Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam
Lào Cai
Lào Cai
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lào Cai dự Hội nghị tổng kết Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh ở Việt Nam giai đoạn 2010 - 2025

CTTĐT - Chiều 13/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia Khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam (BCĐ701) chủ trì Hội nghị tổng kết Chương...
 

Cùng dự Hội nghị có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 701; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, địa phương; các đại sứ và đại diện các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 23 tỉnh, thành phố.

Tham dự và chủ trì Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lào Cai có đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành: Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Công thương, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

anh tin bai

Đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lào Cai

Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh giai đoạn 2010 - 2025 và phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới cho thấy, trong 15 năm qua, dưới sự chỉ đạo trực tiếp, sát sao của Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo 701, công tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Với mục tiêu xây dựng Việt Nam sớm trở thành quốc gia phát triển, bảo đảm an toàn tính mạng cho Nhân dân, tạo môi trường an toàn, ổn định cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội bền vững, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh giai đoạn 2010 - 2025, đồng thời xác định rõ mục tiêu, giải pháp và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành, địa phương.

Trong quá trình triển khai, các địa phương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn bằng nhiều hình thức đa dạng, thiết thực, phù hợp với từng đối tượng, góp phần nâng cao nhận thức của người dân và từng bước giảm thiểu số vụ tai nạn do bom mìn, vật nổ gây ra.

Cùng với đó, công tác đào tạo, tập huấn nhằm nâng cao năng lực quản lý, điều hành và chuyên môn kỹ thuật trong lĩnh vực khắc phục hậu quả bom mìn được quan tâm, chú trọng. Đặc biệt, Việt Nam đã ký kết 14 bản ghi nhớ hợp tác với chính phủ các nước và các tổ chức quốc tế nhằm tăng cường hợp tác trong công tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh. Các bộ, ngành, địa phương đã phối hợp chặt chẽ trong chỉ đạo, điều hành; triển khai các dự án khảo sát, rà phá bom mìn...

Giai đoạn 2010 - 2025, toàn quốc đã triển khai khảo sát và rà phá bom mìn, vật nổ được khoảng gần 530.000ha (trung bình đạt gần 35.000 ha/năm, tăng 35% so với giai đoạn trước) với tổng kinh phí gần 29 nghìn tỷ đồng; trong đó, ngân sách trong nước hơn 23 nghìn tỷ đồng, ngân sách viện trợ, hỗ trợ quốc tế trực tiếp là 5,6 nghìn tỷ đồng (tương đương khoảng 234 triệu USD). Tính đến nay, diện tích nghi ngờ ô nhiễm bom mìn đã giảm xuống còn khoảng 5,57 triệu ha, tương đương 17,61% diện tích cả nước.

Các dự án khắc phục hậu quả bom mìn từ nguồn viện trợ không hoàn lại của chính phủ các nước, các tổ chức quốc tế, như: Chính phủ Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Anh, Australia, Na Uy các tổ chức quốc tế: MAG, NPA, Peace Tree đã đem lại hiệu quả thiết thực cho cuộc sống của người dân và đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước… Thông qua các chương trình vận động viện trợ, nhiều dự án sử dụng nguồn vốn tài trợ, viện trợ quốc tế đã góp phần làm sạch trên 100.000 ha đất, bảo đảm an toàn cho người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Kết quả của công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục được thể hiện qua số vụ tai nạn bom mìn ngày càng giảm rõ rệt, theo thống kê giai đoạn từ năm 2010-2025 có 593 nạn nhân do bom mìn vật nổ gây ra, từ năm 2010 đến 2016 có 463 nạn nhân; sau năm 2017 có năm chỉ xảy ra 1 đến 2 vụ tai nạn bom mìn, nhiều địa phương trong nhiều năm không xảy ra tai nạn bom mìn.

Đến năm 2025, đã có 100% đơn vị cấp xã xác định, phân loại, xếp hạng và cấp thẻ cho 3,5 triệu người khuyết tật (bao gồm cả nạn nhân bom mìn và nạn nhân chất độc hóa học); được trợ cấp hằng tháng và được hỗ trợ phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống... Trong đó, đã hỗ trợ hơn 6.000 trường hợp nạn nhân bom mìn và các đối tượng bị ảnh hưởng khác với số kinh phí hơn 52 tỷ đồng.

