Phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc trong bầu cử
Trong toàn bộ quy trình bầu cử, hiệp thương là khâu mở đầu, có ý nghĩa quyết định đến chất lượng đại biểu dân cử. Nhận thức rõ điều đó, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đang tập trung phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức hiệp thương nghiêm túc, dân chủ, đúng quy định.
Thông qua hiệp thương, việc lựa chọn, giới thiệu người ứng cử được tiến hành trên cơ sở phát huy dân chủ, lắng nghe ý kiến của các tổ chức thành viên và Nhân dân, bảo đảm lựa chọn được những người thực sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực và uy tín.
Gắn liền với hiệp thương là nhiệm vụ giới thiệu ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Qua 15 nhiệm kỳ Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lào Cai đã tham gia hiệp thương, giới thiệu và bầu được 138 đại biểu Quốc hội, góp phần xây dựng đội ngũ đại biểu ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh.
Đây là cơ sở thực tiễn quan trọng để Mặt trận Tổ quốc các cấp tiếp tục phát huy kinh nghiệm, trách nhiệm trong việc giới thiệu những người thực sự xứng đáng tham gia ứng cử trong nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Yêu cầu xuyên suốt trong công tác bầu cử là bảo đảm cơ cấu, thành phần và tính đại diện. Thông qua các vòng hiệp thương, Mặt trận Tổ quốc các cấp đặc biệt chú trọng bảo đảm tỷ lệ hợp lý, đại biểu là người dân tộc thiểu số, đại biểu nữ, đại biểu trẻ, đại biểu ngoài Đảng, đại biểu đại diện cho các ngành, lĩnh vực và địa bàn.
Đây không chỉ là yêu cầu về cơ cấu mà còn là điều kiện để các cơ quan dân cử phản ánh đầy đủ, toàn diện tiếng nói của các tầng lớp Nhân dân, nhất là đối với một tỉnh miền núi, biên giới, có đông đồng bào dân tộc thiểu số như Lào Cai.
Song song với đó, công tác tiếp xúc cử tri và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của Nhân dân tiếp tục được Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lào Cai triển khai thường xuyên, nền nếp.
Trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã phối hợp tổ chức 73 cuộc tiếp xúc cử tri với sự tham gia của hơn 16 nghìn lượt cử tri, qua đó tổng hợp trên 400 ý kiến, kiến nghị gửi tới Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền.
Những con số này là minh chứng cho vai trò cầu nối của Mặt trận trong việc đưa tiếng nói của Nhân dân đến với các cơ quan dân cử, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội và HĐND các cấp.
Bên cạnh đó, giám sát bầu cử là nhiệm vụ quan trọng, thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc trong việc bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân.
Thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lào Cai đã chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp triển khai 22 cuộc giám sát và 12 cuộc khảo sát chuyên đề, tập trung vào việc thực hiện chính sách, pháp luật và giải quyết kiến nghị của cử tri.
Trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, hoạt động giám sát tiếp tục được xác định là khâu then chốt, nhằm bảo đảm các quy trình hiệp thương, giới thiệu ứng cử viên, vận động bầu cử và tổ chức bầu cử được thực hiện nghiêm túc, công khai, minh bạch.
Bước vào cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, bối cảnh mới đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với chất lượng đại biểu dân cử và hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền.
Điều đó đòi hỏi Mặt trận Tổ quốc tỉnh phải tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, đổi mới phương thức hoạt động, bám sát cơ sở, bám sát Nhân dân, thực hiện đầy đủ, hiệu quả các nhiệm vụ được giao trong toàn bộ quy trình bầu cử.
Phát huy truyền thống vẻ vang, với trách nhiệm chính trị cao trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lào Cai đã và sẽ tiếp tục khẳng định vai trò trụ cột trong việc bảo đảm dân chủ, đại diện và đồng thuận xã hội, góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, xây dựng chính quyền của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân.



