Khi Nhân dân được đặt ở vị trí trung tâm
Đồng chí Phạm Nguyên Bình - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Sơn Lương khẳng định: Trong hành trình phát triển, Đảng ủy, chính quyền xã Sơn Lương luôn đặt Nhân dân vào vị trí trung tâm, đưa lợi ích của Nhân dân lên trên hết, trước hết.
Điều này thể hiện qua các chủ trương, chương trình, dự án được triển khai đều nhằm mang lại lợi ích thiết thực cho dân, trên tinh thần phát huy và tôn trọng quyền làm chủ của dân; thái độ, phong cách của đội ngũ cán bộ gần dân, nói đi đôi với làm, làm nhanh, làm thật, làm đến nơi đến chốn…
Quan điểm vì dân, do dân tại Sơn Lương được minh chứng rõ nét nhất trong những ngày thiên tai khắc nghiệt vừa qua. Mục tiêu bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân được cấp ủy, chính quyền địa phương đặt lên hàng đầu. Xã đã huy động tổng lực để sơ tán, di dời hàng chục hộ dân đến nơi an toàn ngay trong đêm, đảm bảo không có thiệt hại về người, dù sức tàn phá của thiên tai là vô cùng khủng khiếp.
Đội ngũ cán bộ, đảng viên thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm vì dân phục vụ. Các đồng chí lãnh đạo địa phương chẳng ngại khó, ngại khổ, nguy hiểm, trực tiếp có mặt tại hiện trường, cùng dân xử lý sạt lở, dựng lại cầu tạm, sửa chữa nhà ở, động viên tinh thần cho Nhân dân…
Từng bao gạo, thùng mì tôm và những nhu yếu phẩm thiết yếu nhất được cán bộ xã đi bộ đường rừng 5 giờ đồng hồ để kịp thời tiếp tế cho bà con các bản bị cô lập.
Anh Giàng A Cha, thôn Làng Mảnh chia sẻ: Tôi không bao giờ quên hình ảnh các cán bộ không quản ngại khó khăn, nguy hiểm, sẵn sàng đến với dân, cùng dân đào đường, dọn bùn, đất đá và luôn động viên chúng tôi cố gắng khắc phục khó khăn.
Đến nay, 14/14 hộ có nhà ở bị sập, đổ, di dời khẩn cấp đã hoàn thành làm nhà mới; các điểm sạt lở được khơi thông; thuỷ lợi, ruộng đồng cơ bản được xử lý, sẵn sàng cho sản xuất vụ lúa xuân tới.
Không chỉ trong gian khó, tinh thần “lấy dân làm gốc” còn thấm đẫm trong nhịp sống phát triển thường nhật ở Sơn Lương.
Trong các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng hay hỗ trợ sinh kế, vai trò làm chủ của Nhân dân cũng luôn được tôn trọng. Thay vì áp đặt từ trên xuống, xã đã tổ chức các buổi đối thoại trực tiếp, lắng nghe tâm tư và nguyện vọng của người dân; mọi công trình, dự án đều được công khai, minh bạch và mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.
Đơn cử như việc thực hiện dự án hỗ trợ sản xuất từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xã đã tổ chức họp dân, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng để xây dựng mô hình một cách hiệu quả.
Chị Lý Thị Mai, thôn Thẳm Có chia sẻ: “Khi lựa chọn nuôi bò theo hình thức chăn nuôi sinh sản, chúng tôi được cán bộ xã tư vấn lựa chọn giống bò phù hợp với điều kiện chăm sóc và được tự chọn nơi cung cấp con giống. Ngoài ra, địa phương còn hỗ trợ chi phí vận chuyển và hướng dẫn cách chăm sóc vật nuôi hiệu quả.
Bằng cách làm này, năm 2025, xã Sơn Lương đã trao 204 con bò, 90 con ngựa cho 113 hộ dân xây dựng mô hình sinh kế để vươn lên thoát nghèo. Hết năm 2025, xã Sơn Lương còn 316 hộ nghèo, cận nghèo (chiếm 12,36%).
Phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng" đã thực sự đi vào cuộc sống, mang lại hiệu quả thiết thực trong việc huy động sức dân và phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân trong công cuộc xây dựng và phát triển quê hương Sơn Lương.
Năm 2025, người dân Sơn Lương đã hiến gần 10 ha đất, hơn 1.000 ngày công để bê tông hoá 4,28 km đường giao thông, mở rộng 4 tuyến đường giao thông liên thôn Làng Mảnh - Giàng Pằng, Nà Nọi - Sùng Đô, Nậm Biếu và Làng Cò với chiều dài 6,1 km; giải phóng mặt bằng đường dân sinh thôn Nà Nọi, đường điện khu tái định cư thôn Nà Nọi…
Ở Sơn Lương, đặt người dân vào vị trí trung tâm không chỉ là khẩu hiệu, mà đã trở thành chìa khóa để mở ra nguồn lực vô tận trong dân. Khi quyền làm chủ được tôn trọng, sợi dây liên kết giữa ý Đảng và lòng dân cũng càng thêm bền chặt, sắt son, tạo động lực giúp địa phương hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội hằng năm.
Năm 2025, xã Sơn Lương có 22/23 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, trong đó có nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch, như: tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 4.750/4.690 tấn, tổng đàn gia súc chính đạt 11.667/11.609 con, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 97/96,5%, tỷ lệ hộ gia đình đạt danh hiệu văn hóa 78/75%...



