Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan thăm mô hình sản xuất, ứng dụng khoa học - công nghệ tại xã Trấn Yên
Tham gia Đoàn có đại diện lãnh đạo một số Ủy ban của Quốc hội, các bộ, ngành Trung ương và các thành viên phục vụ Đoàn giám sát.
Về phía tỉnh Lào Cai, cùng tham gia có đồng chí Nguyễn Tuấn Anh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh; lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; HĐND, UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành liên quan và chính quyền địa phương.
Đoàn công tác thăm Công ty Cổ phần Sản xuất và Xuất khẩu Quế Hồi Việt Nam (VINASAMEX)
Đoàn đã đến thăm Công ty Cổ phần Sản xuất và Xuất khẩu Quế Hồi Việt Nam (VINASAMEX) – doanh nghiệp tiêu biểu trong lĩnh vực chế biến, xuất khẩu các sản phẩm từ quế, hồi. Tại đây, Đoàn nghe giới thiệu về quy trình sản xuất, việc ứng dụng công nghệ trong chế biến, bảo quản và truy xuất nguồn gốc sản phẩm, gắn phát triển kinh tế nông nghiệp với bảo vệ môi trường và nâng cao thu nhập cho người dân vùng nguyên liệu.
Đoàn công tác tham quan quy trình sản xuất tại Công ty
Hiện nay, xã Trấn Yên có hơn 6.000 ha đất sản xuất, trong đó diện tích quế tập trung, chuyên canh đạt 4.100 ha; sản lượng vỏ quế khô hằng năm đạt trên 1.288 tấn, mang lại giá trị thu nhập trên 60 tỷ đồng/năm từ cây quế.
VINASAMEX tập trung phát triển hai nhóm sản phẩm chủ lực là sản phẩm bán buôn và sản phẩm bán lẻ, đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường trong và ngoài nước, đặc biệt là các thị trường yêu cầu tiêu chuẩn cao về chất lượng, an toàn và phát triển bền vững.
Doanh thu năm 2024 của doanh nghiệp đạt trên 560 tỷ đồng, năm 2025 đạt hơn 685 tỷ đồng; mỗi năm tạo việc làm ổn định cho khoảng 150 lao động địa phương, với thu nhập bình quân từ 6 - 7 triệu đồng/người/tháng. Nhờ chiến lược đa dạng hóa sản phẩm và kênh phân phối, VINASAMEX không ngừng mở rộng thị trường, nâng cao giá trị gia tăng, từng bước khẳng định vị thế thương hiệu gia vị hữu cơ Việt Nam trên thị trường quốc tế.
Trong khuôn khổ chuyến thăm, đồng chí Lê Minh Hoan cùng các thành viên Đoàn giám sát đã trực tiếp thăm, trải nghiệm hoạt động bóc quế tại đồi quế thôn Khe Sấu, tìm hiểu thực tế quy trình sản xuất và đời sống của người dân vùng nguyên liệu.
Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh trải nghiệm hoạt động bóc quế
Tiếp đó, Đoàn đã đến thăm vùng trồng dâu thôn Lan Đình, tham quan khu trưng bày mô hình dệt thủ công và giới thiệu các sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP của Hợp tác xã Sen Việt Trấn Yên. Từ thực tế sản xuất gắn với bảo tồn nghề truyền thống, ứng dụng khoa học - công nghệ và xây dựng thương hiệu sản phẩm theo hướng bền vững, Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan đã chia sẻ nhiều gợi mở sâu sắc về cách kể câu chuyện làng nghề, nâng tầm giá trị sản phẩm nông thôn và khơi dậy niềm tự hào trong cộng đồng địa phương.
Qua kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan đánh giá cao sự chủ động của tỉnh Lào Cai trong việc ban hành và triển khai các cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp, người dân đẩy mạnh ứng dụng khoa học – công nghệ vào sản xuất nông nghiệp. Những mô hình hiệu quả tại xã Trấn Yên không chỉ góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, ổn định đời sống Nhân dân, mà còn củng cố niềm tin của người dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, tạo nền tảng thuận lợi để địa phương tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Tại các nơi đến thăm, Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan đã tặng quà, động viên các doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, phát triển sản xuất theo hướng xanh, bền vững, góp phần xây dựng nông thôn mới và nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân.(Ảnh dưới)