Tại Hội nghị, đại diện các bộ, ban, ngành, các tỉnh, thành phố; đại sứ quán các nước, tổ chức quốc tế đã tham luận, nhất trí cao với báo cáo và Chương trình tiếp theo cũng như sự quan tâm đầu tư của nguồn lực của Chính phủ; thể hiện rõ trách nhiệm của các nước, các tổ chức trong và ngoài nước trong công tác khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ sau chiến tranh ở Việt Nam “Chung tay khắc phục hậu quả bom mìn - không để ai bị bỏ lại phía sau”, một công việc mang ý nghãi nhân đạo, nhân văn sâu sắc.

anh tin bai

 

anh tin bai

Đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lào Cai

Tại tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2010 - 2025, tỉnh đã triển khai đồng bộ Chương trình 504, tập trung vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo; điều tra, khảo sát, lập bản đồ ô nhiễm bom mìn; rà phá bom mìn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an toàn cho nhân dân. Qua điều tra, khảo sát giai đoạn đầu, toàn tỉnh xác định khoảng 58.773 ha đất bị ô nhiễm bom mìn, chiếm 4,43% diện tích tự nhiên.

Trong 15 năm triển khai chương trình, các lực lượng chức năng đã tổ chức rà phá bom mìn, vật nổ tại nhiều khu vực trọng điểm, nhất là các tuyến biên giới như: Mường Khương, Bảo Thắng, Si Ma Cai, Bát Xát, với tổng diện tích hàng nghìn héc-ta đất được làm sạch, góp phần phục vụ xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội và ổn định đời sống nhân dân.

Song song với đó, công tác tuyên truyền, giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn được đẩy mạnh, thu hút hàng nghìn lượt người dân tham gia, góp phần quan trọng trong việc nâng cao cảnh giác của cộng đồng và khuyến khích người dân thực hiện các biện pháp an toàn cần thiết để hạn chế rủi ro và bảo vệ tính mạng của bản thân cũng như gia đình, đồng thời góp phần giảm thiểu các tác động tiêu cực do di sản chiến tranh để lại, từ đó giúp xây dựng một môi trường sống an toàn và ổn định hơn cho tất cả mọi người. Tỉnh cũng chú trọng nâng cao năng lực cho lực lượng làm nhiệm vụ khắc phục hậu quả bom mìn thông qua đào tạo, tập huấn chuyên môn, thành lập các đội rà phá chuyên trách, đầu tư trang thiết bị kỹ thuật phục vụ thi công, bảo đảm an toàn và hiệu quả.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo 701 ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến địa phương trong triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh (Chương trình 504). Thủ tướng trân trọng cảm ơn Chính phủ các nước, các tổ chức quốc tế thời gian qua đã có nhiều đóng góp thiết thực, hiệu quả, đồng hành cùng Việt Nam trong công tác khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học sau chiến tranh.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị xây dựng lộ trình cụ thể, phấn đấu hoàn thành công tác khắc phục hậu quả bom mìn trước năm 2045; đồng thời bố trí nguồn lực phù hợp, tăng cường kêu gọi, huy động sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế để thực hiện mục tiêu này.

Thủ tướng nhấn mạnh tiếp tục xác định công tác khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh là nhiệm vụ nhân đạo, nhân văn sâu sắc, cần được ưu tiên đầu tư tương xứng. Cùng với đó, rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách theo hướng đồng bộ, hiệu quả, tránh dàn trải, lãng phí; xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về bom mìn, chất độc hóa học, phục vụ công tác quản lý, điều hành và triển khai các chương trình, dự án.

Thủ tướng yêu cầu tăng cường công tác giáo dục truyền thống cách mạng, nhất là đối với thế hệ trẻ, qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm xã hội trong khắc phục hậu quả chiến tranh và gìn giữ hòa bình. Đồng thời, tiếp tục kiện toàn, hoàn thiện tổ chức bộ máy làm công tác khắc phục hậu quả bom mìn theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Thủ tướng yêu cầu tăng cường hợp tác quốc tế, huy động tối đa các nguồn lực trong và ngoài nước phục vụ công tác khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn cho Nhân dân; nghiên cứu xây dựng kho dữ liệu ADN phục vụ công tác xác định danh tính liệt sĩ, nạn nhân chiến tranh, góp phần thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội và công tác đền ơn đáp nghĩa.

Thủ tướng nhấn mạnh, việc huy động nguồn lực, áp dụng công nghệ tiên tiến, cũng như chăm sóc, hỗ trợ nạn nhân là các nhiệm vụ then chốt cần được triển khai đồng bộ và hiệu quả.

Tại Hội nghị đã khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong tổ chức thực hiện Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh ở Việt Nam giai đoạn 2010 - 2025.

 


Nguyễn Hiên / www.laocai.gov.vn
Bình luận

Các tin khác

Tin đọc nhiều