Lào Cai tổ chức “Tết Nhân ái” Xuân Bính Ngọ năm 2026 với tinh thần: “Không có người nghèo, người khó khăn nào không nhận được quà Tết”
CTTĐT - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh vừa ký ban hành chỉ đạo triển khai chương trình “Tết Nhân ái” Xuân Bính Ngọ năm 2026 nhằm chăm lo kịp thời cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng yếu thế, bảo đảm mọi người, mọi nhà đều được vui Xuân, đón Tết.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao các Sở: Nội vụ, Y tế, Nông nghiệp và Môi trường phối hợp chặt chẽ với Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức hiệu quả các hoạt động của chương trình. Hội Chữ thập đỏ tỉnh chủ trì triển khai chương trình “Tết Nhân ái” theo chỉ đạo của Tỉnh ủy và Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; đồng thời hướng dẫn các xã, phường tổ chức “Tuần lễ Tết Nhân ái”, mời lãnh đạo tỉnh tham dự các hoạt động để thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền đối với các đối tượng thụ hưởng.
UBND các xã, phường chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể địa phương phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức đồng loạt “Tuần lễ Tết Nhân ái” từ ngày 02/02 đến 09/02/2026, phù hợp với điều kiện thực tiễn; đồng thời đẩy mạnh vận động các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm chung tay chăm lo Tết cho người nghèo, người yếu thế trên địa bàn.
| Trước đó, Tỉnh ủy Lào Cai đã ban hành văn bản chỉ đạo Đảng ủy các xã, phường chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể phối hợp chặt chẽ với Hội Chữ thập đỏ cấp xã triển khai hiệu quả chương trình “Tết Nhân ái”; chỉ đạo tổ chức đồng loạt “Tuần lễ Tết Nhân ái” tại cấp xã, gắn với điều kiện thực tế của từng địa phương nhằm thực hiện phương châm “không có người nghèo, người khó khăn nào không nhận được quà Tết”. |
Được biết, với tinh thần “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phấn đấu trong toàn hệ thống vận động và trao tặng 1,5 triệu phần quà Tết cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn thông qua các chương trình “Tết Nhân ái” ở cấp Trung ương, cấp tỉnh và đặc biệt là tổ chức đồng loạt “Tuần lễ Tết Nhân ái” tại cấp xã. Đây là điểm mới nhằm tạo dấu ấn lan tỏa mạnh mẽ tinh thần nhân ái từ cơ sở, bảo đảm việc chăm lo Tết được thực hiện kịp thời, thiết thực, đúng đối tượng; qua đó góp phần vun đắp và lan tỏa giá trị nhân văn, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng”.



