạt 93,26%... Mô hình “Chính quyền thân thiện vì Nhân dân phục vự”, “Chính quyền phục vụ người dân và doanh nghiệp” bước đầu được triển khai hiệu quả.

Năm 2026, diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, một bộ máy tinh gọn, vận hành thông suốt với nền hành chính hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, thực sự phục vụ Nhân dân sẽ là điều kiện quan trọng để tỉnh hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược phát triển, khẳng định vị thế cực tăng trưởng mới ở khu vực phía Bắc.

Nguồn: Baohungyen.vn


hungyen.dcs.vn
Bình luận

Các tin khác

Tin đọc nhiều